Đến nội dung chính

Chương 33: Siết chặt

admin 857 Chữ Cài Đặt

Không gian trong căn nhà trọ nhỏ chìm vào một sự im lặng đặc quánh. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ càng làm tăng thêm sự ngột ngạt giữa hai người. Lục An Ninh tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, nhịp thở vẫn còn dồn dập sau nụ hôn mang tính chiếm đoạt của Phó Dịch.

Nhìn gương mặt góc cạnh cùng ánh mắt tối sầm không chút giấu giếm khao khát của anh, một cảm giác hoảng sợ mơ hồ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô. Cậu em trai luôn thu mình, ngoan ngoãn lắng nghe cô kiếp này dường như chỉ là một chiếc mặt nạ được gỡ bỏ đúng thời điểm.

“Phó Dịch… em buông chị ra đi đã.” Lục An Ninh cố gắng giữ giọng mình không run rẩy, dùng chút lực còn lại để rút hai cổ tay ra khỏi bẫy tay của anh.

Lần này, Phó Dịch không ép cô quá đà. Anh thả tay cô ra, nhưng ánh mắt vẫn chần chừ bám chặt trên từng đường nét gương mặt cô. Anh thong thả quay người kéo chiếc vali vào trong, đóng cửa lại rồi bật đèn phòng khách.
Ánh đèn vàng hắt xuống làm dịu đi không khí căng thẳng, nhưng cảm giác bị giam cầm của Lục An Ninh thì không hề giảm bớt. “

Anh nấu cơm cho em nhé?” Phó Dịch quay lại nhìn cô, nụ cười dịu dàng ngoan ngoãn lập tức trở lại trên môi như thể sự thô bạo vừa rồi chưa từng xảy ra.

“Nửa năm qua ở Thủ đô, anh chỉ mong đến ngày được vào bếp nấu món em thích thôi.” Sự chuyển biến thái độ nhanh đến chóng mặt của anh khiến Lục An Ninh bối rối.

Cô nuốt nghẹn, gật đầu miễn cưỡng: “Ừ… em cứ dọn đồ trước đi.” — Trong lúc Phó Dịch bận rộn trong bếp, Lục An Ninh ngồi ở sofa, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

Nói là thăng chức Trưởng nhóm Quản lý Dự án, nhưng mấy tuần qua công việc của cô diễn ra thuận lợi một cách kỳ lạ. Những hợp đồng khó gỡ nhất đều được phía đối tác chủ động nhượng bộ, đồng nghiệp từng gièm pha cũng đột ngột chuyển sang thái độ kiêng nể.
Lúc trước cô chỉ nghĩ do may mắn, nhưng nhìn Phó Dịch của hiện tại — một người chỉ mới 19 tuổi nhưng ánh mắt đã chứa đựng sự tính toán thăm thẫm — cô bất giác nối liền các sự kiện lại với nhau. Liệu việc Vương Tuấn chuyển đi… và khoản đầu tư chiến lược vào công ty… có liên quan gì đến anh không?

Lục An Ninh xoa xoa thái thái dương, cố gắng xua đi suy nghĩ hoang đường đó. Làm sao một sinh viên Đại học lại có thể can thiệp sâu vào nhân sự một công ty truyền thông lớn ở Nam Châu được chứ?

“An Ninh, vào ăn cơm thôi.” Giọng Phó Dịch vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Bữa tối được chuẩn bị tươm tấp với những món cô thích nhất. Phó Dịch liên tục gắp thức ăn vào bát cho cô, ánh mắt đong đầy sự quan tâm tỉ mỉ. Nhìn dáng vẻ dịu dàng ấy, Lục An Ninh lại cảm thấy sự nghi ngờ của mình là tàn nhẫn.
Cô gắp một miếng thức ăn, khẽ cất giọng: “Phó Dịch này… Chuyện công ty chị dạo này thuận lợi lắm, nhưng chị cứ cảm thấy có gì đó không tự nhiên.”

Phó Dịch dừng đũa một nhịp rất nhỏ, đôi mắt đen thẫm chớp nhẹ trước khi anh ngước lên mỉm cười: “Sao lại không tự nhiên? Em giỏi giang như vậy, năng lực được công nhận là chuyện đương nhiên mà.”

“Nhưng…” Lục An Ninh ngập ngừng. “Anh Tuấn bị điều chuyển đi tỉnh đột ngột quá. Mọi thứ cứ như được ai đó sắp đặt sẵn…”

Phó Dịch đặt đũa xuống, rủ mắt nhìn bát cơm, giọng nói đột nhiên trở nên trầm lắng và mang theo nét tủi thân quen thuộc: “An Ninh vẫn còn nhắc đến anh ta sao? Anh tưởng… sau đêm đó, trong lòng em chỉ còn có anh thôi chứ.”

Câu nói nhắc lại ký ức đêm buông thả ấy khiến gò má Lục An Ninh nóng bừng, sự tội lỗi lập tức đè bẹp mọi sự nghi vấn vừa nhen nhóm. Cô bối rối gắp thức ăn: “Chị… chị không có ý đó. Chỉ là hỏi qua vậy thôi.”

Phó Dịch khẽ mỉm cười. Dưới bàn ăn, ngón tay anh đan chặt vào nhau. Anh biết rõ con mồi của mình nhạy cảm đến mức nào. Nhưng sự nghi ngờ nhỏ ngoi đó chẳng thể thay đổi được gì nữa.

Mạng lưới xung quanh Lục An Ninh đã siết chặt, từ công việc, quan hệ xã hội cho đến không gian sống. Và lần này trở về, anh sẽ không chỉ dừng lại ở những đêm nén lút trong bóng tối.