Đến nội dung chính

Chương 71: Xin

admin 1.166 Chữ Cài Đặt

Hôm qua mới trời gió lạnh lẽo, dị mà mới bước qua mùng ba Tết lại trời trong nắng ấm. Thiệt, thất thường hết biết.

Đúng là “nắng mưa là chuyện của trời”.

Trần An Ngọc sáng sớm đã ngồi ở trên bàn uống miếng nước nóng ấm bụng, chưa già gì cho cam nhưng cô cũng có thói quen dưỡng lão, tính tình đôi khi hơi cũ kỹ như mấy ông bà già xưa.

Từ phía sau nhà, con Mén vẫn cái bộ dáng như xưa, khoẻ khoắn với nước da rám nắng, có chăng khác là Trần An Ngọc trông thấy nó trưởng thành hơn hồi mấy năm về trước. Cô hơi nhíu mày khi thấy nó mang bộ mặt hơi trầm ngâm đi lại trước mặt cô thưa chuyện.

Hiếm khi lắm cô mới thấy được cái bộ dạng này của con Mén. Áo quần tươm tất, điệu bộ cẩn trọng, nhìn cũng ra dáng một người thành thục ổn trọng rồi. Đứng trước mặt cô còn khuôn phép chừng mực thưa hỏi: “Thưa cậu, con có chuyện muốn thưa.”
Trần An Ngọc bỏ tách nước ấm đang uống dở xuống bàn rồi cũng nghiêm trang lại mà nói: “Có chuyện gì mà nay lại muốn thưa hỏi đàng hoàng như vậy hả đa?”

Con Mén cúi gầm mặt xuống đất, nó bất chợt quỳ trên sàn nhà, giọng hơi nghẹn ngào: “Cậu cứ cho phép con được quỳ. Bao năm qua, con rất mang ơn cậu vì đã săn sóc, cho con có chỗ che mưa chắn gió. Nếu nói ra thì con có làm trâu làm ngựa cả đời cũng không tài nào trả ơn được hết cho cậu mợ.”

“Ba năm qua, con dốc sức chăm sóc mợ và cô chủ nhỏ, chu toàn phận sự của mình ở Trần gia nhằm đền đáp công ơn của cậu. Con biết cậu không mong con đền ơn đáp nghĩa. Nhưng mà con vẫn muốn làm để con không phải thấy ân hận, áy náy vì mình là đứa vong ơn bội nghĩa.”

“Con đợi chờ ở đây…con biết rồi có ngày cậu sẽ trở về với mợ. Mà ngày cậu về, cậu với mợ êm ấm, cũng là lúc con lại muốn ra đi. Ra đi cho bản thân mình một lần thưa cậu. Con muốn ích kỷ một lần vì bản thân…Cũng vì người ta.”
“Cậu ơi, ngày hôm nay con muốn xin cậu cho con được tự do, con muốn đi ra bên ngoài, có công danh sự nghiệp, để mà “trả nợ” cho người ta. Chắc cuộc đời con nợ cổ nhiều lắm…thưa cậu!” Sâu trong thâm tâm con Mén là sự giằng xé dữ dội, nó biết ơn cậu lắm nhưng nó cũng không muốn người trong lòng nó phải đợi nó cả đời. Dẫu không biết người ta có đợi nó hay không, nhưng nó vẫn muốn một lần đứng lên làm điều đúng với lương tâm nó hằn mong muốn. Đúng với những gì mà một Trần Cẩm Đoan mong muốn.

Ngày xưa đã có một Trần Cẩm Đoan nhút nhát trốn tránh sự thật, bây giờ nó không muốn mình hèn hạ như vậy nữa. Tội gì mà nó không được sống thật với bản thân nó chứ. Cũng đã lâu lắm rồi, nó biết bây giờ có khi là đã trễ, nhưng không sao…ít ra cũng thấy nhẹ lòng vì con Mén đã không dùng cả đời để mà trả giá cho hành động ngu ngốc của nó. Chỉ một lúc nữa thôi.
Nhìn con Mén cúi rạp xuống nền nói thật những lời trong lòng mình ra cô cũng thấy nửa mừng nửa thương cho nó. Trần An Ngọc có mắt trơ trơ đâu phải chỉ để nhìn cái hay, cái đẹp, những cái ở ngoài ánh sáng thôi đâu. Mắt cô còn để dòm những điều sâu xa lẫn trong bóng tối, dù đẹp hay xấu thì vẫn sẽ có những kẽ hở không ai ngờ. Huống chi mấy cái chuyện rành rành trước mắt mình.

Trần An Ngọc đỡ con Mén ngồi dậy rồi bảo nó đứng lên nghe mình nói: “Chỉ là chuyện này thôi thì mắc chi phải quỳ, bây cũng biết tính cậu rồi đó. Ôi giời, cậu bây giàu mà, xá chi vụ này, cậu nuôi chục đứa như bây vẫn dư sức mà đa. Sao mà cứ hay đòi đền ơn đáp nghĩa không biết. Mấy năm nay học đâu được mấy cái sến súa quá dị đa?”

Trần An Ngọc uống thêm ngụm nước thấm giọng: “Mén…À không, là Cẩm Đoan. Lớn cả rồi, chuyện của bây cậu đâu có chen vô được. Cậu chỉ mong bây đừng có khóc lóc quay về kiếm cậu. Mà thôi, đi đâu thì đi, chỉ là cậu có một điều kiện. Đáp ứng được thì đi.” Rồi cô hơi nhướn mày nhìn con Mén ý hỏi “được không”.

Nó đắn đo, khó hiểu một chút rồi cũng gật đầu: “Cậu cứ nói đi, con làm được thì sẽ không từ.”

Trần An Ngọc cười khẽ một cái: “Cậu không kêu bây lên núi đao xuống biển lửa gì đâu. Chỉ yêu cầu bây làm em gái cậu thôi. Với cầm lấy số tiền này để mà làm ăn buôn bán. Mà nói trước, cậu chỉ cho bây cái danh, chứ tiếng ra sao thì tự mà làm thôi à nghen.” Nói rồi cô cũng quay người đi vào trong gian nhà, để lại mình con Mén đứng thẩn thờ trước bàn trà với đống tiền cô để lại.

Người đã đi xa nhưng tiếng nói trầm ấm của Trần An Ngọc vẫn vọng lại bên tai con Mén: “Đi thì đi sớm đi, đứng đực ra đó quài coi chừng người thương bị hốt mất nghe đa.” Nghe thì như lời chế giễu xua đuổi, nhưng thực ra con Mén lại thấy ấm lòng. Chỉ có cậu hai của nó mới quan tâm đến nó theo cái kiểu cách đương thời lạ lùng như dị thôi. Khoé mắt con Mén cũng hơi cay cay lên.

Chợt, Trần An Ngọc dừng bước, tà áo dài thanh tân trên người cô dường như một khắc ngừng lay động, con Mén nhìn thấy bóng dáng như xưa kia của cậu nó, cái ngày mà mưa giông bão tố khốn cùng của cuộc đời nó, cậu cứu vớt nó khỏi cơn mưa ấy. Vẫn là nụ cười ấm áp cùng cái cười đó, chỉ là bây giờ câu hỏi khác đi rồi: “Gọi một tiếng nghe thử xem?”

Một câu không đầu không đuôi, nhưng con Mén vẫn hiểu cô đang hỏi gì, đôi môi của nó tự bật thốt nên câu trả lời như đã quen thuộc tự thuở nào: “Anh hai.”

Trần An Ngọc cười một cái lớn hơn, rồi xem như hài lòng mà gật đầu đi vào trong nhà.

Sống tốt nhé! Mong rằng lần sau gặp lại, đi về có đôi.