Đến nội dung chính

Chương 17: Chiếc vòng vô hình

admin 842 Chữ Cài Đặt

Ánh đèn bàn học màu vàng nhạt hắt lên gương mặt hai người, kéo dài bóng của Phó Dịch gục bên hông Lục An Ninh.

Sau sự thỏa hiệp dường như ngoan ngoãn ấy, anh không lập tức đứng dậy. Vòng tay anh siết nhẹ quanh eo cô, cái ôm mang theo sự níu kéo cuồng nhiệt nhưng lại được che đậy khéo léo dưới vẻ tội nghiệp của một kẻ sắp bị đẩy đi xa.

“An Ninh…”

Giọng Phó Dịch khàn đục, run rẩy vùi vào vạt áo cô. Anh ngước nhìn cô, đôi mắt đỏ ửng ngân ngấn nước như một đứa trẻ ngoan ngoãn đang cố mặc cả từng chút quyền lợi cuối cùng:

“Anh đồng ý nộp hồ sơ vào Bách Khoa ở thủ đô… Anh sẽ đi xa hơn một ngàn cây số theo đúng ý em. Nhưng anh cũng có điều kiện.”

Lục An Ninh khẽ khựng lại, ngón tay đang vô thức đặt trên tóc anh hơi dừng lại. Cô nhìn đôi mắt đong đầy sự tổn thương và quyến luyến của anh, mềm lòng hỏi: “Điều kiện gì?”
“Nếu em muốn anh tin rằng đây là một cơ hội để chứng minh tình cảm, chứ không phải một cớ để em đuổi anh đi rồi âm thầm biến mất…”

Phó Dịch nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, đặt lên má mình, áp sát vào làn da ấm nóng của anh. Ánh mắt anh xoáy sâu vào cô, kiên quyết đến mức nghẹt thở:

“Mỗi ngày em phải nhắn tin cho anh. Sáng thức dậy và trước khi đi ngủ, em phải báo cho anh biết em đang làm gì. Tin nhắn của anh gửi đến, em không được cố tình phớt lờ, phải trả lời ngay khi nhìn thấy.”

Lục An Ninh cau mày nhẹ: “Phó Dịch, công việc của chị dạo này rất bận…”

“Anh không cấm em đi làm, cũng không quấy rầy giờ làm việc của em!” Phó Dịch vội vàng ngắt lời, giọng điệu dâng lên sự hoảng hốt và dằn xé như thể nỗi sợ bị bỏ rơi đang xé rách lớp vỏ kiên nhẫn của anh. “Anh chỉ cần biết em vẫn an toàn, vẫn ở căn phòng trọ này, và không hề vội vã cắt đứt liên lạc với anh! Cuối tuần chúng ta phải gọi video… Em phải cho anh thấy em vẫn ổn.”
Anh siết nhẹ bàn tay cô, thì thầm bằng giọng điệu vừa van xin vừa mang theo sự đe dọa ngầm ẩn giấu: “Nếu em đột nhiên mất tích, hoặc không trả lời tin nhắn của anh… anh sẽ lập tức bỏ học, bắt chuyến bay sớm nhất quay về đây tìm em. Lúc đó, anh không bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”

Nhìn biểu cảm vừa ngoan ngoãn dằn xát, vừa bộc lộ sự bất an tột cùng của cậu em trai mười tám tuổi, Lục An Ninh thở dài trong lòng.

Trong mắt cô lúc này, những đòi hỏi gắt gao ấy không phải là sự kiểm soát tàn nhẫn, mà chỉ là biểu hiện của một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, lo sợ người thân duy nhất của mình sẽ vội vã phủi tay rời đi sau biến cố.

Dù sao cũng chỉ là nhắn tin và gọi điện… Miễn là anh chịu đi xa, chịu bước ra thế giới rộng lớn kia để mở rộng tầm mắt, những thói quen phụ thuộc này rồi cũng sẽ nhạt dần theo thời gian.
Lục An Ninh nhủ thầm trong lòng. Cô gật đầu, ngón tay khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm của anh:

“Được, chị hứa với em. Chị sẽ không đổi số điện thoại, không bỏ đi đâu cả. Tin nhắn của em chị sẽ trả lời.”

Nhận được câu trả lời của cô, gương mặt Phó Dịch lập tức giãn ra. Anh mỉm cười — một nụ cười rạng rỡ, ngây thơ và đong đầy sự nhẹ nhõm giả tạo. Anh chồm người lên, ôm chặt lấy cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ thơm ngát của cô, hít hà một hơi thật sâu như để ghi nhớ từng tế bào hương thơm ấy vào tâm trí.

“Cảm ơn em, An Ninh…” Anh thì thầm bên tai cô, giọng nói dịu dàng đến rợn người.

Nhưng đằng sau tấm lưng của Lục An Ninh, nơi cô không thể nhìn thấy, nụ cười ngây thơ trên môi Phó Dịch lập tức dập tắt. Đôi mắt đen thẫm của anh co rút lại, lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Ngoan lắm, An Ninh.

Mỗi dòng tin nhắn em gửi, mỗi cuộc gọi video em nghe… sẽ là những sợi dây thừng vô hình siết chặt lấy cổ em mỗi ngày.

Anh sẽ đi thủ đô, sẽ khoác lên mình chiếc áo thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời… Nhưng ở nơi này, từng chuyển động, từng mối quan hệ và từng bước chân của cô sẽ hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh. Một ngàn cây số, đối với kẻ giăng bẫy như anh, chưa bao giờ là khoảng cách.