Đến nội dung chính

Chương 60: Bình Yên Bên Ánh Đèn

admin 868 Chữ Cài Đặt

Đến khoảng năm giờ chiều, Lục An Ninh trở về căn penthouse sau khi đi dạo một vòng quanh khu trung tâm thương mại bên dưới. Cô cắm bình hoa cúc tùng tươi tắn vừa mua vào chiếc bình thủy tinh tinh tế đặt ngay chính giữa bàn ăn, sau đó bắt tay vào chuẩn bị sơ chế một ít nguyên liệu cho bữa tối.

Căn hộ rộng lớn và vô cùng hiện đại, đến mức tiếng nước chảy rì rào từ vòi rửa bát cũng tạo ra âm thanh vọng nhẹ lại giữa không gian yên tĩnh. Dù mạng internet và điện thoại vẫn hiển thị kết nối, nhưng mỗi khi cô thử mở các trang tin tức địa phương của Nam Châu hay nhắn tin hỏi thăm đồng nghiệp cũ, màn hình lại quay vòng vòng rồi báo lỗi đường truyền. Cô chỉ nghĩ đơn giản là do tín hiệu sóng ở tầng 35 chưa thực sự ổn định, nên nhẹ nhàng gạt sự thắc mắc ấy sang một bên.
“Tạch.”

Tiếng ổ khóa thông minh vang lên một tiếng nhẹ nhàng. Ngay sau đó là bước chân dồn dập, vội vã tiến vào bên trong.

Phó Dịch vừa mở cửa đã dời vội chiếc áo khoác sang một bên sofa. Ánh mắt anh lia nhanh một lượt khắp không gian rộng lớn của phòng khách, chỉ đến khi dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trong bếp của Lục An Ninh, sự căng thẳng u uất chực chờ trong đôi mắt đen thẫm ấy mới hoàn toàn tan biến.

Anh nhanh bước tiến lại gần, tự nhiên ôm trọn lấy eo cô từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô mà hít hà hương thơm dịu nhẹ quen thuộc.

“Anh về rồi đây,” giọng nói anh khàn nhẹ, mang theo chút nũng nịu dính người. “Ở nhà một mình em có ngoan không? Có thấy chán lắm không?”

Lục An Ninh khẽ cười, xoay người lại đối diện với anh, vươn tay vuốt nhẹ vài lọn tóc hơi rũ xuống trước trán anh: “Em ngoan mà. Chiều nay em có xuống siêu thị mua hoa cúc tùng với một ít bánh ngọt đấy. Anh đi học ngày đầu tiên ở trường mới thế nào, có mệt lắm không?”
“Thấy em là anh hết mệt rồi,” Phó Dịch mỉm cười dịu dàng, siết chặt vòng tay ôm lấy eo cô kéo sát lại gần mình hơn.

Ánh mắt anh lướt qua bình hoa tươi rực rỡ trên bàn ăn rồi quay lại nhìn sâu vào mắt cô. Trong lòng anh, một sóng cuộn thỏa mãn mãnh liệt dâng trào. Cả ngày hôm nay ở trường, từng bước chân của cô khi bước ra khỏi cửa, từng gian hàng cô dừng lại dưới siêu thị, hay những lần cô cầm điện thoại lên thử kết nối… tất cả đều hiện lên rõ ràng trên hệ thống giám sát bí mật của anh.

Anh sợ nhất là cô đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời mình như kiếp trước, sợ cô cảm thấy ngột ngạt mà chọn cách buông tay. Nhưng cô vẫn ở đây, ngoan ngoãn chờ anh về, hoàn toàn trao trọn sự tin tưởng cho anh. Sự đáp lại ấy khiến nỗi lo sợ trong lòng anh tạm thời lắng xuống, thay vào đó là cảm giác an toàn và thỏa mãn đến điên dại.
“Tối nay để anh nấu cơm cho em ăn nhé,” Phó Dịch chủ động xắn tay áo sơ mi lên, nhẹ nhàng giành lấy chiếc dao nhỏ trên tay cô đặt sang một bên. “Em ra sofa ngồi ăn bánh ngọt, bật tivi xem phim đi. Khi nào xong xuôi anh gọi em vào ăn.”

“Để em phụ anh một tay chứ, một mình anh làm sao hết được…” Lục An Ninh ngập ngừng.

“Không cần đâu, công việc của em hôm nay là nghỉ ngơi thôi,” anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều nhưng sâu thẫm không thấy đáy. “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của anh như thế này là được rồi.”

Lục An Ninh nhìn gương mặt tràn đầy sự chân thành của anh, lòng dạ mềm xèo, gật đầu bước ra phòng khách.

Nhìn bóng lưng bận rộn, chăm chút từng chi tiết nhỏ của Phó Dịch trong không gian bếp ấm áp, cảm giác mơ hồ và mâu thuẫn trong lòng cô lại rủ nhau kéo về. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ căn penthouse đắt đỏ cho đến sự chiều chuộng cuồng nhiệt, dịu dàng đến vô thực của anh. Cô chưa từng nghi ngờ Phó Dịch, nhưng chính sự hạnh phúc quá lớn và trọn vẹn này lại khiến cô manh mún một nỗi sợ mơ hồ — sợ tất cả chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, sợ sự ngập tràn này rồi sẽ có ngày tan biến như bọt nước.

Cô thở dài, thả lỏng người tựa vào ghế sofa, tự nguyện thu hẹp thế giới vốn rộng lớn của mình lại chỉ vừa bằng diện tích của căn hộ này, và vừa bằng bóng hình người đàn ông đang dành trọn sự cuồng nhiệt để yêu cô.