Tin tức Quỹ đầu tư Apex chính thức lộ diện người đứng đầu là một doanh nhân vô cùng trẻ tuổi — Phó Dịch — đã trở thành chủ đề bùng nổ trên tất cả các trang báo kinh tế lớn. Tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc Phó Dịch trong bộ suit cao cấp, phong thái tự tin và sắc bén đứng trên sân khấu phát biểu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và các diễn đàn thương trường. Nhưng điều khiến giới truyền thông tốn nhiều giấy mực hơn cả chính là việc ngay sau đêm đại tiệc, Quỹ Apex đã công khai công bố gói đầu tư chiến lược trị giá hàng chục triệu đô vào dự án mảng truyền thông số do Horizon phụ trách, trực tiếp đưa Lục An Ninh trở thành giám đốc dự án có tiềm lực và quyền lực hàng đầu trong ngành.
Sáng thứ Hai, tại phòng họp cao cấp nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Horizon, không khí làm việc tràn ngập sự nghiêm túc nhưng cũng vô cùng sôi nổi. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính cường lực chiếu sáng không gian rộng lớn, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ cấp cao được giới kinh doanh đặc biệt chú ý.
Lục An Ninh ngồi ở vị trí chủ trì phía Horizon trong bộ trang phục công sở chỉn chu, ánh mắt tự tin và điềm tĩnh. Ngồi ở hai phía đối diện trên bàn đàm phán chính là đại diện của hai ông lớn: Cố Chuẩn — Tổng giám đốc tập đoàn đối tác, và Phó Dịch — Chủ tịch Quỹ Apex.
Đây là lần đầu tiên ba người ngồi lại với nhau trên thế thương trường bình đẳng.
Cố Chuẩn khoanh tay, trầm ngâm nhìn Phó Dịch qua chiếc bàn họp dài. Không còn là hình ảnh cậu sinh viên lặng lẽ đứng chờ ngoài sảnh công ty với ánh mắt ngoan ngoãn năm nào, Phó Dịch hôm nay khoác lên mình bộ suit xám thẫm may đo thủ công lịch lãm. Phong thái của anh vô cùng tự tin, điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén áp đảo khi đưa ra các phân tích định hướng và điều khoản đầu tư.
“Về mảng tài trợ truyền thông số và chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế, Quỹ Apex sẽ đứng ra bảo lãnh toàn bộ nguồn vốn cũng như hệ sinh thái đối tác,” Phó Dịch cất giọng, âm điệu trầm ấm nhưng đầy uy lực vang vọng khắp phòng họp. Anh khẽ đẩy bản hợp đồng đã được điều chỉnh tỉ mỉ sang phía đội ngũ Horizon, nhưng ánh mắt sắc bén ấy khi lướt qua Lục An Ninh lại ngay lập tức mềm mại và dịu dàng đến khó tin. “Tuy nhiên, điều kiện duy nhất và quan trọng nhất của Apex là mọi quyền quyết định chuyên môn, duyệt ngân sách vận hành và điều phối nhân sự chiến lược vẫn phải do Giám đốc Lục An Ninh toàn quyền xử lý mà không chịu sự can thiệp từ bất kỳ bên thứ ba nào.”
Cố Chuẩn mỉm cười nhẹ, vươn tay mở bản hợp đồng ra xem qua từng trang. Những điều khoản mà Phó Dịch đưa ra không chỉ thể hiện năng lực tài chính hùng hậu mà còn cho thấy một sự tính toán đường dài vô cùng chặt chẽ để bảo vệ tối đa lợi ích cũng như vị thế của Lục An Ninh. Cố Chuẩn thong thả cầm bút, thoải mái ký tên vào trang cuối của văn bản hợp tác. Anh ngẩng đầu nhìn Phó Dịch, ánh mắt tràn ngập sự khâm phục chân thành:
“Điều khoản này hoàn toàn hợp lý và thuyết phục. Phía chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ nào về năng lực quản lý của Giám đốc Lục, nhất là khi giờ đây cô ấy có một nhà chống lưng vững chắc, sở hữu cả tầm nhìn xa lẫn tiềm lực tài chính dồi dào như Chủ tịch Phó đây.”
Sự công nhận rành rọt và thẳng thắn ấy từ một người dày dặn kinh nghiệm như Cố Chuẩn khiến không khí căng thẳng ban đầu của phòng họp lập tức vỡ tan, trở nên vô cùng thoải mái. Buổi ký kết bổ sung diễn ra thành công mỹ mãn trong tiếng pháo tay chúc mừng giòn giã của toàn bộ đội ngũ nhân sự hai bên.
Sau khi buổi làm việc kết thúc và các nhân sự lần lượt thu dọn tài liệu rời khỏi phòng họp, Cố Chuẩn chủ động nán lại vài phút. Anh bước đến trước mặt Phó Dịch và Lục An Ninh, đưa tay ra lịch sự:
“Chủ tịch Phó, hôm nay mới có dịp chính thức chúc mừng anh. Màn ra mắt đêm đó thực sự khiến tôi và toàn bộ giới kinh doanh phải ngả nón bái phục. Anh giấu thân phận thật sự quá kỹ đấy.”
Phó Dịch bắt tay Cố Chuẩn, nụ cười trên môi lịch sự nhưng không thiếu phần kiên định và giữ khoảng cách vừa đủ: “Cảm ơn Tổng giám đốc Cố. Sự hợp tác giữa Apex và Horizon cũng rất cần những đối tác nền tảng uy tín và chuyên nghiệp như bên anh.”
Cố Chuẩn khẽ liếc nhìn Lục An Ninh — lúc này đang đứng bên cạnh Phó Dịch với gương mặt đạng ngời hạnh phúc, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Phó Dịch, chân thành nói: “Thú thực, trước đây tôi từng nghĩ An Ninh cần một người dạn dĩ, trưởng thành và giàu kinh nghiệm thương trường hơn để che chở cho cô ấy trước những sóng gió ngành truyền thông. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, sự bao bọc và vị thế mà anh gầy dựng dành cho cô ấy vượt xa những gì tôi có thể hình dung. An Ninh ở bên anh thực sự rất hạnh phúc và an tâm.”
Lục An Ninh mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt chân thành đáp lại lời đối phương: “Cảm ơn anh Cố. Sự hỗ trợ từ phía công ty anh trong giai đoạn đầu rất quan trọng, và em tin chúng ta vẫn sẽ là những đối tác tốt của nhau trong dự án lớn này.”
Sau khi Cố Chuẩn gật đầu chào rồi quay người rời đi, cánh cửa phòng họp đóng lại, trả lại không gian rộng lớn sự tĩnh lặng riêng tư.
Phó Dịch lập tức cởi bỏ sự nghiêm nghị, sắc lạnh của vị Chủ tịch tập đoàn. Anh bước nhanh lại gần, dang tay ôm trọn lấy eo Lục An Ninh từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ thơm mát của cô hít hà mùi hương quen thuộc mà anh luôn thương nhớ mỗi khi phải đối mặt với áp lực công việc.
“Mệt lắm không em?” Anh dịu dàng hỏi, ngón tay dài khẽ xoa nắn bờ vai cô để giúp cô thả lỏng.
“Không mệt chút nào, ngược lại em đang thấy rất tự hào,” Lục An Ninh xoay người lại trong vòng tay anh, vươn tay nắm lấy chiếc caravat của anh kéo nhẹ xuống, mỉm cười rạng rỡ nhìn vào đôi mắt phượng đong đầy tình cảm. “Chủ tịch Phó của chúng ta hôm nay trên bàn đàm phán ngầu và quyết đoán lắm đấy nhé.”
Phó Dịch bật cười khàn khàn, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu, ngọt ngào và tràn đầy sự trân trọng lên môi cô: “Ở trên bàn đàm phán anh ngầu hay quyền lực đến đâu cũng được, nhưng khi trở về căn nhà nhỏ của chúng ta, anh vẫn chỉ làm Phó Dịch của riêng em thôi.”
Từ nay về sau, anh không chỉ là hậu phương dịu dàng chăm sóc cô trong căn bếp ấm cúng, mà còn là điểm tựa vững chãi nhất, là tấm khiên kiên cố sẵn sàng cùng cô đập tan mọi sóng gió để cô thỏa sức bay cao trên bầu trời sự nghiệp của mình.