Đến nội dung chính

Chương 25: Dở Văn

admin 1.465 Chữ Cài Đặt

“Ưm” tiếng lơ mơ còn ngáy ngủ của Trần Thành Thế khi bị Đỗ Mỹ Hạnh vỗ má nhẹ nhẹ mà kêu dậy.

Chống tay ngồi dậy, nuốt một ngụm nước bọt xuống để làm thông cổ họng, Trần Thành Thế nheo nheo con mắt hơi nhập nhèm nhìn ra ngoài cửa sổ vẫn còn hơi mờ tối mà ngơ ngơ hỏi nàng: “Sao vậy em? Trời còn chưa tỏ mà.”

Tự dưng Trần Thành Thế nghĩ đến điều gì mà tỉnh ngủ, vẻ mặt hơi lo sợ hỏi Đỗ Mỹ Hạnh: “Em…em đau ở đâu hay gì? Đau chỗ nào, đưa Ngọc coi.” Cô sợ nàng mang thai mà bị gì thì có ảnh hưởng tới sức khoẻ của cả hai mẹ con lắm.

Trần Thành Thế nhìn từ trên xuống dưới người nàng kiểm tra. Đỗ Mỹ Hạnh ôm lấy gương mặt cô, bất đắc dĩ khẽ cười nói: “Mình có thấy ai bị gì mà lại sáng sớm ăn mặc chỉnh chu đẹp đẽ như vậy hay không?”

Nàng nói bây giờ cô mới để ý, trên người nàng là tà áo dài gấm thêu vài đoá sen màu sắc trang nhã. Tóc vấn cao ghim trâm ngà, lớp phấn son lướt nhẹ trên khuôn mặt càng điểm tô nét yêu kiều duyên dáng. Mắt hạnh mày ngài, má đào môi thắm xinh xắn. Dáng điệu lung linh trịnh trọng của một quý phu nhân tuổi hãy đôi mươi.
Hôm nay nàng không đeo gì ngoài chiếc vòng hồng ngọc. Dường như từ lúc được cô tặng, nó trở thành vật bất li thân với nàng. Trần Thành Thế có chú ý đến điều này.

Nàng choàng một cái khăn vấn màu nhạt để giữ ấm quanh cổ càng làm tăng thêm khí chất quý phái của tầng lớp thượng lưu. Trần Thành Thế cảm tưởng nếu nàng sinh ra sẵn trong một gia đình thư hương thế gia giàu có, chắc có lẽ hôm nay người được sánh bước bên Đỗ Mỹ Hạnh nàng không phải là Trần An Ngọc cô. Tính ra Trần An Ngọc cô thật may mắn.

Trong người Đỗ Mỹ Hạnh cứ toát ra một khí chất tiểu thư trâm anh thế phiệt của gia tộc quyền quý lâu đời. Không hiểu sao Trần Thành Thế cứ thấy nàng không giống như dân thường lắm. Đặt nàng ở đâu cô cũng thấy ở Đỗ Mỹ Hạnh toát lên sự khác biệt lạ lùng so với những cô gái dân đồng án khác.
Nhưng mà hôm nay cô lại thấy mình lại yêu nàng nhiều thêm một chút. Cứ mỗi ngày một chút rồi từ từ nó lại lớn đến mức Trần Thành Thế không tưởng tượng được nữa. Cùng lắm thì cả cái mạng này cô cũng giao cho nàng.

Đỗ Mỹ Hạnh trông tóc tai cô rối bù xù, vẻ mặt chưa tỉnh lắm đang chìm đắm, si mê nhìn mình thì thấy đáng yêu vô cùng. Đỗ Mỹ Hạnh giơ tay véo má cô rồi hôn lên đó một cái, giọng nói dịu dàng thân mật: “Mình không nhớ hôm qua mình lại đòi đi thăm mộ cha má em hay sao?”

A.

Nghe Đỗ Mỹ Hạnh nói Trần Thành Thế mới như sực tỉnh. Thật ra cô cùng Đỗ Mỹ Hạnh đi thăm mộ cha má nàng nhiều lần rồi. Cứ thấy lâu lâu là lại đi một lần. Cô sợ nàng thấy nhớ, thấy buồn nên sẵn đưa nàng ra ngoài hít thở không khí tươi mới.

Chỉ là lần này đi với tư cách khác với mấy lần trước. Là người thương.
Trần Thành Thế đưa tay gãi gãi đầu tóc bù xù của mình rồi vuốt vuốt cho thẳng thóm lại một chút cười nói với nàng: “Ngọc xin lỗi em, hôm qua nhiều công việc nên thức khuya quá, em đợi Ngọc chút nghen.” Nói rồi cô nhanh chóng xuống giường tắm rửa thay bộ đồ khác cho tươm tất.

Trần Thành Thế cũng chọn một cái áo tấc gấm cùng màu với tà áo dài của nàng. Đầu đội khăn đóng, trên áo gắn thêm một miếng kim bội(*) bằng ngọc đồng kiểu với nàng.

Trong tủ quần áo của Trần Thành Thế thì áo tấc còn nhiều hơn cả những bộ comple. Cô rất thích nét đẹp của người Việt mình. Cả chiếc áo tấc đầy ý nghĩa này nữa. Áo tấc được coi là lễ phục trang trọng, kín đáo và mang nhiều ý nghĩa rất nhân văn.

Năm thân áo tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu và bản thân người mặc. Năm chiếc khuy áo tượng trưng cho quan điểm ngũ thường trong Nho giáo, cụ thể, năm chiếc khuy đại diện cho 5 đức tính của bậc nam nhi là: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; hay quan điểm về ngũ luân, tức 5 mối quan hệ rường cột trong xã hội: Vua tôi, cha con, anh em, bạn bè, chồng vợ; thậm chí còn mang cả ý nghĩa về sự giao thoa của ngũ hành: kim, mộc, thủy, hoả, thổ.

(*) Kim bội thường khắc chữ hai mặt, một mặt là “Quỳnh dao vĩnh hảo”, nghĩa là vĩnh viễn tốt đẹp như quỳnh và dao, hai loại ngọc quý, mặt còn lại khắc niên đại được chế tạo của bội (ví dụ: Khải Định niên tạo).

Đỗ Mỹ Hạnh thấy Trần Thành Thế lần nào cũng chỉnh chu đi cùng mình thăm mộ cha má thì lại càng rung động. Nàng nghĩ nếu ngay lúc này cô là duyên phận, là người mà nàng tìm sai thì trên đời này sẽ không còn ai đáng để nàng tin tưởng trao thân gửi phận nữa.

Nàng tiến lại sát bên người cô giúp cô vuốt phẳng lại các nếp gấp trên áo, chỉnh sửa lại kim bội cho ngay ngắn rồi cả hai nhìn nhau chăm chú phì cười.

Không biết hôm nay Trần Thành Thế ăn trúng cái gan dạ ở đâu mà chủ động cúi người xuống hôn nàng. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dứt ra thôi nhưng làm hai con tim loạn nhịp buổi sớm.

Hôn xong rồi Trần Thành Thế mới lúng túng xoa xoa lỗ tai hơi ửng hồng lên: “Em đẹp quá. Ngọc không có kiềm được nên…”

Bàn tay Đỗ Mỹ Hạnh câu lấy cổ cô mà nhìn với ánh mắt đong đầy tình ý, khẽ khàng mà nói chuyện với cô: “Đẹp đến mức nào?”

Đó. Nữa rồi đó. Cái cảnh này cô thấy hơi bị quen thuộc. Nhưng Trần Thành Thế đâu có con đường nào khác để chọn lựa. Vừa cười cười hòng qua mặt nàng não vừa chạy vèo vèo để nghĩ lời khen mỹ nhân.

“Đẹp đến mức Ngọc không thể ngừng nghĩ tới em. Nhìn hoài mà không chán. Đẹp tới hoa cỏ nhìn em cũng phải e thẹn cúi đầu, giống như minh châu giữa biển, ngọc quý giữa trời. Dù cho Ngọc có nhiều lời cỡ nào cũng không thể tả hết vẻ đẹp của em.” Trần Thành Thế dùng hết tất cả những lời mà mình nghĩ là sến súa hoa mỹ nhất gói gọn nhất để hình dung nét đẹp của nàng.

Không biết Đỗ Mỹ Hạnh có hài lòng hay không nhưng ánh mắt Trần Thành Thế dõi theo nàng chỉ thấy khoé miệng nàng không ngừng giương lên một nụ cười đẹp đẽ chưa từng ngừng lại. Đẹp giống những viên minh châu, ngọc quý mà cô đã nói.

Ngón tay trỏ của Đỗ Mỹ Hạnh ấn nhẹ vào bờ môi cô rồi mắng yêu: “Mình đã nói với bao nhiêu người lời này rồi. Dẻo mồm dẻo miệng.”

Trần Thành Thế ôm sát nàng vào lòng, cười yêu chiều: “Em là người duy nhất, cũng là người cuối cùng được nghe. Ngày xưa lẫn bây giờ Ngọc đều học văn dở lắm? Em có biết vì sao không?” Cô dùng giọng điệu tình thật là tình mà chân thành nhìn nàng nói.

Ngưng lại một lát để nhìn biểu cảm nghi hoặc của nàng rồi cô lại nhẹ nhàng thốt ra những lời chưa nói hết: “Vì…Ngọc yêu là em không thể tả.”

Nhận ra mình là bị Trần Thành Thế chọc ghẹo, nàng hơi đỏ mặt mà rướn người cắn nhẹ lên môi cô như một điều trừng phạt nho nhỏ.

Trần Thành Thế ôm vợ mình trong lòng mà cười mãn nguyện. Rốt cuộc cũng có lúc cô dỗ dành được người ta thuận ý rồi. Vậy xem như Trần Thành Thế cũng là một học trò giỏi rồi.

Cả hai cười vui vẻ một chốc rồi thì trời cũng sáng tỏ. Hôm nay Trần Thành Thế lái xe đưa nàng đi, cô sợ người khác lái không an toàn bằng mình.