Đến nội dung chính

Chương 70: Khẳng Định Chủ Quyền

admin 874 Chữ Cài Đặt

Tắt điện thoại, Phó Dịch chỉnh lại nếp áo sơ mi trắng, khôi phục vẻ mặt điềm đặn thường ngày rồi sải bước tiến thẳng vào sảnh hội thảo. Dáng người cao rỡn, gương mặt tuấn tú cùng khí chất vừa thanh lịch vừa áp đảo của anh lập tức thu hút không ít ánh nhìn từ những người xung quanh.

Tuy nhiên, đôi mắt phượng hẹp dài của Phó Dịch chỉ chăm chăm khóa chặt vào hai bóng hình đang đứng bên quầy teabreak.

Lục An Ninh vừa cất điện thoại vào túi xách, quay sang định nói lời chào tạm biệt với Cố Chuẩn thì một vòng tay ấm áp đã từ phía sau tự nhiên ôm lấy eo cô. Ngay sau đó, một luồng hương gỗ trầm quen thuộc bao bọc lấy giác quan, cùng với bờ vai vững chãi của ai đó tựa nhẹ vào lưng cô.

“An Ninh, em làm anh đợi lâu quá.”

Giọng nói của Phó Dịch trầm thấp, dịu dàng nhưng mang theo sự thân mật không giấu giếm. Anh hơi cúi đầu, nghiêng mặt đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc cô, rồi tiện tay đỡ lấy chiếc túi xách trên tay Lục An Ninh chuyển sang tay mình.
Hành động mượt mà, thành thục ấy hoàn toàn là của một người đàn ông đã quen chăm sóc và chiếm trọn từng khoảng không gian riêng tư của cô gái trong lòng.

Lục An Ninh hơi giật mình, nhưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của Phó Dịch, cô liền mỉm cười quay sang: “Sao anh lại lên tận đây? Em định đi xuống ngay đây mà.”

“Anh nhớ em, không đợi thêm được nữa,” Phó Dịch mỉm cười ngoan ngoãn với cô, đôi mắt đong đầy sự nuông chiều.

Thế nhưng, ngay khi ngẩng đầu lên đối diện với Cố Chuẩn, nụ cười trên môi Phó Dịch vẫn giữ nguyên nhưng đáy mắt đã đọng lại một lớp băng lạnh lẽo, đầy vẻ cảnh giác và áp đảo. Bàn tay đang đặt bên eo Lục An Ninh siết nhẹ lại, kéo cô sát hơn vào người mình như một lời khẳng định chủ quyền không thể chối bỏ.

Cố Chuẩn đứng đối diện, chứng kiến toàn bộ màn thể hiện tình cảm tự nhiên nhưng đầy tính chiếm hữu này. Ánh mắt anh thoáng chớp qua một sự ngạc nhiên nhỏ trước khí chất sắc sảo của thanh niên trẻ tuổi trước mặt, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.
“Đây là…” Cố Chuẩn lên tiếng, ánh mắt lịch thiệp nhìn Phó Dịch.

Lục An Ninh vội vàng giới thiệu: “Giám đốc Cố, đây là Phó Dịch… người yêu của em. Còn Phó Dịch, đây là anh Cố Chuẩn, Giám đốc điều hành bên đối tác vừa mới trao đổi công việc với em.”

Hai chữ “người yêu” thốt ra từ miệng Lục An Ninh khiến sự u uất trong lòng Phó Dịch dịu đi đôi chút, nhưng ngọn lửa lo âu kiếp trước vẫn âm ỉ cháy. Anh chủ động đưa tay ra trước, nụ cười trên môi mang theo sự xã giao chuẩn mực nhưng khoảng cách lại vô cùng rõ ràng:

“Chào Giám đốc Cố. Rất vui được gặp anh. Cảm ơn anh đã chiếu cố và hỗ trợ An Ninh nhà tôi trong công việc.”

Danh xưng “An Ninh nhà tôi” được Phó Dịch nhấn mạnh một cách tự nhiên nhưng đầy sức nặng.

Cố Chuẩn mỉm cười lịch thiệp, vươn tay ra bắt lấy tay Phó Dịch: “Chào cậu Phó. Cô An Ninh rất năng nổ và chuyên nghiệp, Horizon thật may mắn khi có nhân sự như cô ấy.”
Hai bàn tay nam giới siết nhẹ lấy nhau trên không trung. Dù chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Phó Dịch nhìn xoáy vào Cố Chuẩn — người đàn ông từng là chỗ dựa duy nhất của An Ninh trong quá khứ tăm tối, kẻ từng khiến anh phát điên vì ghen tuông và hối hận. Ở kiếp này, anh tuyệt đối sẽ không để người đàn ông này có bất kỳ cơ hội nào chen chân vào cuộc sống của hai người thêm một lần nào nữa.

“Hội thảo cũng sắp kết thúc rồi, tôi xin phép đưa An Ninh đi ăn trưa. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với công ty của Giám đốc Cố,” Phó Dịch thu tay về, nghiêng đầu nhìn Lục An Ninh với ánh mắt đong đầy tình cảm, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của người đối diện.

“Được chứ, chào cậu Phó, chào cô An Ninh,” Cố Chuẩn gật đầu lịch sự, nhường đường cho hai người.

Phó Dịch đan chặt từng ngón tay mình vào tay Lục An Ninh, dắt cô rời khỏi sảnh hội thảo. Cảm nhận được lực siết hơi mạnh từ bàn tay anh, Lục An Ninh ngước nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của Phó Dịch, trong lòng dấy lên một cảm giác là lạ nhưng cũng đầy ấm áp. Cô không hề biết rằng, đằng sau sự điềm tĩnh ấy, trái tim của người đàn ông bên cạnh đang cuộn trào sóng gió vì sợ hãi mất đi hạnh phúc kiếp này.