Một người đột ngột xuất hiện lại tự xưng thần y, cho dù Chúc Huân Đạt ngày đêm mong mỏi nữ nhi khôi phục khỏe mạnh, trong lòng vẫn khó tránh sinh nghi.
Huống hồ Hành Luân tuổi còn quá trẻ, dung mạo tuy trầm ổn nhưng nhìn thế nào cũng không giống bậc danh y từng trải khiến người ta khó lòng tin phục.
Ông nheo mắt, giọng nói mang theo vài phần dò xét: “Ngươi nói có thể trị bệnh cho tiểu nữ, vậy không biết… định trị thế nào?”
Hành Luân ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng lại trên người Chúc Mị.
Dung nhan nàng tái nhợt như sương, khí sắc suy kiệt, chỉ cần liếc qua cũng đủ thấy bệnh căn đã ăn sâu nhiều năm, dây dưa không dứt.
Y nhìn nàng thêm một lát, tựa như đang cân nhắc điều gì rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu bình thản.
“Trị bệnh của tiểu thư không khó.”
Không khó?
Chúc Huân Đạt thoáng hiện kinh nghi.
Bao nhiêu danh y lừng danh từng bó tay, hao phí vô số dược liệu quý hiếm vẫn không thể cứu vãn, vậy mà người trước mắt lại dám nói một câu nhẹ tênh như thế, không phải cuồng vọng, thì cũng là quá mức tự tin.
Ngay cả Chúc Mị cũng nâng mi, ánh mắt vốn tĩnh lặng thoáng gợn lên một tia sóng nhỏ, tựa mặt nước yên bình bị ném xuống một viên đá.
Hành Luân dường như không hề để tâm đến ánh mắt nghi hoặc xung quanh, chỉ tiếp tục nói, giọng điệu vẫn ung dung như cũ.
“Khó ở chỗ…”
Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi mắt trong veo mà tĩnh lặng kia, sâu đến mức tựa như muốn nhìn thấu cả những gì bị che giấu phía sau.
“Tiểu thư có muốn hay không?”
Muốn hay không?
Chúc Mị cụp mắt, đầu ngón tay giấu trong tay áo siết lại rồi buông ra, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra, tựa cánh hoa mỏng manh run rẩy trước gió lạnh.
“Ngươi hỏi vậy là có ý gì?”
Chúc Huân Đạt rốt cuộc không nhịn được, thanh âm đã mang theo vài phần gấp gáp xen lẫn bất mãn.
Ánh mắt ông nhìn thẳng về phía Hành Luân, sự cảnh giác càng lúc càng rõ.
Hành Luân không vội đáp, thần sắc vẫn bình thản như mặt nước tĩnh lặng, dường như hoàn toàn không bị khí thế trong đại sảnh ảnh hưởng.
Một lát sau, y mới chậm rãi mở lời: “Chỉ là cần có một người mang hỏa khí ở bên, ngày đêm điều hòa, mới có thể tán hàn, dưỡng mạch.”
Lời vừa dứt, đại sảnh thoáng chốc lặng đi.
Hỏa khí.
Hai chữ ấy rơi xuống, mơ hồ như một làn sương mỏng bao phủ rồi bất ngờ siết chặt lòng người.
Chúc Huân Đạt nhíu chặt mày, nghi hoặc càng sâu: “Ý là?”
Hành Luân chỉ bình thản đáp: “Người này không thể tùy tiện tìm. Phải là kẻ khí huyết vượng, mệnh cách ấm, lại có thể gần kề tiểu thư mà không khiến hàn khí phản phệ.”
Y dừng lại một thoáng, ánh mắt lướt qua đại sảnh, cuối cùng lại quay về phía Chúc Mị, chậm rãi nói tiếp.
“Quan trọng hơn tiểu thư phải chấp nhận tiếp xúc thân thể với người đó.”
Hoả khí…
Một người ở bên…
Ý tứ ẩn sau những lời ấy, không cần nói rõ cũng đủ khiến người ta hiểu.
Chúc Mị lặng im.
Hàng mi khẽ rung như mặt hồ yên tĩnh bị một cơn gió nhẹ lướt qua, gợn lên từng vòng sóng mỏng manh rồi lại nhanh chóng chìm xuống.
Chỉ là chuyện ấy, sao có thể?
Khóe môi Chúc Mị hơi cong, nụ cười nhạt như sương sớm, vừa đủ che đi thoáng dao động nơi đáy mắt.
“Y Luân tiên sinh, người mang hỏa khí mà ngài nói, là ai?”
Thần sắc Hành Luân vẫn bình thản như cũ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua đại sảnh một vòng, tựa như đang cân nhắc lại giống như từ lâu đã có đáp án.
Một lát sau, y mới chậm rãi lên tiếng: “Trên người tiểu thư đã có chút hỏa khí.”
Ánh mắt y dừng lại nơi nàng, sâu thẳm khó dò.
“Ta đoán, tiểu thư gần đây hẳn đã từng tiếp xúc với người này chỉ là bản thân chưa từng để tâm.”
Chúc Mị nhẹ khựng lại đến mức không ai nhận ra.
Ánh mắt nàng lặng lẽ trầm xuống, tựa mặt nước bị ai đó vô tình chạm khẽ.
Đã từng tiếp xúc…
Người mà nàng tiếp xúc vốn ít ỏi đến đáng thương mà gần đây nhất…
Trong đầu nàng bất giác hiện lên một thân ảnh.
Máu thấm qua lớp y phục, sắc lạnh đến tận xương, ánh mắt sâu thẳm như vực tối…
Ý niệm ấy vừa lóe lên đã bị nàng mạnh mẽ dập tắt.
Không thể.
Cũng không nên.
“A Mị…”
“Có phải con đã biết là ai rồi không?”
Chúc Huân Đạt nhìn nàng, ánh mắt vừa gấp gáp vừa dò xét, không giấu nổi chút hy vọng xen lẫn lo lắng.
Chúc Mị ngẩng đầu, ánh nhìn vẫn trong trẻo tĩnh lặng, tựa mặt hồ không gợn, như thể tất cả những dao động vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Phụ thân nói đùa rồi. Con quanh năm ở trong khuê viện, làm sao có thể tùy tiện tiếp xúc với người ngoài.”
Khóe môi Hành Luân khẽ cong lên một độ rất nhỏ, nụ cười thoáng qua nhanh đến mức không ai kịp nhận ra như một nét bút mờ lướt qua mặt giấy rồi lập tức tan biến.
Chúc Huân Đạt vẫn nhìn nàng hồi lâu, ánh mắt mang theo vài phần dò xét chưa tan nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể thu lại.
Ông thở dài, tựa như bao nhiêu nghi ngờ đều đành nuốt xuống đáy lòng, không tiện truy xét thêm.
Quay sang Hành Luân, giọng ông trầm hơn trước: “Vậy theo ngươi phải làm sao mới tìm ra người đó?”
Hành Luân lúc này mới lên tiếng, ánh mắt trầm tĩnh, dường như đã sớm tính toán xong mọi thứ.
“Không khó.”
Ánh mắt y dời đi, giọng nói vẫn đều đều: “Chỉ cần tập hợp trên dưới phủ Thừa Tướng là được.”
Tập hợp toàn bộ người trong phủ…
Chúc Huân Đạt nhìn y, ánh mắt càng thêm sâu, cuối cùng chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo chút cảnh cáo.
“Y Luân, mong rằng ngươi sẽ không giống những kẻ từng đến đây, vỗ ngực tự tin có thể chữa khỏi bệnh cho nữ nhi ta.”
Trong lời nói không chỉ là nghi ngờ mà còn ẩn chứa một tia áp lực vô hình, bao nhiêu hy vọng đã từng đặt xuống cũng từng bị dập tắt.
Nếu lần này lại là thất vọng…
Hành Luân đứng giữa đại sảnh, đối diện ánh mắt ấy, thần sắc vẫn bình thản không hề dao động.
Khóe môi y cong lên một độ rất nhỏ, giọng nói chắc chắn.
“Đại nhân yên tâm.”
Y hơi dừng lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua Chúc Mị, nơi đáy mắt như có một tầng ý cười mỏng sâu xa rồi mới chậm rãi nói tiếp.
“Lần này sẽ không giống trước.”
Đã có người giao phó, y làm sao dám tắc trách?