– Trở lại nhà Toreda!Frei: “Cuối cùng cũng dám vác cái mặt về rồi đấy hả?”
Walford: “Anh đã chiêm nghiệm được vài điều sau đêm qua rồi! Nên là lúc này anh nghĩ mình đã có thể có đủ tự tin đứng đây để nghe em chất vấn được rồi!
Trước hết thì… Xin lỗi! Xin lỗi em vì những điều rắc rối…xin lỗi em vì những sai lầm mà anh đã gây ra…xin lỗi em vì đã ương bướng dù có sự nhắc nhở của em!
Xin lỗi xN”
Frei: “Ể? Có vẻ thành tâm đó nhỉ? Thật phí sức khi em đã chuẩn bị cả 1 tràng văn dài để tế anh rồi đấy! Nhưng dẫu sao thì quyền trách phạt anh không đến từ em…ở đây có 1 người anh phải cúi đầu thành tâm xin lỗi hơn là em đấy!”
Walford: “Anh biết…chú ấy ở đâu rồi?”
Frei: “Chú ấy đã ôm thi thể vợ mình suốt cả đêm qua mà khóc trong phòng đấy! Hẳn là lúc này khi mở cánh cửa đó ra anh cũng sẽ phải hứng chịu những lời căm phẫn cay nghiệt của chú ấy thôi! Sẵn sàng chứ?”
Walford: “Đây là cái giá phải trả cho những hành động ngu xuẩn của anh! Anh sẽ đón nhận nó 1 cách đường hoàng…”
Frei: “Anh trông có vẻ đã trưởng thành hơn 1 chút rồi nhỉ? Chỉ sau 1 đêm thôi mà khí thể của anh đã khác hẳn rồi…có chuyện gì diễn ra sao?”
Walford: “Chúng ta sẽ bàn chuyện riêng với lời trăng trối của cô ấy sau khi anh giải quyết được lời xin lỗi của mình! Kiễn nhẫn chờ đợi chút nhé!”
Frei: “Được rồi! Tiến lên đi!”
…
– Dù đứng trước cửa nhưng tiếng khóc nức nở phá vỡ bầu không gian yên tĩnh đằng sau vẫn thật vang dội…và nó đã kéo dài như vậy suốt từ đêm qua rồi…1 người đàn ông yêu vợ đến cuồng nhiệt!
Walford: “Là tôi đây Walford! Tôi có thể xin phép chú chút thời gian cho lời xin lỗi của mình được chứ?”
Barack: “Vào đi…”
Walford: “Cảm ơn chú đã rộng lượng!”
Barack: “Hẳn là cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi nhỉ?”
Walford: “Vâng! Có nói bao nhiêu lời xin lỗi chắc cũng sẽ không đủ! Vậy nên chú muốn trách phạt tôi sao cũng được! Chỉ cần chú có thể vững tâm lại sau cơn đau buồn thôi! Dù chú có bảo tôi phải trả giá bằng mạng sống tôi cũng chịu!”
Barack: “Cậu đang nói những lời nặng nề quá rồi đấy! Và tôi cũng không định trách phạt gì cậu cả! Đây chỉ là những giọt nước mắt đơn thuần của 1 người chồng dành cho người vợ quá cố thôi!”
Walford: “Chú thấy ổn sao?”
Barack: “Phải…sự thật là dù cô ấy chưa từng đề cập đến nhưng tôi đã biết rõ về thân thế của cô ấy từ trước rồi!”
Walford: “Về chuyện làm Celestial sao? Làm thế nào chứ?”
Barack: “Thôi nào, tôi không phải chỉ là 1 thương nhân chỉ biết đi đây đó mà không nắm bắt tin tức gì đâu! Hơn nữa tôi tin là mình có 1 giác quan khá nhạy bén đấy chứ!
Cô ấy có nói với 2 người rằng mình đang đi tìm kiếm ai đó không? Tôi đoán chắc là người thân thích nhỉ?”
Walford: “Cả chuyện đó chú cũng biết sao? Tài thật đấy! Quả thật vậy…cô ấy có nói với chúng tôi rằng giúp cô ấy đoàn tụ với 2 người em gái tên là Rianna, Cellia Radigumi Landarina!”
Barack: “2 cái tên đó tôi sẽ nhớ rõ! Đã làm phiền cậu rồi! Cậu có thể lui đi không? Tôi muốn dành thời gian bên cô ấy đến giây phút cuối cùng trước khi họ mang xác cô ấy đi hỏa táng!”
Walford: “Chú thật sự không trách phạt gì tôi sao?”
Barack: “Đừng lo lắng về nó…kể cả người như tôi cũng đã phải chạy việc ngoài chiến trường biết bao lần, tôi hiểu được cảm giác khi ở đó thế nào mà…việc hi sinh không có gì lạ cả…tôi cũng mong cậu vững tâm lên và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình nữa! Cố lên nhé chàng trai!”
Walford: “Cảm ơn chú rất nhiều! Tạm biệt!”
…
Frei: “Giải quyết xong rồi nhỉ?”
Walford: “Mặc dù anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe quát mắng hoặc phải làm gì đó tạ lỗi rồi nhưng thật may mắn làm sao khi chú ấy lại là 1 người nhân hậu như vậy! Điều đó có chút làm anh thấy dằn vặt! Nhưng chú ấy cũng nói anh phải vững tâm lên và tiến về phía trước!
Tất nhiên là vậy rồi! Anh cũng đã hứa với bố mẹ và Teresa trước bia mộ của họ mà!”
Frei: “Vực dậy nhanh thật đấy! Xem ra đúng là có gì đó diễn ra đêm qua rồi nhỉ? Anh không phiền kể lại chứ?”
Walford: “Tuy đây chỉ mới là những ngờ vực của anh nhưng mà ta vẫn nên xem xét kỹ lưỡng việc này!”
…