Đến nội dung chính

Chương 29

admin 589 Chữ Cài Đặt

“Hầu phủ không giống nông thôn. Nếu cả nhà muội muốn ở lại hầu phủ thì phải hiểu quy củ, tuân thủ quy củ. Sau này nếu muội còn giống hôm nay, đắc tội người này rồi lại chọc giận người kia, mười tổ mẫu cũng không đủ cho muội chọc giận đâu!”

Vốn dĩ Truyền Ngọc định đuổi Truyền Văn đi. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô tội và chân thành của thiếu nữ nhỏ hơn mình hai tuổi, nàng lại không thể nói ra lời đuổi người.

Thậm chí, nàng còn có chút xúc động muốn bước lên véo gương mặt non mềm, bụ bẫm của muội muội. Nhưng nghĩ đến việc tổ mẫu đã bị Truyền Văn chọc giận đến ngã bệnh, nàng đành mạnh mẽ nhịn xuống.

“Sao muội không nói gì?”

Thấy Truyền Văn như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi không lên tiếng, Truyền Ngọc hơi hối hận. Có phải vừa rồi ngữ khí của mình quá lạnh lùng rồi không?
Aizzz, muội ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Muội ấy lớn lên ở nông thôn, vừa tới hầu phủ chưa hiểu quy củ cũng là chuyện bình thường. Dạy dỗ là được, cần gì phải hung dữ với muội ấy?

“Nếu ta chịu đòn nhận tội, Bảo Tuệ công chúa có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ta hôm nay không?”

Truyền Văn nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này.

Đáng tiếc nàng không thể nói ra cốt truyện. Nếu không, nàng có thể giúp Bảo Tuệ công chúa cứu con gái bảo bối của nàng một chút. Như vậy, chuyện hôm nay Bảo Tuệ công chúa cũng sẽ không so đo với nàng.

Suy nghĩ xong, nàng ngẩng đầu lên:

“Ủa, tỷ làm sao vậy?”

Lúc này, Truyền Ngọc đã quay lưng lại, che miệng lặng lẽ rơi lệ.

Trước kia, Truyền Dật cũng thường xuyên gây rắc rối. Nàng là tỷ tỷ, mỗi khi giáo dục hắn, hắn lại cứng cổ không chịu phục, đâu có hiểu chuyện như Truyền Văn.
Nàng chỉ mới nói một câu, Truyền Văn vậy mà đã nghĩ đến chuyện làm thế nào để sửa chữa lỗi lầm của mình. Muội ấy mới mười bốn tuổi, còn nhỏ hơn Truyền Dật một tuổi, vậy mà đã hiểu chuyện như thế!

Trong lòng Truyền Ngọc dâng lên một dòng nước ấm. Một thứ cảm xúc gọi là trách nhiệm của tỷ tỷ đột nhiên nảy sinh, sau đó lan tỏa khắp toàn thân.

Chuyện này không thể trách Truyền Văn. Nàng không thể để Truyền Văn một mình gánh vác!

Không thể!

“Vậy tối nay có thể ăn thịt kho tàu đầu sư tử không?”

Truyền Ngọc đang định bước lên an ủi Truyền Văn thì dưới chân bỗng trượt một cái, suýt nữa ngã trước mặt mọi người.

“Muội… muội chịu đòn nhận tội chỉ vì tối nay được ăn thịt kho tàu đầu sư tử sao?”

Truyền Ngọc nghi ngờ mình đã nghe nhầm, không thể tin nổi nhìn Truyền Văn.
“Muội còn chưa từng được ăn món đầu sư tử ngon như vậy.”

Nhớ đến phần nước sốt đặc sánh kia, Truyền Văn lại chảy nước miếng.

“Nhưng buổi chiều muội đã ăn rất nhiều rồi mà, còn ăn tiếp được sao?”

Truyền Ngọc kinh ngạc nhìn bụng Truyền Văn. Buổi chiều nàng đã quét sạch thức ăn của hai bàn tiệc, vậy mà vẫn còn chỗ chứa sao?

Ủa? Đây không phải trọng điểm.

Truyền Ngọc suýt nữa bị nàng dẫn lệch suy nghĩ, vội vàng kéo tâm trí trở về. Rốt cuộc nàng nên nói Truyền Văn hiểu chuyện, hay là…