“Két” tiếng xe đạp thắng gấp trên đường đê rồi tiếp theo đó là tiếng la thất thanh vang vọng cả một vùng.
Đùng.
Rầm.
Trước mắt con Mén như có ngàn vì sao lấp lánh, cơn chống mặt choáng váng làm nó thấy quay cuồng đầu óc. Dần dần con Mén tỉnh táo lại, nó ôm lấy cái đầu mình mà xoa nhẹ vài cái than xui rủi.
Nhìn đống chiến trường mà nó tá hoả, chiếc xe đạp nó chạy đang vắt vẻo giữa hai cây chuối, nhưng mà còn hên, cái xe đạp còn nguyên, chưa hư hao gì. Rồi con Mén quay lại nhìn cái con người mà xíu nữa nó xém đụng phải.
Con Mén cuống quýt xin lỗi người ta: “Cô cho con xin lỗi nghen, cô có sao không?”
Nó vừa xin lỗi vừa nhìn cô tiểu thư bận đầm tây xinh đẹp sang chảnh trước mặt mình. Ở cái chốn thôn quê này mà kiếm một cô tiểu thư theo kiểu tân thời như vầy cũng hiếm lắm; đầm tây sành điệu, nón rộng vành, tóc dài buông xoã xoăn xoăn nhìn ngộ ngộ, da trắng hồng mịn rứt; nhất là còn đẹp cỡ này nữa. Nhìn qua cũng biết tiểu thư thành thị.
Nó thấy cũng một chín một mười với mợ hai nhà mình, có cái hai người hai kiểu đẹp khác nhau nên nó cũng khó mà nói.
Trông cái bộ dạng hơi dính sình bùn lấm lem cúi mình nhận lỗi của con Mén mà Nguyễn Thiên Đoan nhíu mày khó chịu, lại là dân đen thất học.
Nước da hơi rám màu mật do lao động chân tay, bộ áo bà ba nâu đơn sơ may vá nhiều chỗ, cái chỗ nhìn được nhất chắc là khuôn mặt đi. Tuy hơi dơ với hơi đen nhưng mà nhìn kĩ cũng thanh tú dễ nhìn. Con gái con ơ gì mà không có miếng nào ra dáng thục nữ. Nhìn sơ qua thì cao hơn Nguyễn Thiên Đoan một chút.
Qua có đủ thời gian một chiếc lá rơi mà cả hai đã âm thầm dò xét kĩ càng đối phương.
Nguyễn Thiên Đoan ngẩng cao đầu liếc mắt khinh thường con Mén rồi nói với giọng tức giận: “Bộ không có mắt nhìn đường hay chi?”
Nghe cái giọng hách dịch đó mà cái mỏ con Mén dựt dựt, đẹp người chứ không có đẹp nết. Xin lỗi chứ, cho nó rút lại lời khen ban nãy, đồ tiểu thư ở không này làm gì bằng góc nào mợ nó.
Con Mén có sợ gì ba cái phường tiểu thư thành thị này nhưng mà do nó hôm nay mới lãnh tiền mần, vui quá nên đi đường không cẩn thận, cũng do mình hết nên nó hạ mình một lần nữa: “Con xin lỗi cô, con không có cố ý. Mong cô tha lỗi cho con.”
“Lời xin lỗi này coi như bổn tiểu thư nhận. Nhưng mà cô…phải đền chi xứng đáng cho cái nhã hứng ngắm cảnh bị tụt mất của bổn tiểu thư đây?” Nguyễn Thiên Đoan khinh khỉnh mà nhìn con Mén, nhàn nhã nói.
Con Mén ngơ ngác mà hỏi một câu: “Đền? Nhã hứng ngắm cảnh mà cũng đền. Dị ý là tiểu thư muốn đền tiền đúng không, bao nhiêu là vừa ý tiểu thư?” Coi như hôm nay nó bước chân xui ra khỏi cửa nhà đi. Đi đường toàn gặp thứ chảnh choẹ gì đâu không.
Nhìn thái độ nhăn nhó như mất mấy chỉ vàng của con Mén mà Nguyễn Thiên Đoan trong lòng tự dưng thấy tốt hẳn lên, tiếng nói cũng nhẹ nhàng mang ý trêu chọc: “100 đồng.”
“Cái gì?” Tiếng la như heo chọc tiết của con Mén vang lên, cả tháng nó mần cho cậu mới được có 40 đồng. Phải gọi là tiền công cậu trả cao chót vót so với mấy đứa gia đinh nhà phú hộ khác rồi, nhà giàu lắm cũng trả có 20 đồng, dị mà cô tiểu thư này mở miệng ra lại đòi nó tận 100 đồng chỉ vì cái nhã hứng nhảm nhí của cô ta.
Cái miệng nó lúc này không kiềm chế lại được nữa, đứng thẳng người lên con Mén hùng hổ nói: “Cô ỷ cô là tiểu thư thành thị thì hay lắm hả! Tui biết tui sai tui xin lỗi cô không tha thì thôi đi. Nhìn cái bộ dạng tui giống có tiền nhiều lắm hả. Tui nói cho cô biết, dù bữa nay cô có đánh chết tui đi chăng nữa tui cũng không có đủ tiền trả 100 đồng cho cái nhã hứng chết tiệt đó của cô đâu, hừ.”
Đương nhiên với số tiền công Trần Thành Thế trả mỗi tháng nó vẫn dư sức trả tiền cho cô ta nhưng mà nó không trả được. Tiền nó làm ra nó tiếc đứt ruột, ai nói nó keo thì nó chịu, chứ cái nhã hứng tào lao của cô tiểu thư này không xứng để nó phải trả đồng nào. Nhận sai nó cũng nhận rồi, xem như mọi chuyện chấm dứt tại đây.
Phát giận cho đã rồi nó quay lại chỗ chiếc xe đạp đang vắt vẻo trên cây chuối, gọn gàng lấy xuống đạp đi một mạch. Trong miệng còn lầm bầm mấy câu tức tưởi: “Đúng là mấy cái đứa con nhà giàu được nuông chiều sướng thân mà đâu có biết phận kẻ ăn người ở khổ cực ra sao. Coi như xui xẻo cả năm dồn vô đi, uổng cho cái người đẹp mà nết hỏng ra gì. Mở mồm ra là bóc lột tiền người khác.”
“Thứ tiểu thư khó ưa.” Rủa thêm một tiếng nữa con Mén mới thấy vừa lòng hả dạ, hít thở sâu rồi thở ra một hơi như trút đi mấy cái xui xẻo đeo bám trong người. Nay bộ mình dơ quá mà cũng xui, thôi đi về nhà luôn cho lành. Mai đi hưởng phúc sau vậy.
Nguyễn Thiên Đoan bị xả một tràn chửi vô mặt thì điều đầu tiên không phải giận dữ mà là đứng yên tại chỗ bất ngờ.
Không ngờ trên đời còn có ngày nàng bị đầy tớ quê mùa của nhà nào đó chửi té tát trên đường đê thế này. Đó giờ chỉ có tiểu thư Nguyễn chửi người ta chứ nào có dân hèn mọn bề dưới dám chửi Nguyễn Thiên Đoan đây.
Sau khi ngạc nhiên xong thì lại thấy tức cười vô cùng, cái cười này thể hiện cho cơn giận dữ chứ không phải vui vẻ điều gì. Nguyễn Thiên Đoan là người bị tổn hại đây còn chưa xả giận hết lên đồ thất học kia lại tới lượt cô ta chửi mình.
Ngậm một bụng tức trong lòng, đôi mày Nguyễn Thiên Đoan nhíu thật sâu. Âm thầm ghi nhớ gương mặt kia trong lòng, đừng để bổn tiểu thư gặp lại, nếu gặp lại chắc chắn sẽ không để yên cho sự hỗn sược đó mà phải dạy dỗ một trận.
Con hầu này cũng không khó kiếm mà lại nổi bật nữa đằng kia kìa. Có con hầu nhà ai mà biết chạy và được chạy xe đạp kia không? Nhất là ở cái chốn quê nghèo nàn này nữa.
Trần gia.
Con Mén dắt chiếc xe đạp vào trong mà mặt nhăn nhó khó ở. Trần Thành Thế đang cắt kiểng kế bên ghé mắt qua thấy nó thì bật cười: “Mới đi ăn trộm nhà nào ra dị Mén?”
Bộ bà ba rách vài đường tả tơi sình bùn như ăn mày, đầu tóc rối nùi dính vài cọng cỏ xanh, mặt mày cũng chẳng khắm khá hơn được miếng nào. Có chiếc xe đạp là hơi bị móp méo một chút.
Nghe tiếng cười giòn tan của cậu mà con Mén bất đắc dĩ: “Cậu chọc con quài. Nay ra đường gặp thiên nga chảnh choẹ thôi cậu.”
Cậu nó là dị, nói vậy thôi chứ lát cho tiền nó mua thuốc sức vết bầm liền à. Xe đạp đắt tiền mà cậu đâu có lo, phải nhà khác có khi bị quýnh cái mạng không còn.