Đến nội dung chính

Chương 217: Quá khứ của chị em sinh đôi

admin 1.025 Chữ Cài Đặt

Cùng ngược dòng thời gian lại 1 chút về thời điểm 15 năm trước! Gia đình Radigumi Landarina hay chính là tổ ấm cũ của 3 chị em Shiroka – Rianna – Cellia đã bị chia tách trước khi người chị cả Shiroka trở về sau khi bươn chải ngoài kia và có 1 lượng thu nhập ổn định đủ để cứu vãn gia đình có phần túng thiếu của mình! Vậy trong lúc người chị đã phải bươn chải tự lập ngoài kia thì chuyện ở đó…?Năm 8082 lịch sao hành tinh Wish tại 1 thị trấn nhỏ phía hốc sâu rừng bên cạnh thành phố Baum thuộc Zyra! Gia đình Radigumi Landarina cũng thuộc 1 trong số những hộ gia đình tuân theo truyền thống cũ của Landarina đã bị sụp đổ, họ muốn có 1 cuộc sống tách biệt với phần người còn lại ở Zyra, phần lớn nguồn sống của họ đều là tự cung tự cấp và xem chừng thì họ có vẻ hài lòng với cuộc sống như vậy khi chính quyền Zyra đã đồng ý không kiểm soát họ miễn là trong điều kiện họ cũng không làm gì ảnh hưởng lại phần chính quyền mới đó cứ như vậy đến gần 600 năm từ thời đại thánh nguyên cũ!
Và điều gì đến cũng sẽ đến! Sự sinh sôi và phát triển sau gần 600 năm ở 1 vùng đất không mấy rộng rãi như vậy rồi sẽ đến lúc họ bị kiệt quệ về nơi sinh hoạt hay nguồn tài nguyên cũng đã không đủ để đáp ứng lại nhu cầu của những con người nơi đây! Không ít người đã chọn cách lên đường ra đi để tìm 1 cuộc sống ấm no hơn cũng là để mang lại tiền tài về cho gia đình còn túng thiếu của mình ở quê nhà! Và Shiroka là 1 trong số những người như vậy! Tiếc rằng…

Cô ấy đã không về kịp trước thời điểm gia đình cô buộc phải đưa ra quyết định bán đi những đứa con bé bỏng của mình cho mấy kẻ thương nhân mờ ám để mong chờ 1 cuộc sống tốt hơn…

Tối hôm đó trong lúc di chuyển đến 1 thị trấn mới gần tiếp giáp với Medizin, chuyến xe giam giữ 2 chị em Rianna và Cellia đã có trục trặc khi di chuyển lên 1 cây cầu không mấy chắc chắn! 2 chị em đã bị rơi xuống 1 con sông gần đó, có thể xem đó là 1 trong những điều may mắn nhất cuộc đời của họ khi 2 chị em đã tình cờ mà thoát được khỏi tay bọn săn người ấy mà thoát kiếp nô lệ!
Với thể lực của 2 đứa nhóc 5 tuổi mà bị trôi dạt trên 1 con sông nọ chảy suốt 1 đêm như thế mà vẫn sống sót thì quả là thần kỳ! Đó lại là 1 điều may mắn thứ 2 cho chúng!

Sáng hôm sau, người chị Rianna đã tỉnh giấc trước, giữa cơn lạnh và đói khi bị trôi dạt suốt đêm trên sông như vậy mà xem ra cô bé vẫn không hề hấn gì quả là 1 thể chất phi thường! Đó lại là 1 điều may mắn thứ 3 trong cuộc hành trình của cô bé! Nhưng người em gái của cô Cellia lại không may mắn như thế, cô bé đã có dấu hiệu sốt nặng và vẫn chưa tỉnh dậy! Ý thức được trách nhiệm của 1 người chị, cô bé đã nhanh chân nhanh tay mà đi tìm kiếm sự giúp đỡ của mọi người xung quanh gần đó!

Và đó là thời điểm cô bé chạm mặt với gia đình Weinstrinker, những người sau này đã nhận nuôi cô bé như 1 đứa con gái ruột của mình vì đôi vợ chồng ấy tuy đã già mà vẫn không có con cái trông nom nên dần cũng cảm giác sự cô đơn hiu quạnh trong ngôi nhà, dáng vẻ quan tâm em gái của mình lúc ấy khiến họ rất ấn tượng với cô bé! Nhưng khi họ quay trở lại nơi mà cô bé tỉnh dậy để hòng cứu giúp cô em gái đã phát sốt của mình! Rianna lại tá hỏa khi không còn trông thấy Cellia ở đó nữa!
Tại thời điểm Rianna vừa phải vùng mình dậy tìm kiếm sự giúp đỡ, chỉ vài khoảnh khắc sau 1 nhóm sơ trong làng đó cũng tình cờ đi ngang qua và phát hiện cô bé đang phát sốt cạnh đó, tình thương của họ không cho phép họ để mặc 1 đứa trẻ như vậy ngoài trời, họ cũng đã nhanh chóng bế Cellia về đến nhà thờ trong vùng để điều trị!

Tưởng chừng rằng đó sẽ là sự chia ly giữa 2 chị em khi mỗi người mỗi ngả! Cả 2 đều lớn lên trong môi trường khác nhau và cũng dần quen cảm giác ở đó! Ấy thế nhưng sự may mắn vẫn còn mỉm cười với Rianna khi 1 ngày nọ đôi vợ chồng già đã quyết định dẫn cô bé thăm phố để làm quen với đường xá nơi đây, cảnh quan khi đi qua nhà thờ sẽ thật bình thường nếu như không phải là khi Rianna phát hiện ra 1 bóng dáng quen thuộc ở phía đằng xa đang lẫn vào trong những vườn hoa đang được cô bé chăm sóc!

“Cellia! Là Cellia phải không? Là Cellia ở đó đúng không? Nếu như em ở đó thì mau lên tiếng đi!”

Cô bé Rianna như lấy hết sức bình sinh của mình mà gào lấy gào để tên cô em gái mình như thế, niềm vui và hy vọng hiện đầy lên trên gương mặt cô bé!

Dường như phía xa kia cũng nghe thấy và đáp lại!

“Woa! Là chị thật sao, Rianna? Thật mừng quá chị vẫn ổn!”

Khung cảnh tái hợp sau đó thật cảm động với những người chứng kiến lúc đó bao gồm đôi vợ chồng già và 1 người sơ tập sự trẻ đang trông coi Cellia lúc đó!