Trải qua 1 trận chiến tuy không lâu nhưng lại làm tôi cảm thấy dai dẳng, 1 trận chiến tốn sức và đổ máu quá nhiều…Rồi lại là những phép màu, những điều kì lạ và những bí ẩn liên tục ập tới, rốt cuộc cái người chị Myleid đã nuôi nấng tôi lớn lên ngày nào liệu có còn trong thân xác ấy? Tôi có thể cảm nhận được, nguồn ma lực phát ra từ người chị ấy rõ ràng không trùng khớp với trước đây…nhưng nhìn chung những gì người ấy làm cho chúng tôi có thể làm chúng tôi tin tưởng rằng cô ấy là 1 đồng minh mạnh mẽ!Trải qua cuộc chiến cam go này, kết nối nhiều yếu tố lại tôi mới nhận ra rằng việc bước 1 chân vào cánh cửa những anh hùng, những chiến binh Celestial không dễ dàng gì cả! Tôi đã nghĩ rằng những lần thắng suýt soát đầu tiên của mình lúc lần đầu gặp được công chúa Shion là do sự yếu kém của bản thân khi lần đầu phải lao ra chiến trường như vậy! Lần tiếp theo tại Wissen vì đã góp công không ít vào chiến thắng ở đây khiến tôi gần tự tin hơn vào năng lực của bản thân! Mọi người cũng coi trọng tôi như 1 thành viên đồng đội quý mến nữa, tôi càng có niềm tin mãnh liệt rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi miễn là cứ tiếp tục tiến về phía trước như vậy! Ấy thế mà hiện thực đã vả cho tôi 1 cú đau đớn đến nhường này? Phải chăng là do những lần trước kia dù có tơi tả nhưng chúng tôi chưa hề để ai phải đổ máu đến mức hi sinh như vậy?
Lần đầu tiên trong cuộc hành trình dài này tôi cảm nhận được sự áp lực! Đau đớn thật đấy… kể cả là với 1 con người vốn có tính nhút nhát như tôi cũng có thể cảm nhận rõ!
“Chú Lance! Cố gắng lên, hãy cố gắng giữ tỉnh táo 1 chút nữa thôi! Đừng lo lắng gì hết! Đã có cháu ở đây rồi, chú sẽ ổn thôi! Cháu hứa!”
“Um…tôi tin tưởng vào mọi người mà…!”
Thật phi thường! Đó là những gì tôi đã nghĩ khi trông thấy chú Lance vẫn còn sức gắng gượng như vậy khi đã có vết thương lớn đục thủng qua tim, không…lúc này tôi cần tập trung vào điều cần phải làm! Cố lên nào Cellia hãy bảo vệ những gì còn có thể!
“1 lần cuối cùng thôi The Saint! Hãy hoàn thành tâm nguyện của ta, cứu lấy chú Lance nào! *The Saint order: Reset!*”
Từng chút, từng chút một, cơ thể của chú Lance dần dần được khôi phục lại, những vết thương dần được chữa lành như 1 phép màu, tuyệt thật đấy! Đến cả bản thân tôi cũng cảm thấy quyền năng này thật phi thường và kì diệu!
Chỉ còn 1 chút nữa thôi, vết thương lớn nhất vẫn chưa xong…nhưng mà chuyện gì xảy ra thế này? Này này này…đừng có đùa chứ? Vào ngay lúc này sao? Thánh thuật của tôi…phải rồi…đây chỉ là thứ năng lực vay mượn được, đương nhiên nó sẽ có giới hạn mà…tệ thật đấy tôi vẫn chưa hoàn thành được việc cứu chữa!
Giá mà tôi mạnh mẽ hơn! Giá mà tôi có thể thức tỉnh quyền năng của The Saint 1 cách chủ động thì thật tốt, vậy thì tôi có thể dang tay ra cứu được tất cả mọi người không chừng! Tôi đã bật khóc thành tiếng, vừa khóc vừa lẩm bẩm rất nhiều…
“Đừng mà đừng mà đừng mà….làm ơn hãy giúp ta hoàn thành nó 1 cách trọn vẹn đi làm ơn mà ta xin ngươi đó The Saint! Ngươi là thánh nữ cơ mà? Tại sao lại…”
Nét mặt mọi người lúc bấy giờ cũng dần hiểu được sự tình đều tỏ ra bất ngờ và thẫn thờ…họ cũng chỉ biết trách bản thân bất lực trong tình cảnh hiện tại mà thôi!
Chỉ với ý nghĩ thôi, phép màu hẳn sẽ không xảy ra với người chỉ biết cầu nguyện vào 1 tương lai tươi sáng…Làm ơn, chỉ cần giúp ta cứu lấy mọi người! Cái giá thế nào ta cũng sẵn sàng mà…Làm ơn…
Nghe được tiếng lòng của tôi 1 cách thảm thiết như vậy, cuối cùng vị thần Zodiac của tôi cũng đã chịu mỉm cười! Lần đầu tiên tôi có thể nghe rõ từng lời từng câu chữ như vậy của Cancer!
“Ngươi, tấm lòng đó tốt lắm…đúng lắm, phải có hi sinh thì mới có kết quả được! Vì ngươi đã chịu hiểu điều đó, từ giờ hãy sử dụng quyền năng của ta cho thật tốt! 1 ngày nào đó ta sẽ lấy 1 cái giá đắt để đền bù vào như lời ngươi nói đấy! Giờ thì chúc may mắn!”
Thật tốt quá…vậy là những vị thần đã không bỏ rơi chúng tôi, 1 lần nữa nối lại hi vọng với The Saint đã được thức tỉnh! Chỉ 1 chút nữa thôi chú Lance!
“*The Saint order: Reset!*”
“Cảm ơn cô bé nhiều lắm! Tôi đã hoàn toàn bình phục rồi!”
Thật tốt quá…nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trở lại trên khuôn mặt phúc hậu của Lance làm tôi cảm thấy biết ơn bao nhiêu!
Dù chỉ mới gặp trong khoảng thời gian chưa đến nửa ngày như vậy nhưng ấn tượng của tôi về Seit là vô cùng lớn! 1 con người nghĩa hiệp bao dung, sẵn sàng hi sinh bản thân để hướng về 1 tương lai tốt hơn! Từ tận đáy lòng…tôi mong anh sẽ được đầu thai trở thành 1 con người có cuộc sống hạnh phúc xứng đáng hơn!
Seit đã hoàn toàn mất ý thức, như lời của Myleid đã nói…vì vậy giờ đây kể cả đã nắm giữ quyền năng thức tỉnh trong tay tôi vẫn không thể ngừng tiếc nuối cho Seit vì bản thân yếu kém của mình trước kia!
Từ giờ trở đi, tôi sẽ nắm giữ cả sự tiếc nuối ấy cho bản thân nhưng không phải để dằn vặt bản thân trong đau khổ, mà là lời nhắc để luôn hướng tới 1 tương lai tươi đẹp hơn như tâm nguyện của Seit!
…