Hứa Duyệt Khê nhìn kỹ lại lần nữa, chỉ vào con lợn rừng: “Hình như nó bị thương rồi, là bị đuổi xuống núi thì phải.”
Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau.
Chỉ thấy một người thợ săn dáng vẻ thô kệch cõng chiếc gùi lớn, tay xách cung tên, lao nhanh xuống đường núi, chiến đấu với lợn rừng.
Con lợn rừng kia vốn đã bị thương, lại có vẻ như đang khó đẻ, sau khi bị một mũi tên bắn trúng mắt thì lập tức nổi điên, chạy loạn khắp nơi, húc gãy mấy cái cây.
Hứa Ngưng Vân kéo chặt tay Hứa Duyệt Khê, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng lộn xộn, cũng đừng nói lớn.”
Răng nanh của lợn rừng cực kỳ sắc nhọn, với thân hình bé nhỏ của hai nàng, nó chỉ húc nhẹ một cái thôi là đi đời nhà ma.
Hứa Duyệt Khê vừa sợ lại vừa tò mò, thò đầu ra nhìn một lát, chợt ra hiệu cho Hứa Ngưng Vân nhìn về phía chiếc gùi của người thợ săn, hai mắt sáng rực:
“Tỷ, nhìn kìa, quả vải!”
Con lợn rừng húc loạn một lúc thì kiệt sức, nằm bẹp trên mặt đất không ngừng kêu la.
Người thợ săn kiên nhẫn đợi thêm một lát, đợi đến khi con lợn rừng không giãy giụa nữa mà chỉ kêu hừ hừ, mới cẩn thận chầm chậm tiến lại gần.
Vừa hay lại dừng đúng ngay bên dưới chỗ Hứa Duyệt Khê và Hứa Ngưng Vân đang nấp.
Hứa Ngưng Vân nhìn sang, quả nhiên là vải, lớp vỏ ngoài đỏ hơi pha xanh, có lẽ vì mọc trong núi nên chín hơi muộn.
Hứa Duyệt Khê nhìn thoáng qua giỏ trúc nhà mình, đồ có thể ăn ngay được lèo tèo chẳng có bao nhiêu:
“Tỷ, tỷ biết đỡ đẻ cho lợn rừng không?”
“… Biết.”
Khi Hứa Ngưng Vân còn đi học, bên cạnh chính là học viện nông nghiệp. Đừng nói là lợn, ngay cả mùa màng, trâu bò cừu ngựa vẹt các loại gặp vấn đề gì, đám sinh viên trường nông nghiệp kia đều chạy sang trường y tìm người giúp đỡ.
Nàng mang tư tưởng “đã đến rồi thì cứ nghiên cứu một phen”, đã học lỏm được vài ngón nghề từ người bạn học thú y.
Sau này theo giáo sư hướng dẫn chạy ngược chạy xuôi, nàng cũng từng thực hành qua không ít lần.
Hứa Duyệt Khê đảo mắt, nhỏ giọng đưa ra một ý tưởng.
Hứa Ngưng Vân im lặng, chậm rãi nhắc nhở: “Tỷ có tiếng tăm thế nào ở thôn Sơn Bắc này, muội hẳn là biết rõ.”
Hứa Duyệt Khê nghẹn lời.
Lúc này nàng mới sực nhớ ra tỷ tỷ nhà mình hiện tại đang mang tiếng xấu là kẻ háo sắc, suốt ngày bám đuôi những thanh niên trai tráng, tướng mạo tuấn tú lại chưa thành gia lập thất ở trong thôn.
Bất kỳ thanh niên nào có điều kiện khá một chút chỉ cần nói chuyện với nàng một câu đều sẽ bị hiểu lầm là có ý với nàng, tỷ ấy lập tức chạy đến nhà người ta làm ầm lên, bắt phải tới cửa hỏi cưới.
Người thợ săn bên dưới này, chính là người từng bị quấn lấy hết lần này tới lần khác.
Hại hắn phải ở tít trong núi sâu không dám ló mặt ra, mười ngày nửa tháng mới xuống núi một chuyến để mua sắm những vật tư cần thiết.
Bây giờ Hứa Ngưng Vân mà ra bắt chuyện, e là sẽ lại gây ra hiểu lầm.
Hứa Duyệt Khê bứt rứt, lại liếc nhìn gùi vải đầy ắp kia mấy lần. Sau khi hỏi rõ Hứa Ngưng Vân có bằng lòng đỡ đẻ cho lợn rừng hay không, nàng mới vỗ ngực:
“Chuyện này cứ giao cho muội, muội đi nói với huynh ấy!”
Người thợ săn Triệu Liệt đẩy con lợn rừng đang khó đẻ mà sầu não, cắn răng vác lợn lên vai, định đem thẳng đến trấn Lâm Hải bán quách cho xong.
Nào ngờ một hòn đá đột nhiên rơi xuống chân hắn.
“Triệu đại ca, huynh phải suy nghĩ cho kỹ nha. Bạc của mọi người đâu phải từ trên trời rơi xuống, mua lợn rừng chẳng qua cũng chỉ để ăn thịt, thịt lợn rừng vốn đã hôi, ai lại bằng lòng mua một con lợn mang cả bụng lợn con đã chết chứ?”
Triệu Liệt vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mặt tối sầm lại.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy hai nha đầu khó nhằn của nhà họ Hứa, người vừa lên tiếng chính là Hứa Duyệt Khê mặt dày không biết xấu hổ.
Triệu Liệt lười để ý, không nói một tiếng xốc lợn rừng lên định bỏ đi.
Hứa Duyệt Khê cất cao giọng, tính toán cho hắn nghe:
“Một cân thịt lợn giá ba mươi lăm văn, lợn rừng đắt hơn một chút thì phải được bốn mươi hai văn, nhưng lợn rừng bụng mang dạ chửa thì người gầy trơ, thịt không bán được giá đâu.
Còn lợn rừng chết do đẻ khó thì lại càng chẳng có ai muốn mua. Huynh chỉ có cách liên tục giảm giá thì may ra mới bán được, mà chưa chắc đã bán hết.
Hừm, ta thấy con lợn rừng này của huynh, trừ bỏ lợn con đi thì chắc còn khoảng một trăm năm mươi cân. Vốn dĩ bán được sáu bảy lạng bạc, giờ e là chỉ còn chưa đến bốn lạng, nếu không may không bán được thì còn lỗ hơn nữa.”
Sổ sách đã tính toán rõ mười mươi ngay trước mắt, Triệu Liệt đặt lợn rừng xuống, nhìn về phía Hứa Duyệt Khê:
“Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?”