Con Mén lúc này người ngợm ướt nhẹp có hơi e ngại đi theo sau Nguyễn Thiên Đoan, ánh mắt u oán lén liếc nhìn bóng lưng cũng ướt sủng đi phía trước.
Làn áo bà ba hồng phấn ẩm thấp dính sát vào người càng tôn lên đường cong uyển chuyển của người thiếu nữ đôi mươi. Làn da trắng muốt dưới cái nắng chói chang như phát sáng. Tóc tai hơi rũ rượi cũng không che hết đi được nét kiêu sa quyền quý ngậm ra từ trong trứng nước.
Nghĩ lại con Mén vẫn thấy mình ngu, hồi nãy có ơn cứu người còn bị tát một cái. Dị mà hồi nãy chưa có chừa, thấy bộ áo bà ba của nàng ta không che lấp được xuân cảnh bên trong, nó lại lật đật chạy lại cái chồi mát gần đó nó hay ra hóng mát giữa trưa lấy cái áo bà ba đen sờn nó hay khoát thêm khi ra ngoài nắng lại choàng vô người nàng ta. Hên là đợt trước nó về gấp nên bỏ quên, chớ mà không thôi đi đường kiểu này là tiêu đời. Đổi lại chỉ là cái liếc nhìn đầy sắc bén hơn lúc trước.
Trời ơi, dị mà một câu cảm ơn cũng không có, con Mén tặc lưỡi một cái. Nghĩ mà tức cái bụng. Tính ra cho nó đi học bên Tây còn có nghĩa hơn cái cô hai này à. Một bụng lửa giận nó chỉ có thể nuốt xuống, xoa xoa một bên má vẫn còn đỏ rát do cái tát lúc nãy. Con Mén cắn răng ghi thù.
Ở một góc mặt con Mén không nhìn thấy, Nguyễn Thiên Đoan mặt hơi đỏ lựng lên một chút, thân thể nàng ta gìn giữ bao năm, nói thấy là thấy. Chỉ là cách lớp áo nhưng vẫn là thấy, nhìn nét mặt ngơ ngẩn ngô ngố của con Mén không hiểu chuyện gì Nguyễn Thiên Đoan trong dạ vô cớ tức giận.
Tuy nói cùng là phận đờn bà con gái với nhau nhưng sống bên Tây phương mấy năm nàng ta cũng dần hoà chung một số lối sống phóng khoáng bên đó. Bên đó, con gái cũng thương con gái được. Ngược lại con trai cũng không ngoại lệ.
Người mình sẽ không coi đó là chuyện hay ho mà dè bỉu, rồi họ sẽ coi đó là chuyện bại hoại gia phong, nhục nhã tổ tông.
Rào cản của gia phong lễ giáo luôn được người Việt đề cao, nó khắc sâu vào xương máu của mỗi con người mà khi loại tình thương vượt cách đó chạm đến ngưỡng cửa này sẽ làm cả hai phải trùng bước. Bên hiếu bên tình khó bề vẹn cả.
Ở bên phương Tây, Nguyễn Thiên Đoan cũng có những người bạn như thế, họ yêu thương nhau với một mối tình đẹp và thuần khiết, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi, nàng ta vẫn còn ghi nhớ một câu nói rất nhuần nhã từ một cô bạn tóc vàng mắt xanh: “Hai chàng trai yêu nhau thì gọi là trong sạch. Hai cô gái yêu nhau lại được gọi là dịu dàng. Một nam một nữ mà yêu nhau thì coi là lãng mạn. Và đơn giản chúng ta đều có một thuật ngữ chung gọi là tình yêu. “Tình yêu” thuần khiết mới là như thế.”
Không hiểu sao trên một con đê dẫn về Trần gia ngắn đến vậy lại làm cho Nguyễn Thiên Đoan cảm thấy xa tít tắp vô cùng. Bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ từ thuở xưa lại rọi vào tâm trí.
Và liệu rằng, việc nàng ta đặt chân đến mảnh đất hữu tình này liệu có là sai trái?
Chưa được một ngày trôi qua mà Nguyễn Thiên Đoan cảm tưởng rằng mình đã thành thục lên không ít. Vẻ kiêu ngạo của nàng ta cũng không phù hợp với vùng đất mộc mạc chân thành này.
“Cẩn thận.” Tiếng con Mén từ phía sau hốt hoảng réo lên.
Lúc này Nguyễn Thiên Đoan mới biết do mãi vẩn vơ suy nghĩ mà nàng ta không nhìn đường để sảy chân va vào một cành cây lớn đổ rạp chắn ngang đường đê, thân thể tưởng chừng sẽ tiếp đất đau đớn nhưng bất ngờ là lại rơi vào một vòng tay ấm áp mềm mại và…
Hơi hôi mùi bùn.
Thôi, nàng ta cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Té mà có người đỡ là được. Nguyễn Thiên Đoan chậm rãi mở đôi mắt hồ ly tinh xảo thì đã chạm phải đôi mắt to tròn long lanh thuần tịnh. Nàng ta nhìn kĩ từng đường chân tơ kẽ tóc, mắt, mũi rồi dừng lại ở khuôn miệng hồng hồng. Dòm lại coi cũng tú khí mạnh mẽ.
Tuy hơi không thích hợp để nói về một người con gái nhưng Nguyễn Thiên Đoan thấy điều đó hợp với người trước mắt nàng ta.
Hai ánh mắt đối nhau trong thoáng chốc. Thấy Nguyễn tiểu thư cứ trơ trơ ra nhìn mình. Con Mén cực lực ẩn nhẫn chịu lấy sức nặng trên tay. Đôi tay quấn lấy cổ nó vẫn chưa có ý định buông ra. Cả người nàng ta cứ tựa hết cơ thể vào người nó làm trán con Mén cũng muốn nổi gân xanh, mồ hôi tuôn rơi từng giọt.
Con Mén không có ý chê nàng ta nặng, ngược lại nhẹ là đằng khác. Chỉ có điều sáng giờ cũng quần quật mệt rồi, người trong xóm trong làng đi qua đi lại.
Nắng noi muốn chết, Nguyễn tiểu thư không biết ngại, chứ nó vẫn còn thấy ngượng nha. Cái tư thế gì mà kì cục. Bộ hửi cái mùi sình này thơm lắm hay sao mà ôm nhau quài dị á chài.
Thấy người ta đi ngang cứ ngó nghiêng mình con Mén chịu hông có nổi, nó sợ sợ mở miệng: “Bộ cô tính phơi cho da đen bớt hở cô?” Muốn phơi thì phơi mình đi. Nắng chết moẹ, tha cho nó đi mà. Hu hu.
Nói ra nó cũng sợ lắm chớ, con Mén sợ bị ăn cái bạt tay nữa. Mà nó sợ nắng hơn. Thường thường cái mùa này là nó toàn ru rú ở trong vườn cây của cậu không à, có trái cây ăn còn có gió thổi mát rượi. Tự dưng đâu lòi ra bà cố này, gặp nhau có ngày nó tưởng cực hình mấy kiếp.
Câu hỏi dè dặt của con Mén vào tai Nguyễn Thiên Đoan lại mang một hàm nghĩa khác nghe châm chọc, gương mặt nàng ta thoáng chốc biến sắc, vẻ nhu mì hiền thục phút chốc thay vào vẻ giận dữ toé lửa trong đôi mắt hồ ly tràn ra ngoài, giọng mềm mại chợt cao cao kiêu căng: “Bổn tiểu thư muốn, được chưa? Hừ.”
Sau khi đứng thẳng dậy buông tay ra, định toang bước đi Nguyễn Thiên Đoan lại vòng trở lại. Ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới bộ mình con Mén rồi thẳng chân đạp lên chân nó một cái mạnh rồi bỏ đi với tư thế cao cao thanh nhã, đoan trang, quý phái.
Bỏ mặt đằng sau tiếng hét lớn đau khổ của con Mén cùng hành động ôm dò nhảy lò cò theo sau nàng ta.
Trong lòng con Mén khóc ròng nghĩ thầm: “Trưa nắng nổi điên cái gì vậy bà cố ơi. Đậu má nó, hong lẽ chửi quỷ cái thì kì quá. Mà không chửi thì có lỗi với lương tâm.”
Bình tĩnh lại Mén. Má nó, tao nhịn nhỏ này hơi bị lâu nha.
Bình tĩnh lại Mén. Cục cứt, dẹp. Chủ tớ gì, thứ đẹp mà không có nết. Bà nội mày, má…
Con Mén chợt nín bặt ngưng thở khi Nguyễn Thiên Đoan dòm lại đằng sau rồi réo nó đi nhanh lên.
A di đà Phật, thật lòng, con không cố ý.
Đó giờ con Mén chưa chửi ai nhiều như “bà cố” của nó.