Trần gia.
“Cậu ơi…cậu đừng có quỳ nữa, cậu.” Thằng Tèo ở bên cạnh chấm chấm vài giọt nước mắt giả trân rồi quỳ kế bên giọng van xin Trần Thành Thế đừng quỳ gối trước cửa phòng nàng nữa.
Cô thành tâm quỳ mà thực dạ nói: “Nếu không được mợ bây tha thứ cậu nhất quyết không đứng dậy.”
Trần Thành Thế liếc nhìn nó một cái, ra hiệu nó khóc lớn một chút, nài nỉ thảm thiết thêm một chút nữa. Mặc dù chỉ là diễn để lấy được lòng nàng thôi nhưng Trần Thành Thế quỳ gối trước cửa phòng thì vẫn là thật.
Quỳ nãy giờ cũng gần một tiếng rồi mà trong phòng không có lấy dù là một động tĩnh nhỏ nào để cho thấy người bên trong sẽ mở cửa.
Từ hôm qua đến giờ, đến cái móng chân của Đỗ Mỹ Hạnh cô cũng không thấy được. Thực tình là giận dai vô cùng mặc dù đã dùng hết chiêu để năn nỉ nàng cũng không xiêu lòng lấy một chút.
Cửa không mở mà người cũng chẳng thấy làm Trần Thành Thế sốt ruột lo lắng nhộn nhạo trong dạ không yên. Mới mặn nồng được có mấy hôm mà giờ đây cô đã bị cho ra rìa chỉ vì hành động bộc phát làm đe doạ đến tính mệnh của mình.
Chuyện hôm qua là lương tâm cô không cho phép mà lí trí cũng chẳng nỡ lòng. Sao lại nỡ đứng nhìn một cô gái tuổi xuân còn trẻ mà phải chịu một cái kết đớn đau như vậy được kia chứ?
Quỳ thì vẫn quỳ, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, trừ khi để Trần Thành Thế đừng thấy. Còn nếu thấy rồi cô không thể trơ mắt đứng nhìn người ta chết trước mặt mình được.
Trần Thành Thế rầu rĩ mà quỳ ở đó, thằng Tèo cũng phụ hoạ không ngớt vì nó đã chấp nhận bán rẻ mình cho đồng tiền của cậu mà.
Trong buồng.
Đỗ Mỹ Hạnh ung dung cắn lấy quả vải thiều ngọt ngào mọng nước mà thưởng thức. Nghe tiếng khóc thảm thiết ngoài kia của thằng Tèo thì thấy đau đầu. Đương nhiên nàng biết cô là đang muốn lấy được sự thương xót từ nàng mà mở cửa cho vào. Nhưng rất tiếc, Đỗ Mỹ Hạnh nàng chính là muốn dạy cho Trần Thành Thế một bài học nhớ đời.
Đôi tay ghi ghi chép chép tính toán trên từng cuốn sổ sách quản lý cửa hàng. Vừa làm Đỗ Mỹ Hạnh vừa tận hưởng trái cây ngon ngọt hôm qua mình mua. Quả là rất ngon.
Con Mén đứng kế bên cầm quạt quạt cho nàng mà âm thầm đổ mồ hôi trong lòng. Cả trán nó cũng thấm vài giọt mồ hôi lạnh thay cho cậu của nó đang quỳ ngoài đó. Tuy cũng thương cậu nhưng mà nó lo cho cái mạng nó hơn. Con Mén đâu có dám hó hé nói đỡ gì cho Trần Thành Thế với nàng.
2 tiếng trôi qua.
3 tiếng trôi qua.
Tiếng kêu của thằng Tèo cũng trở nên khàn khàn yếu ớt. Đỗ Mỹ Hạnh buông bút, tay xoa xoa thái dương, đứng dậy rời khỏi ghế đi ra phía cửa.
Con Mén mừng rơn trong lòng hết trơn, cuối cùng mợ cũng chịu tha cho cậu, nó nhẹ lòng hết biết. Tiền vào túi, tiền vào túi. Nó đứng yên tại chỗ chờ nàng đuổi mình ra khỏi buồng nữa là xong.
Đỗ Mỹ Hạnh mở cửa buồng ra đứng chắn trước cửa nhíu mày nhìn hai chủ tớ quỳ trước sau đồng loạt hớn hở trên mặt.
Nàng chưa kịp nói gì Trần Thành Thế đã mắt trông mong mà nhìn nàng hỏi: “Em tha thứ cho Ngọc hả?”
Đỗ Mỹ Hạnh dứt khoát không có lấy một tia xót thương mà trả lời: “Không.” Nàng còn dùng cái giọng đầy lạnh lẽo mà bồi thêm một câu: “Tôi chỉ ra để kêu thằng Tèo đừng có gào khóc nữa, trưa nắng nóng nghe nó đau đầu.”
Cánh cửa đóng sầm lại không chút nương tình.
Trần Thành Thế quỳ gối ú ớ không nói nên lời.
Thằng Tèo: ???
Chuyện nó làm sáng giờ không có ý nghĩa gì trơn trọi á. Bây giờ nó mới muốn khóc thiệt nè. Ruột gan thằng Tèo thiếu điều muốn khóc tràn ra ngoài cho mợ thấy thành ý của nó. Nó khóc thật lòng dị mà mợ nỡ lòng nào.
Con Mén: ???
Người hoang mang nhất là con Mén, nó tưởng mợ xiêu lòng rồi chứ. Trong lòng nó âm thầm vỗ tay tán thưởng cho Đỗ Mỹ Hạnh, phong cái danh xưng “người phụ nữ tân thời” cho mợ của nó.
Trần Thành Thế phất phất tay đuổi thằng Tèo đi chỗ khác. Sáng giờ nhịn nghe nó khóc cô cũng quải gần chết chớ có sung sướng gì. Để cô quỳ ên cho nó nhẹ lỗ tai.
Thằng Tèo khóc trong lòng chập hai. Tới cậu cũng không cần nó nữa. Riếc cái nhà này hắt hủi nó hết trơn rồi. Nó phải đi kiếm vòng tay yêu thương nó mới được.
4 tiếng trôi qua.
Tiếp thêm 1 tiếng nữa.
Bụng cô cũng đói đến kêu rột rột mà vẫn không dám bỏ chỗ quỳ mà đi kiếm ăn. Trần Thành Thế sợ nàng mở cửa ra mà không thấy cô thì cho rằng cô không có thành tâm.
Đỗ Mỹ Hạnh thấy ngoài cửa cũng lâu rồi không còn tiếng động gì nữa thì giả vờ như vô tình hỏi con Mén: “Cậu đi chưa Mén.”
“Dạ cậu chưa đi á mợ ơi, nãy con đi ngang qua thấy mặt cậu xanh xao lắm.” Được dịp mợ hỏi con Mén rán chen thêm câu vô nữa nói đỡ.
Nghe con Mén nói mặt mày cô xanh xao thì Đỗ Mỹ Hạnh càng lo hơn nữa. Nãy giờ nàng chỉ cố tình cho cô biết sợ thôi, ai ngờ đâu cô lì quá, cứ quỳ đó không chịu đi. Định làm cho nàng đau lòng chết hay sao đó đa. Không ăn uống quỳ đó sáng giờ sau mà chịu cho nỗi.
Đỗ Mỹ Hạnh hơi mang vẻ tức giận mà ra mở cửa phòng, giọng lạnh như gió rét mùa đông mà hỏi cô: “Bộ tính quỳ đó tới mai hay gì?”
Trần Thành Thế lần này nghĩ nàng chỉ ra để đuổi mình đi nên cũng chỉ ánh mắt cương quyết trả lời: “Ngọc sẽ quỳ ở đây đến khi em tha thứ thì thôi.”
Đỗ Mỹ Hạnh chìa tay ra trước mặt cô, Trần Thành Thế ánh mắt ngạc nhiên hướng nàng lắp bắp: “Em…tha thứ cho Ngọc.”
Nàng giả vờ như mất kiên nhẫn nói với cô: “Có đứng lên không?”
“Lên…đương nhiên là lên chứ!” Khoé môi cô không ức chế nỗi mà nở nụ cười rạng rỡ.
Do quỳ trong thời gian lâu nên khi đứng lên Trần Thành Thế mất thăng bằng chúi người về phía nàng. Cô nhanh chóng lấy tay vịn cánh cửa lại. Trần Thành Thế thở phào một hơi nhẹ nhõm, may quá, nếu ngã trúng nàng thì…
Đỗ Mỹ Hạnh ôm lấy người cô đỡ cho vững một chút, nàng hoàn toàn không sợ việc cô sẽ đổ rạp về phía mình vì Đỗ Mỹ Hạnh tin, Trần Thành Thế sẽ giữ cho nàng an toàn tuyệt đối.
Đỡ cô vào phòng. Con Mén tự giác cười toe toét công thành lui thân.
Lá là la lá la la lá. Tháng này lương nó lên đến rồi. Phải đi khoe với thằng Tèo mới được. Cái máu cà khịa của con Mén lại trỗi dậy.