Đến nội dung chính

Chương 63: Cha con tình thâm

admin 1.420 Chữ Cài Đặt

“Giờ thì không biết có dẫn đường cho tui qua gặp con tui được chưa nhỉ?” Biết con Én sợ rồi mà Trần An Ngọc vẫn cố đả kích nó thêm vài nhát nữa. Tuy nãy giờ đứng nói chuyện nhưng cả hai đều đè giọng rất thấp, bởi vậy âm sắc giọng của cô càng trầm lắng đáng sợ hơn, lúc này nghe vào tai con Én chẳng khác nào bùa đòi mệnh.

Nó khổ sở rối rít xin lỗi cô rồi lanh lẹ dẫn cô qua buồng cô chủ nhỏ. Đâu có trách nó được, đó giờ nó chưa gặp được chân nhân thật sừng sững như vầy mà. Nhưng mà nó vẫn nghe đồn cậu đối xử với gia nhân tốt lắm, không lạnh tanh như mợ.

Cậu có thể tha nhưng mợ thì tùy vào tâm trạng.

Đưa Trần An Ngọc tới trước cửa buồng rồi thì nó biết điều mà im lặng đứng bên ngoài.

Lòng bàn tay của Trần An Ngọc hơi đổ mồ hôi, cô siết chặt tay mình một chút, lấy dũng khí bước vào buồng con gái nhỏ. Hồi đó, cô trông chờ từng giây phút, từng ngày tháng để thấy bé con này chào đời, vậy mà nhoáng cái ba năm chưa từng có dịp thấy mặt.
Bên trong cũng có vú Lý đang ngồi trên giường chơi trò chơi với cô chủ nhỏ Trần Hoài Ngọc. Thấy cô đi vào thì vú Lý chào cô một cái rồi đi ra ngoài. Cuối cùng thì gia đình ba người cũng sum vầy dưới một mái nhà.

Cô chủ nhỏ Trần Hoài Ngọc bận bộ bà ba màu hồng phấn xinh xinh, đôi mắt nhỏ to tròn trong veo hơi đo đỏ long lanh nước do vừa được dỗ nín khóc khi nãy. Trần An Ngọc phải cảm thán, quả là rất giống, giống với Đỗ Mỹ Hạnh đến tám chín phần. Môi cô cũng tự giác mà mỉm cười vui vẻ.

Trần Hoài Ngọc tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại rất ranh ma, biết phân biệt đâu là người tốt và đâu là người xấu, là một đứa trẻ trọng nhan sắc. Người càng đẹp thì cô chủ nhỏ càng đeo dính. Minh chứng là hiện tại cô chủ nhỏ Trần gia đang nhìn cô chầm chầm đây, còn cười toe toét.
“Cha…ôm…” Trần Hoài Ngọc giơ hai đôi tay nhỏ xinh đeo chiếc vòng vàng về phía cô đòi ôm. Cô chủ nhỏ biết đây là cha nha, cha mà mẹ hay chỉ cho Hoài Ngọc xem trong hình.

Làm sao cô chịu được khi đứng trước một đứa trẻ nhỏ xinh lại đáng yêu như vầy được chứ, con bé còn biết cô là cha. Gọi cô là cha đó, tự dưng sóng mũi Trần An Ngọc hơi cay lên, đôi mắt cũng óng ánh nước. Thì ra, cảm giác được gọi là cha thiêng liêng đến vậy. Cô càng cảm thấy mình tệ hại hơn khi rời xa hai mẹ con nàng. Lúc họ cần cô nhất cô lại bỏ đi chỉ vì chút chuyện nhỏ đó. Xém nữa là cô mất một gia đình rồi.

“Hoài Ngọc…cha ôm con nghen.” Cô bế đứa nhỏ trên tay, một cảm giác mềm mại còn thơm mùi sữa tràn ngập chớp mũi, Trần An Ngọc hôn lên đôi má mịn rứt đó cho đã ghiền, cô không cưỡng được cái vẻ đáng yêu chết người này của con mình.
Tuy cả hai không mang chung một dòng máu, chảy chung một loại huyết thống, nhưng cô chủ nhỏ nhà ta không phải ai cũng dính đâu, phải vừa đẹp mà vừa thân quen kia kìa. Còn Trần An Ngọc, vốn yêu ai yêu cả đường đi lối về kia mà. Hơn nữa, cô cũng rất thích trẻ con, trong nhà có tiếng cười thơ ngây, còn được gọi là cha là mẹ. Sao lại không thích cho được.

Chưa gì cô đã nghĩ tới viễn cảnh sau này con gái cưng của mình đi lấy chồng, nghĩ tới thôi là chịu không nổi rồi.

Cô lại ôm hôn cái má phúng phính sữa đó một lúc nữa chọc cho cô chủ nhỏ Trần Hoài Ngọc phải cười khúc khích mà gọi: “Cha…cha.”

Lòng Trần An Ngọc mềm nhũn cả ra, tiếng gọi non nớt mà trong trẻo ấy hoà tan cả đáy lòng cô, nghe sao mà chịu không nổi, cưỡng không được với sức hút của trẻ con. Trần An Ngọc mừng khi con mình không coi mình quá xa lạ mà con tiếp thu rất nhanh. Chắc đây cũng là một phần công sức hồi đó cô nài nỉ nàng để được nói chuyện cùng con lúc còn trong bụng.

“Hoài Ngọc.” Trần An Ngọc thì thầm tên con gái mình, cô chủ nhỏ nghe tiếng cha gọi thì bật dậy khỏi vai cha nhìn cô chăm chú, đôi mắt tròn xoe long lanh phản chiếu khuôn mặt cô, làn da trắng trẻo như cục bột nhỏ, con bé nằm gọn trong vòng tay cô mà còn có gương mặt giống người kia quá đỗi làm sao cô không thương, không cưng nựng cho được chứ.

Hoài Ngọc. Tên của con hay lắm.

“Cha bế con đi kiếm đồ ăn nha con, con muốn ăn gì?” Trần An Ngọc vừa bế con ra khỏi buồng vừa hỏi con gái cưng của mình. Hình như cô quên chuyện gì thì phải.

Cố nghĩ xem mình quên cái gì thì lại nghe tiếng nói của con gái vàng, con gái ngọc đang thèm thuồng món gì: “Cha…đùi gà.” Cả gương mặt đều ánh lên cái vẻ mê ăn thấy rõ, hỏng biết giống ai nữa đây. Cô phì cười hôn cái bẹp lên chiếc má bánh bao của Trần Hoài Ngọc. Cô chủ nhỏ giờ đây chỉ nghĩ tới miếng ăn của mình thôi.

Con Én trố mắt nhìn cảnh cha con tình thâm trước mắt, đúng là cùng một dòng máu quen nhau dễ dữ. Đâu như mình, dỗ muốn chết mới nín dứt, nãy giờ toàn nghe tiếng cười ở trỏng không. Tự dưng nó thấy mình vô dụng dữ, cậu còn có tài chăm con nít hơn nó nữa nha.

Buồng chính.

“Ưm…” Đỗ Mỹ Hạnh lờ mờ tỉnh dậy, nàng sờ sờ vị trí bên mình.

Trống rỗng.

Người đâu rồi? Đôi mắt Đỗ Mỹ Hạnh mở to ngay lập tức, nàng kinh hoảng phát hiện cô lại biến mất khỏi tay mình. Trong ánh nhìn của nàng mang đầy vẻ hoảng loạn sợ hãi.

Mình. Mình lại đi đâu mất rồi hả?

Trần An Ngọc rời khỏi mà nàng lại chẳng hề hay biết, có lẽ sau nhiều đêm khó ngủ, khi có được hơi ấm quen thuộc của cô nàng lại chìm vào cơn mê mất. Tại sao lại ngủ lúc này kia chứ? Tại sao vậy hả Đỗ Mỹ Hạnh.

Không được, nàng phải đi tìm cho ra Trần An Ngọc. Ai cho phép cô rời khỏi nàng.

Đôi mắt nàng đỏ hoe lên, đầu tóc cũng chưa kịp chảy chuốt gọn gàng cứ thế xoã tung ra mà nhanh chóng bước xuống giường bật tung cửa buồng ra ngoài tìm cô.

Mặc kệ ánh nhìn kì dị trợn tròn của đám gia nhân trên đường, Đỗ Mỹ Hạnh vẫn lục tung từng căn phòng, nhìn mọi ngõ ngách có thể, cuối cùng nàng dừng chân lại sững sờ mà nhìn. Ra là, Trần An Ngọc đang yêu chiều mà ngồi đút cơm cho Hoài Ngọc ăn.

Trái tim nàng như được thả trở lại nơi cũ, đập bình thường, không sao, cô vẫn ở đây.

Cùng lúc như có linh cảm, Trần An Ngọc quay đầu lại nhìn thấy nàng, trong mắt cô chợt ánh lên vẻ lo lắng khi nhìn thấy nàng. Cô ra hiệu cho con Én ngồi xuống đút cơm cho Hoài Ngọc, còn mình thì tiến lại chỗ nàng nhất bổng nàng lên bế về buồng.

Cả đường đi cô không nói gì cả, nàng cũng thức thời không nói thêm điều gì, chỉ là vòng tay ôm cổ cô cũng chặt hơn.

Có lẽ Trần An Ngọc thấy nàng điên lắm. Nhưng nàng đâu biết lúc này cô đang đau lòng, xót cho nàng gần chết. Chân không lại chạy ra ngoài này. Bộ dạng mợ hai uy quyền đâu mất rồi lại chỉ còn vẻ lắm lem hốc hác. Đáy lòng Trần An Ngọc xót cho vợ mình vô cùng. Hốc mắt cô cũng hơi ê ẩm.