Đến nội dung chính

Chương 58: Em chờ mình

admin 1.108 Chữ Cài Đặt

Trần gia.

Buồng chính.

“Mợ ơi, mợ gán mà ăn uống gì vô nghen mợ. Mợ cứ không ăn không uống như vầy hoài thì sức ở đâu mà chịu cho nổi. Mợ coi, mợ vẫn còn mang trong mình là dòng máu của cậu hai, nếu sau này cậu mà có quay về mà biết mợ không chăm sóc tốt cho thân thể mình cùng đứa bé thì cậu sẽ lo lung lắm. Mợ gán ăn chút gì nha mợ.” Mấy ngày nay vú Huệ và vú Lý thay phiên nhau chăm mợ hai của họ, từ ngày đọc xong bức thơ mợ khóc đến nổi ngất xỉu, lúc tỉnh rồi cũng chỉ ngồi thừ người một chỗ trong buồng hoặc đi loanh quanh trong nhà không đếm xỉa tới ai.

Có lúc mợ lại ngồi một góc chỗ cái xích đu trong vườn nhà mà cậu làm cho mợ, ôm vào lòng tấm hình cả hai chụp cùng nhau rồi lại khóc sướt mướt. Âu thì thấy tội, nhưng phận cũng chỉ là người ngoài – là gia nhân, họ đâu có biết tình biết lí gì ở trong chuyện cả hai mà khuyên với dạy.
“Dòng máu của cậu…hahaha…” Đỗ Mỹ Hạnh lặp lại câu nói đó, nàng ôm bụng mình xoa xoa vừa thương mà cũng vừa hận. Nàng cười nhưng lệ cứ tuông.

Nàng còn nhớ rõ chứ, đêm nào Trần Thành Thế cũng bắt nàng phải nằm xuống giường trước, còn bản thân thì nhẹ nhàng áp tai lên bụng nàng, có lúc lại hôn hôn thì thầm nho nhỏ. Lần đầu lần hai nàng còn phản đối việc làm kì lạ, nhưng dần dần rồi cũng hình thành thói quen.

Tuy việc làm có không giống ai, nhưng nàng thấy được sự tận tâm và vui mừng của cô khi được lên một thiên chức khác thường.

…

“Ngọc làm gì vậy?” Đỗ Mỹ Hạnh nằm im trên giường cho cô vuốt ve nói chuyện với bụng mình.

Trần Thành Thế giương một đôi mắt cong cong nét cười lên rồi “suỵt” một tiếng giả vờ làm dáng vẻ nói nhỏ: “Em nói nhỏ một chút, Ngọc đang nói chuyện với con cho quen dần. Sau này khi con sinh ra, con sẽ mến Ngọc hơn để em đỡ cực khổ trong việc chăm con.”
Lúc đó Đỗ Mỹ Hạnh cũng chỉ biết cười hùa theo trò trẻ con của Trần Thành Thế. Lớn đầu rồi còn làm mấy trò con nít.

…

Sự bao dung của cô khoả lấp được nỗi tủi nhục một thời của nàng làm bản thân Đỗ Mỹ Hạnh cũng dần quên mất đây đâu có phải là dòng máu của cô, đây là dòng máu đê hèn kia kìa.

Nhưng mà biết làm sao được. Khoảng thời gian ở bên Trần Thành Thế, cô chỉ nói: “Con của chúng ta.” Mà cũng chẳng bao giờ lỡ lời là: “Con của cô.” Như những người khác làm gì có ai chịu đựng được chuyện này bao lâu.

Vú Huệ thấy nàng lại khóc cũng không biết nói gì hơn, bà cũng không biết nên làm chuyện gì tiếp. Khuyên cũng khuyên rồi, thôi, chuyện tới đâu còn hay tới đó. Lúc này vẫn nên để mợ bình tĩnh lại thì hơn. Chuyện tình người trẻ rõ ràng đẹp như vậy không trân trọng mà cứ làm cho nó trở nên rối rắm.
Cánh cửa buồng khép lại cũng như tiếng lòng nàng đang đóng chặt, u ám không thấy một tia ánh sáng.

Ánh sáng của nàng ở đâu?

Ở chỗ Trần Thành Thế – Trần An Ngọc mất rồi. Cô đi cô lại nỡ tước đoạt luôn cả thứ ánh sáng cuối cùng dành cho nàng.

Mình ơi. Em phải làm sao đây mình?

Mình hứa với em rồi mà. Mình là đồ thất hứa. Nếu để em gặp lại mình, thì mình đừng hòng trốn thoát khỏi tay em lần nữa. Dù chân trời góc bể em cũng sẽ đào ra cho bằng được mình. Trần An Ngọc.

Đắng quá. Thì ra…lâu lắm rồi em mới có dịp nếm lại vị nước mắt của mình đó Trần An Ngọc. Ngọc cho em nhiều thứ quá nên cuối cùng em lại chọn thứ tồi tệ nhất cho mình.

Ngọc hối hận không.

Em hối hận rồi.

Nàng nhớ nụ cười, ánh mắt, bờ môi, nhớ tất cả của con người này quá. Nhớ đến sắp phát điên lên. Nàng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ yêu quá hoá cuồng như hôm nay. Chưa có một ngày nàng thôi quên đi khuôn mặt đó.

Tim nàng đau quá. Đau như có liên tiếp từng con dao găm vào, rọc khoét mà nhỏ từng giọt từng giọt máu, từng chút từng chút một lặp đi lặp lại một hành động để càng làm thương tích càng thêm sâu. Đau đớn càng làm cho đầu óc Đỗ Mỹ Hạnh thanh tỉnh.

Tay Đỗ Mỹ Hạnh đặt lên một bên ngực trái của mình để cảm nhận thêm sâu sắc cơn đau, khuôn mặt nàng xanh xao, hít thở một cách khó nhọc đứt quãng. Thì ra thương một người trọn vẹn lại đau đớn như này khi không được ở cạnh bên.

Vậy Trần Thành Thế đã đau đớn thế nào khi người mình thương lại thương một người nào khác, rồi người mình thương lại lừa dối mình? Nàng thương người khác, thương một người vốn dĩ đã phai nhạt từ lâu. Cái chữ “thương” đó từ lâu đã trở thành một sự chấp niệm trong lòng khó buông bỏ chứ chưa gọi là thương. Trong lòng nàng đeo nặng gông cùm xiềng xích của lễ giáo ở đời.

Nàng cứ nghĩ mình là một người chung thủy son sắt. Nhưng…cái thủy chung đớn hèn của nàng lại hủy hoại một con người. Hủy hoại đi chính cái người mà nàng trót trao niềm thương và nỗi nhớ.

Đỗ Mỹ Hạnh vuốt ve khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô trong tấm ảnh đen trắng. Dường như nàng thấy được cả một bầu trời tươi đẹp trong mắt cô. Từ trước đến nay đôi mắt đó ưu tư nhiều đến vậy, chỉ có lúc nhìn nàng. Trần Thành Thế mới có thể thả lỏng lại với nguyên bản của mình.

Mình à, mình lỡ thất hứa ở bên em một lần này thôi, em tha thứ. Em nhất định sẽ giữ lời hứa với mình. Em sẽ giữ lời hứa sống thật tốt thì mình nhất định phải quay về bên em, bên con của chúng ta nha mình.

Em đợi mình.