Đến nội dung chính

Chương 53: Rời Nam Châu

admin 890 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sớm xuyên qua khe rèm cửa, rọi xuống gương mặt còn chưa tan hết vẻ mệt mỏi của Lục An Ninh. Cô khẽ nheo mắt tỉnh giấc, lập tức cảm nhận được vòng tay rắn rỏi của Phó Dịch vẫn đang ôm chặt lấy eo mình từ phía sau.

Anh chưa ngủ, hay đúng hơn là đã thức suốt cả đêm để ngắm nhìn cô. Thấy cô cử động, Phó Dịch cúi đầu đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ vai trần của cô, giọng nói khàn khàn đầy quyến luyến:

“Buổi sáng tốt lành, An Ninh…”

Nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn, dịu dàng trở lại của anh, sự áy náy trong lòng Lục An Ninh lại trỗi dậy. Cô xoay người lại, vươn tay ôm lấy cổ anh, giọng mềm mại: “Anh tỉnh lâu chưa? Vẫn còn giận em sao?”

Phó Dịch rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng xuống gương mặt tuấn tú, cố tình để lộ vẻ đắn đo cùng nỗi bất an vương trên nét mặt:
“Anh không giận em nữa… Nhưng An Ninh này, anh thật sự rất sợ.”

Anh nắm lấy bàn tay cô, đặt lên lồng ngực đang đập liên hồi của mình: “Đêm qua ở trên máy bay, anh đã nghĩ đến hàng trăm kịch bản tồi tệ nhất. Anh sợ em ở Nam Châu một mình sẽ bị người khác ve vãn, sợ khoảng cách sẽ làm em nguội lạnh tình cảm… Anh không chịu nổi cảm giác đó thêm một ngày nào nữa.”

Lục An Ninh xót xa nhìn anh. Sự ghen tuông mạnh bạo đêm qua nay đã biến thành vẻ yếu đuối, hoảng sợ chân thật của một người đàn ông quá yêu và sợ mất đi người mình thương. Cô vội vã trấn an: “Sẽ không đâu mà anh, em đã hứa với anh rồi…”

“Nếu em đã hứa, vậy thì đi cùng anh về Thủ đô ngay chuyến bay chiều nay đi!” Phó Dịch đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt rực lên sự tha thiết mãnh liệt.

Lục An Ninh giật mình ngập ngừng: “Chiều nay sao? Nhưng công việc ở Nam Châu em chưa làm thủ tục nghỉ việc xong, đồ đạc cũng chưa dọn dẹp…”
“Thủ tục nghỉ việc em chỉ cần nộp đơn xin nghỉ ngay hôm nay, phần bàn giao còn lại có thể trao đổi qua email hoặc nhờ đồng nghiệp xử lý giúp,” Phó Dịch nắm chặt lấy tay cô, giọng nói vừa năn nỉ vừa dồn ép đầy nghệ thuật. “Còn đồ đạc ở đây em cứ để lại, anh đã thuê sẵn một căn hộ chung cư rất tiện nghi ở Thủ đô cho em rồi. Mọi thứ cần thiết anh sẽ mua mới toàn bộ cho em. An Ninh… coi như vì anh, thương anh được không em?”

Sự giằng xé nổi lên trong lòng Lục An Ninh. Lý trí bảo cô mọi chuyện quá vội vàng, nhưng tình cảm và cảm giác tội lỗi sau vụ việc ở quán bar lại liên tục thôi thúc cô phải bù đắp cho anh. Nhìn đôi mắt đỏ ừng thấm đượm sự khát khao của Phó Dịch, mọi vách ngăn phòng thủ còn sót lại trong cô hoàn toàn sụp đổ.

Cô khẽ thở dài một tiếng, tựa đầu vào ngực anh, khẽ gật đầu:
“… Được. Chiều nay em sẽ đi cùng anh về Thủ đô.”

Vừa nhận được câu trả lời từ cô, gương mặt Phó Dịch lập tức rạng rỡ hẳn lên. Đôi mắt đen thẫm loé lên niềm vui mừng rực rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được món quà mơ ước bấy lâu. Anh vội vã chồm tới ôm chầm lấy cô, cuồng nhiệt hôn dồn dập lên má, lên môi cô:

“Em hứa rồi đấy nhé! Không được nuốt lời đâu!”

Chưa để Lục An Ninh kịp định hình, Phó Dịch đã tung chăn nhảy tót xuống giường. Nhìn vẻ vội vã của anh, Lục An Ninh ngơ ngác: “Anh làm gì mà cuống quýt lên thế?”

“Anh thu dọn hành lý cho em!” Phó Dịch hào hứng đáp, giọng nói đong đầy sự phấn khởi tột cùng.

Anh kéo chiếc vali lớn ra giữa phòng, mở tung các ngăn tủ quần áo của cô. Không cho cô bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ lại hay đổi ý, Phó Dịch bắt tay vào việc gom gọn những vật dụng cá nhân, giấy tờ quan trọng và vài bộ quần áo yêu thích của cô xếp ngay ngắn vào vali. Mọi thao tác của anh nhanh gọn và dứt khoát đến mức kinh ngạc, như thể anh đã tập luyện hành động này hàng trăm lần trong đầu.

Nhìn dáng vẻ bận rộn, sốc sắng đến mức có phần vội vã của người yêu, Lục An Ninh vừa buồn cười vừa xót xa. Cô cho rằng anh vì quá yêu, quá sợ cô thay đổi ý định nên mới giở tính trẻ con như vậy. Cô đâu biết rằng, ẩn sau vẻ mừng rỡ ấy là một tính toán lạnh lẽo — anh đang nhanh chóng cắt đứt mọi vướng bận cuối cùng của cô với Nam Châu, không để lại dù chỉ một khe hở nhỏ cho cô quay đầu.

Chiếc lồng giam đã hoàn tất. Con mồi ngoan ngoãn nhất đã tự nguyện bước vào vương quốc của riêng anh.