Đích nữ phủ Thừa Tướng, thân mang bệnh tật triền miên, mệnh mỏng tựa cành liễu trước gió.
Rất nhiều danh y khắp nơi từng được mời đến, y thuật cao thâm, tiếng tăm lẫy lừng, người nào cũng từng vỗ ngực cam đoan có thể cứu chữa.
Thế nhưng hết lần này đến lần khác, phương thuốc thay đổi, dược liệu quý hiếm không tiếc tiêu hao mà bệnh tình của nàng vẫn như nước chảy qua kẽ tay, không giữ lại được nửa phần chuyển biến.
Thừa Tướng Chúc Huân Đạt vì nữ nhi mà hao tâm tổn lực, gần như lật tung khắp thiên hạ để tìm danh y chỉ mong níu lại chút sinh cơ mong manh ấy.
Chúc Mị ngồi bên cửa sổ, đầu ngón tay chạm vào vệt nắng yếu ớt vừa len qua rèm, làn da trắng đến gần như trong suốt tựa một lớp sương mỏng chỉ cần chạm nhẹ cũng tan.
“Tiểu thư, tiểu thư…”
Tiếng gọi gấp gáp của Anh Đào vang lên từ ngoài cửa phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng,m khiến hàng mi Chúc Mị khẽ rung, ánh mắt vốn xa xăm chậm rãi thu lại.
Nàng hơi nghiêng đầu, chưa kịp lên tiếng thì rèm đã bị vén lên, Anh Đào bước vào, hô hấp còn có chút dồn dập, sắc mặt mang theo vài phần hứng khởi hiếm thấy.
“Chuyện gì?”
Giọng Chúc Mị vẫn nhẹ nhàng, tựa gió thoảng qua mặt nước không gợn sóng.
Anh Đào gần như không kìm được vui mừng, bước nhanh thêm vài bước, ánh mắt sáng lên.
“Có một vị thần y vừa tới kinh thành, nói là có thể giúp bệnh tình của tiểu thư chuyển biến tốt hơn.”
Chúc Mị rũ mi không lập tức đáp lời, nàng đã hi vọng quá nhiều cho nên dần không còn cảm giác mong đợi nữa, sợ rằng bản thân sẽ thất vọng.
Một lát sau, nàng mới hỏi: “Người thứ bao nhiêu rồi?”
Những chữ nhẹ tênh không mang theo quá nhiều kỳ vọng.
Anh Đào mang theo chút vội vàng xen lẫn mong chờ: “Nghe nói người này hành tung bất định, y thuật cực kỳ cao minh đã từng cứu không ít người bệnh nan y. Lần này không biết vì sao lại tới kinh thành, hiện tại đang ở đại sảnh với lão gia.”
Chúc Mị lặng im.
Ánh nắng ngoài cửa sổ dần sáng hơn đôi chút nhưng vẫn không đủ xua đi cảm giác u tĩnh bám rễ trong căn phòng.
Nàng chậm rãi thu tay lại, đầu ngón tay rời khỏi vệt sáng mong manh, giọng nói nhẹ như sương.
“Thôi… cứ thử vậy.”
Anh Đào nhìn dung nhan tái nhợt ấy, trong lòng dâng lên một tầng chua xót, cuối cùng cũng không đành lòng nói thêm lời nào.
Hương trầm lững lờ bay, quấn quýt như một giấc mộng dài chưa tỉnh.
~
Đại sảnh.
Chúc Huân Đạt ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vài phần khó giấu của kỳ vọng cùng bất an.
Người hầu hai bên đứng hầu cúi thấp đầu, không dám phát ra nửa điểm thanh âm.
Giữa đại sảnh, một người đứng đó.
Y vận trường bào màu xám nhạt, không quá hoa lệ lại sạch sẽ chỉnh tề.
Dáng người cao gầy, lưng thẳng như tùng chỉ đứng yên thôi cũng đã mang theo vài phần khí độ thoát tục.
Mái tóc đen buông sau lưng, không buộc cầu kỳ, gương mặt bị bóng sáng che khuất một nửa khiến người ta khó lòng nhìn rõ.
Đôi mắt tĩnh mà sâu như nước giếng cổ không gợn sóng.
Chúc Huân Đạt nhìn người trước mặt, chậm rãi lên tiếng: “Nghe nói các hạ có thể trị được bệnh của tiểu nữ?”
Người kia không lập tức đáp lời, y hơi cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ rồi mới chậm rãi nói, giọng bình tĩnh, không kiêu không nịnh.
“Bệnh của lệnh thiên kim không phải không thể trị.”
Ánh mắt Chúc Huân Đạt lập tức sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước:
“Ý của ngươi là có thể trị.”
Ánh mắt y nâng lên: “Phải xem tiểu thư có chịu trị hay không.”
Chúc Huân Đạt nhíu mày: “Ngài có ý gì?”
Khóe môi y cong lên một nụ cười nhạt mang theo vài phần thâm ý khó dò.
“Có những bệnh không phải chỉ dùng thuốc là chữa được.”
Đúng lúc này từ ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Chúc Mị được Anh Đào đỡ bước vào.
Thân thể nàng mảnh mai như cành liễu cuối thu, từng bước đi đều nhẹ nhàng thanh thoát.
Áo váy màu nhạt buông dài, theo từng cử động lay nhẹ càng tôn lên vẻ yếu ớt đến mong manh.
Sắc mặt nàng tái nhợt, chỉ có đôi mắt vẫn trong trẻo, tĩnh lặng.
Chúc Mị dừng lại giữa sảnh, khẽ cúi người, lễ nghi không thiếu nửa phần, dù thân thể rõ ràng không chịu nổi lâu.
“Phụ thân.”
Thanh âm mềm nhẹ như gió thoảng qua lại khiến người nghe bất giác sinh ra vài phần thương tiếc.
Chúc Huân Đạt giọng nói thoáng lộ vẻ lo lắng hiếm thấy: “Thân thể con còn yếu, sao lại tự mình đến đây?”
Chúc Mị lắc đầu, nụ cười nhạt như sương: “Nghe nói có thần y tới, nữ nhi muốn tự mình gặp một lần.”
Nói rồi, nàng chậm rãi nâng mắt.
Ánh nhìn ấy lướt qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người đứng giữa phòng.
Người kia cũng nhìn nàng, hai ánh nhìn chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi mà kéo dài đến lạ.
Chúc Mị cau mày.
Người trước mắt còn quá trẻ, khí chất tuy trầm ổn nhưng nói là thần y lại khiến người ta khó lòng tin phục.
Ánh mắt vốn tĩnh lặng của y dừng lại trên người nàng, trong khoảnh khắc, dường như có một gợn sóng rất nhẹ lướt qua, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.
Y hơi cúi đầu, che đi ý cười nơi đáy mắt.
Vẻ đẹp này thật sự khiến người ta kinh diễm trong một khắc, thanh nhạt như sương sớm, càng nhìn càng khiến lòng người khó dứt.
Tựa cánh hoa chưa kịp nở đã nhuốm hàn ý, mong manh đến mức chỉ cần một chút lực cũng có thể vỡ tan.
Đáng tiếc.
Ý nghĩ ấy thoáng qua lập tức bị y chôn xuống đáy lòng.
Khi y ngẩng lên lần nữa, ánh mắt đã trở lại bình lặng như ban đầu, không để lộ nửa phần cảm xúc.
“Chúc tiểu thư.”
Thanh âm trầm thấp, không nhanh không chậm, vừa đủ lễ độ.
Chúc Mị khẽ nâng mi, nhìn thẳng vào người trước mặt.
“Không biết xưng hô với ngài thế nào?”
Người kia chắp tay trước ngực, hơi cúi người mang theo vài phần ung dung khó nói thành lời.
“Tại hạ Hành Luân, tự Y Luân.”