Lục An Ninh nhẹ nhàng khép cửa lại, gật đầu miễn cưỡng. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, ân cần của Phó Dịch, sự nghi ngại trong lòng cô tạm thời lắng xuống. Cô dán mắt vào bát cháo bốc khói trên bàn, giọng nói vẫn chưa giấu nổi nét mệt mỏi:
“Cảm ơn em… Nhưng chị chưa đói lắm. Em ăn trước đi rồi tập trung ôn bài.”
“Anh chờ em ăn cùng,” Phó Dịch đứng dậy, tự tay kéo ghế cho cô, cử chỉ ân cần nhưng không hề quá đà, hoàn toàn giữ đúng khoảng cách của một người em trai biết chừng mực.
“Anh biết em đang giận, cũng biết em lo lắng cho kỳ thi của anh. Anh hứa sẽ không làm em phân tâm nữa. Nhưng em phải giữ sức khỏe.”
Sự chịu đựng và ngoan ngoãn ấy của Phó Dịch khiến Lục An Ninh không lỡ gạt đi. Cô chậm rãi ngồi xuống, cầm thìa múc từng miếng cháo. Vị ngọt thanh của cháo ấm lan tỏa nơi cổ họng, nhưng dư vị đắng chát của viên thuốc tránh thai khẩn cấp khi nãy vẫn còn đọng lại đâu đó nơi đầu lưỡi.
Cô khẽ liếc nhìn Phó Dịch. Cậu thiếu niên mười tám tuổi đang cúi đầu ăn cháo, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự áy nấy và quyến luyến. Lục An Ninh thở dài trong lòng. Cô tự trấn an mình: Chỉ cần anh đỗ Đại học, bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, gặp gỡ những người mới, thứ tình cảm bốc đồng này rồi cũng sẽ nhạt phai thôi.
Ăn xong, Lục An Ninh đứng dậy thu dọn bát đĩa nhưng Phó Dịch đã nhanh tay giành lấy:
“Để anh rửa cho. Em vào phòng nghỉ ngơi đi, sắc mặt em kém lắm.”
Lục An Ninh không tranh với anh. Thân thể cô quả thực ê ẩm và mệt mỏi vô cùng. Cô lê những bước chân nặng trềnh về phòng ngủ, khẽ khép cửa lại.
Ngay khi chốt cửa vừa gài, cô vội vàng mở túi xách, lấy vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp còn lại ra xem xét. Vỉ thuốc vẫn nằm nguyên ở đáy túi. Cô thở phào một hơi, cẩn thận nhét vỉ thuốc xuống dưới lớp đệm giường ở góc khuất nhất, tự tay vuốt phẳng ga giường để không ai nhận ra. Sự cẩn trọng ấy khiến cô vững tin rằng mình đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình.
Vì quá mệt mỏi, Lục An Ninh nằm xuống giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Nghe tiếng thở đều đặn và sâu lắng từ bên trong phòng truyền ra, Phó Dịch chậm rãi lau khô tay. Nụ cười ngoan ngoãn trên môi anh lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự tính toán lạnh lẽo.
Anh vặn nhẹ tay cầm, mở cửa phòng ngủ mà không gây ra một tiếng động nhỏ.
Ánh nắng chiều nhạt nhòa hắt qua khe rèm, rọi lên gương mặt tái nhạt, hàng mi cong rủ xuống của Lục An Ninh. Phó Dịch bước lại gần giường, lặng lẽ quỳ một gối bên mép đệm. Đôi mắt đen thẫm của anh ngắm nhìn cô một cách si mê, ngón tay anh khẽ lướt nhẹ qua không trung, như muốn ôm trọn lấy bóng hình cô vào lòng.
Anh thong thả luồn tay xuống góc đệm mà anh đã đoán trước từ sớm. Đúng như dự đoán, ngón tay anh chạm vào vỉ thuốc bằng nhôm cứng.
Phó Dịch rút vỉ thuốc ra, ánh mắt giễu cợt nhìn viên thuốc tránh thai màu trắng nằm chễm chệ bên trong. Anh rút từ trong túi quần ra vỉ vitamin tổng hợp đã chuẩn bị sẵn — vỉ thuốc có kích thước, kiểu dáng và màu sắc viên nén giống hệt không một kẽ hở.
Bằng những thao tác cực kỳ cẩn trọng và khéo léo, Phó Dịch nhanh chóng tráo đổi vỉ thuốc thật thành vỉ thuốc giả, rồi nhét vỉ giả trở lại đúng vị trí cũ dưới lớp đệm.
Xong xuôi, anh cầm vỉ thuốc thật trong tay, siết chặt đến mức vỉ nhôm móp méo. Cúi đầu sát bên tai Lục An Ninh, hơi thở nóng rực của anh phả lên làn da cổ mịn màng của cô, giọng nói trầm thấp giấu kín thứ tình cảm điên rồ:
“An Ninh… Đừng mong dùng viên thuốc này để gạt anh ra khỏi cuộc đời em.”
“Kỳ thi Đại học chỉ là cái cớ để em yên tâm ở lại. Còn chiếc xiềng xích thực sự… em sẽ sớm mang nó thôi.”
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ nhưng đong đầy sự chiếm hữu tuyệt đối lên môi cô, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, khép chặt cánh cửa phòng.