Vú Lý cũng rất bất đắc dĩ khi nàng vẫn không chịu vào trạm xá khám bệnh, Đỗ Mỹ Hạnh đã tỉnh lại đôi chút chỉ là sắc mặt vẫn nhợt nhạt như cũ. Nàng chỉ chấp nhận dừng lại ven đường mua chút gì đó ăn uống cho đỡ đói và tỉnh táo hơn chứ nhất quyết xe phải đi thẳng về Trần gia.
Thấy sự cương quyết trong mắt nàng vú Lý cũng chỉ đành thở dài bất lực, đút cho nàng uống chút nước cầm cự thân thể yếu ớt. Con Én ngồi kề bên quạt cho nàng mát trong người, dễ chịu hơn đôi phần chứ trong xe có hơi nóng nực.
Vú Lý dỗ dành Đỗ Mỹ Hạnh: “Mợ coi chợp mắt chốc lát cho nó khoẻ người ra, chừng nào mà tới nơi để tui kêu mợ dậy. Chứ mợ thức như vầy hoài tới nơi mệt mỏi quá không chừng cậu thấy cậu lại buồn lòng.”
Vú Lý biết điểm yếu của nàng nằm ở chỗ nào nên cố tình đánh trúng chỗ đó để nói. Bà ấy chính là người được tự tay Trần Thành Thế chọn nên bà cũng biết sơ qua mối can hệ giữa hai người. Rõ là trai tài gái sắc lại không thể nên duyên, mà ngộ thời cái vợ chồng ai đâu mới lấy nhau mấy tháng nay mợ bụng mang dạ chửa lại phải xa lìa.
Một thân một mình phận đờn bà côi cúc, đơn thân lẻ bóng thì dù có sống trong nhung lụa mà bản thân không có một bờ vai để tựa, để dựa dẫm thì âu cũng khó khăn. Đạo lí ở đời vốn đã trở thành giai thoại: “Gả gà theo gà, gả vịt theo vịt.” Nay chồng không thương thì vợ cũng phải đành lòng mà chịu.
Vú Lý nhìn nàng đang nhắm mắt ngủ thiếp đi mà lại thở dài thêm vài tiếng. Nhìn cậu nhà cũng bảnh bao tuấn tú, cũng giống kiểu người đàng hoàng không đàn đúm. Vậy mà lại nỡ lòng nào lòng muôn dạ thú mà bỏ vợ mình bụng mang dạ chửa, xinh đẹp yêu kiều như vầy một thân một mình! Đúng là thứ đờn ông tồi tệ, tán tận lương tâm, chỉ tiếc cho mợ còn trẻ lại phải gánh khổ kiểu này.
“Hắt xì, hắt xì…” Ngồi trên bàn lật coi sổ sách một chút thôi mà Trần Thành Thế nhảy mũi liên tục, trời cũng đâu có lạnh lắm mà sao cứ nhảy mũi mãi. Chắc là dạo này nghỉ ngơi không đủ, tuổi già sức yếu chịu không nổi thời tiết nghịch mùa.
Mà mỗi khi ngừng bút đầu óc lại không ngừng nhung nhớ hình bóng duyên dáng ngày nào ngồi bên ghế mà chảy tóc, soi gương, đánh má hồng trưng diện cho cô xem. Trên mền gối cũng đã dần phai mất hương bưởi thơm dịu mà lúc trước mỗi một đêm cô đều ngửi thấy.
Bây giờ ngồi ngẩn ngơ nhớ lại, tựa như hương bưởi lại thoảng qua chóp mũi mình. Loại hương thơm thanh tao dịu nhẹ mà thấm nồng lan vào phế phổi một luồng không khí mới như tiếp thêm sức sống dai bền cho cô.
Phải chi mà…
Bây giờ có mình kề bên, chắc rằng tôi vẫn thấy mọi chuyện êm đẹp…
Tiếc là dù có nhớ nhung cách mấy đi chăng nữa, trong lòng của mình chắc vĩnh viễn cũng chưa hẳn sẽ chừa chỗ cho một kẻ thế thân có nhiều lợi ích như tôi.
Ánh đèn dầu nhỏ nhoi hiu hắt phản chiếu một góc mặt Trần Thành Thế…ưu sầu héo hon. Cô nhìn ngọn lửa mà ngẩn người.
Tình mình sao giống ngọn lửa mong manh này quá em hen, nhìn thì rực rỡ loá mắt, nhưng đâu có ai để ý lúc lụi tàn rồi nó cũng chỉ là hư không đó thôi. Người ta hay nhìn vào những thứ hiện trên bề nổi mà ít ai quan tâm đến những khía cạnh bị chìm vào bóng tối. Dường như cái đẹp luôn làm lu mờ cái không đẹp. Mà cái không đẹp lại là cái phản ánh hiện thực một cách tàn khốc nhất. Tựa như bây giờ…
…Dầu cạn tình tan.
Giá như hai ta gặp gỡ sớm hơn hoặc trễ hơn một chút nữa, có lẽ mọi chuyện sẽ không dở dang như vầy em nhỉ?
Một giọt nước mắt làm nhoè một góc mảnh giấy được viết vội trên bàn, nó chầm chậm xuất hiện nơi khóe mắt, nặng trĩu như đong đựng cả nỗi buồn của bao ngày góp nhặt lại. Trong suốt, long lanh, nhưng lại mang theo vị mặn của sự tiếc nuối và tổn thương. Chầm chậm lăn xuống má, in lại một vệt ấm cuối cùng, một cơn nhói nhẹ trong tim như đánh thức mọi ký ức chôn sâu nơi đáy lòng. Ánh sáng phản chiếu trong giọt nước mắt như cố níu giữ một niềm hy vọng đã vụn vỡ, rồi rơi xuống…tan vào hư vô, để lại tim người cảm giác trống rỗng và đau nhói.
Kẻ viết thì vội vàng lưu giữ lại một mảnh ký ức sâu đậm mà lơ lửng nhưng trên dòng chữ nghiêng nghiêng vẫn mang đậm tình sâu nghĩa nặng khó lòng nói ra. Người viết nặng lòng bao nhiêu thì người đọc lại phải day dứt bấy nhiêu.
Trong đêm tối giao mùa, làn gió thu se lạnh như ôm đồm đi bao nỗi nhớ nhung vào màn đêm mờ ảo, ôm ấp luôn cả bóng dáng một người đang vội vã rời đi trên chiếc xe hơi tấp bên lề đường đang đợi chờ, vội vã như muốn chối từ bao kỉ niệm thiết tha ngày nào. Cảm giác lành lạnh mà se se làm như thấm đẫm vào tận ruột gan gây đau nhức.
Cơn đau nhức dai dẳng khiến con người tê liệt, dòng máu ấm nóng đang chảy trong người cũng dường như bị cái lạnh đóng băng. Chỉ có nhịp đập trái tim vẫn vang lên đều đều cho biết rằng mình vẫn còn là một người đã và đang sống.
Sốp phơ im lặng nhìn người vào xe từ nãy đến giờ nhắm chặt mắt vẫn chưa nói tiếng nói ra lệnh. Cậu ta chỉ im lặng muốn hoà mình vào không khí như chưa từng nhìn thấy điều gì. Dù đã mấy năm rồi không gặp lại, nhưng cậu ta vẫn một mực hiểu biết con người này. Chuyện của chủ cả, không đến lượt một người như cậu ta xen vào.
“Đi thôi Tấn, về nhà.” Tiếng nói khàn khàn do kiềm nén những cơn xúc động trong lòng trong đêm nay bùng nổ hơi dữ dội, cô đã rất cố gắng để bản thân phải kiên cường từ bỏ thứ mà mình không có được. Đau lòng rồi cũng hoá hư vô thôi.
Sau tiếng “Dạ, cậu” là tiếng động cơ xe hơi vang lên. Trong đêm đen, tất cả cũng chỉ còn lại là một làn gió lạnh thoáng qua cùng sương đêm giăng kín.
Qua hết đêm nay nữa thôi. Nơi đây chắc chỉ còn lại là một dòng hồi ức đẹp. Trần An Ngọc sẽ mãi ghi khắc khoảng thời gian đẹp đẽ bên em, mình à.