Trần Thành Thế ngoan ngoãn khom người xuống để cho nàng lau tóc, nghe những lời cằn nhằn của vợ hiền mà lòng lâng lâng vui vẻ: “Sao này nếu để em thấy Ngọc chưa khô ráo mà đã đi tìm em thì Ngọc biết tay em.”
“Ngọc biết rồi mà, vợ ơi~.” Như cầu xin mà Trần Thành Thế hạ mình nói. Cô đâu có dám không nghe lời nàng đâu.
Lỗ tai Đỗ Mỹ Hạnh lặng lẽ đỏ lên: “Ai là vợ mấy người.” Lần đầu tiên nàng nghe cô gọi với chất giọng đó nên cũng hơi thẹn thùng.
Trần Thành Thế ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt như cún con. Nhân cơ hội nàng không chú ý, cô hôn cái chốc vào môi nàng rồi đỏ mặt chạy tót đi kèm theo câu nói: “Đỗ Mỹ Hạnh là vợ của tui.”
Đỗ Mỹ Hạnh lắc lắc đầu mà bước theo sau cô, nàng chỉ giả vờ la “A” lên một tiếng mà Trần Thành Thế đã hoảng hốt từ trong nhà chạy ra xem. Giọng nói lắp bắp: “Mình có sao không? Để tui xem.”
Trần Thành Thế vừa cúi người xuống quan sát nàng có bị thương ở đâu không thì Đỗ Mỹ Hạnh lần mò tới lỗ tai cô mà hơi véo nhẹ, lời nhắc nhở tràn đầy ý cười vui vẻ: “Ngọc còn non lắm. Đừng hòng mà qua mặt được em.”
Biết mình bị lừa, Trần Thành Thế chẳng những không sợ mà còn tiến sát lại bên nàng thầm thì: “Ngọc chỉ non với mỗi mình em thôi.”
Ý của cô đương nhiên Đỗ Mỹ Hạnh hiểu được, chỉ là nàng đang dựa theo sự dung túng của cô mà hoành hành tùy thích. Chỉ khi ở bên cạnh người thương, nàng mới có được dáng vẻ vốn có của mình. Không cần mạnh mẽ vì có người đã sẵn sàng ôm nàng mà chặn lấy bão tố cuộc đời.
Đêm tối.
Màn khuya không trăng, ánh đèn dầu chập chờn trên mặt bàn còn chưa ai tắt. Nằm trên giường, Trần Thành Thế ôm nàng vào lòng mà hỏi nhỏ: “Hạnh. Lúc chiều…”
Cô chưa kịp nói hết câu Đỗ Mỹ Hạnh đã dùng bàn tay chặn những câu từ Trần Thành Thế sắp nói lại. Những ngón tay nàng tựa trêu đùa mà vuốt ve ấn ấn trên bờ môi cô.
“Em biết mình sắp nói gì.” Thầm thì như hoài niệm xong Đỗ Mỹ Hạnh hơi ngước lên nhìn Trần Thành Thế: “Vậy Ngọc có muốn nghe em kể một câu chuyện xưa hay không?”
Giọng Đỗ Mỹ Hạnh như vang từ những khắc khoải xưa của thời gian mà vọng đến, những ký ức cũ phủ bụi được mở ra: “Ngày ấy, thiếu nữ tuổi mới lớn chập chững đêm trăng rằm, vì gia cảnh nghèo khó nên thời gian đi học cũng trễ hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, rón rén theo chân bè bạn đến nhà thầy đồ học con chữ. Canh nhà tranh đơn sơ mà uy nghi toát ra mùi mực tàu thơm nồng, tiếng tre ngoài hiên thổi xào xạc. Bên chiếc bàn nho nhỏ, một thiếu niên ngồi đó – con trai của thầy…”
“…Còn nhớ những buổi đầu đi học. Thiếu niên được thầy bảo kèm thiếu nữ học, vừa chỉ vừa trêu trên trang giấy vương đầy nét chữ nguệch ngoạc: “Chữ này mà nộp cho thầy, chắc thầy gõ thước vào tay đó nha.” Thiếu nữ gượng đỏ mặt mà sửa lại còn thiếu niên lại hồn nhiên tươi cười…”
“…Cứ mỗi năm đến mùa phượng đỏ nở rộ đầy sân, thiếu niên lại trộm mà ép vào vở của thiếu nữ những bông hoa đẹp nhất. Từng năm trôi qua, người thiếu nữ nhà quê ấy lại từ từ xem những bông hoa này như báu vật của tuổi thanh xuân mà giữ lấy trong lòng.”
“…Rồi một ngày, bó hoa dại ven đường thay cho lời tỏ tình khờ dại. Thiếu nữ lại tin rằng đó là khởi đầu cho một lời hẹn thề của cuộc tình lứa đôi chung nhịp bước.”
“Ba năm đợi chờ theo hẹn ước, đổi lại không phải là người ta quay về thực hiện lời hứa…mà là để nắm lấy tay một người con gái khác cùng cái ngoảnh mặt làm ngơ. Tất cả còn lại chỉ là màu tím của hoa lục bình trôi thẫn thờ trên dòng sông cũ.”
“Hoá ra, tình yêu khi xưa chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi chớm nở của thuở mới tập yêu.” Khép lại trang hồi ức cuối cùng. Đỗ Mỹ Hạnh mỉm cười cay đắng mà lại bình thản. Vòng tay ôm lấy cô cũng càng siết chặt.
Bây giờ nàng đứng chung chỗ với người nàng thương mà có đủ danh đủ phận. Đối với nàng bây giờ, như thế này đã là quá đủ. Người nàng thương cũng thương và trao lại cho nàng những điều mà nàng xứng đáng nhận được. Mưu tính ban đầu khi bước vào đời cô cũng chỉ là sự lo toan thừa thải.
Từ bỏ một vật trong ao để có lại được là cả bầu trời.
Đỗ Mỹ Hạnh đang nằm trong lòng Trần Thành Thế, cằm cô gác trên đầu nàng mà cọ nhẹ, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Ngọc không biết là mình chịu khổ như vậy.” Ba năm thanh xuân đổi lấy một kẻ tồi. Sao Hạnh của cô khổ đến thế kia chứ.
Trần Thành Thế nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Sao này tui mà gặp hắn ta ở đâu tui đánh đến đó.”
“Ngọc không được đánh người ta.” Đỗ Mỹ Hạnh lại ngước lên nhìn cô, xoa xoa khoé mắt đỏ hoe của cô rồi hôn lên đó nhằm xoa dịu đi cơn nóng giận trong người Trần Thành Thế.
Trần Thành Thế nhíu mày nghi hoặc, ánh mắt nhìn nàng tủi tủi mà giọng có hơi chua chua: “Sao tui không được đánh mấy thứ cặn bã như vậy chứ?” Dù tức giận cô cũng không dám lớn tiếng với nàng.
Đỗ Mỹ Hạnh cười khẽ một tiếng, hôn lên môi cô một cái, thấy điệu bộ của cô nàng vô cùng vui vẻ mà trả lời: “Bởi vì…đánh những kẻ như vậy rất bẩn tay.”
Nàng cố ý kéo dài chữ “bởi vì” để xem biểu cảm cô ngày càng xụ mặt xuống buồn tủi. Tròng mắt cũng hằn tia đỏ lên, nước mắt lưng tròng nhưng quật cường không để rơi xuống. Trong dáng vẻ Trần Thành Thế như cún nhỏ uất ức vô cùng nhưng chỉ có thể nhịn không thể phát giận làm nàng nửa vui nửa tức.
Trần Thành Thế nghe nàng nói xong thì tản đá nặng nề trong lòng mới bỏ xuống được. Cô ôm lấy nàng mà chiếm lấy đôi môi mềm mượt đó. Trong lòng âm thầm đồng ý với điều nàng nói nhưng cũng bổ sung một câu nữa: “Tui không đánh, nhưng tui sai người khác đánh, hừ.”
Lúc ngưng lại do nàng thiếu không khí, gương mặt Đỗ Mỹ Hạnh ửng đỏ nhưng cũng không kiềm nén nổi nụ cười trên môi mà dịu dàng vuốt ve mặt cô hỏi: “Ngọc ghen hả?”
Trần Thành Thế thấy đây cũng không phải là việc gì khó thừa nhận, cô chúi đầu vào lòng nàng hít lấy hương bưởi thanh nhã mà quyến rũ, giọng nghẹt nghẹt mà trả lời: “Ừ, tui ghen đó. Tui sợ vợ tui lòng còn người ta.”
Hai đôi môi lại tìm lấy nhau lần nữa. Cái hôn lần này nhẹ nhàng hơn cái hôn trước đó. Trần Thành Thế hài lòng mà ôm lấy mỹ nhân xinh đẹp.