Sau khi ổn định lại về mặt tinh thần và đúc kết ra nhiều chuyện sau sự việc! Sau cùng tôi cũng đã đưa ra quyết định lớn trong cuộc đời mình! Phải…tôi đã từ bỏ Sigil, trở lại làm 1 người vợ đoan trang bình thường trong bí mật mà đến cả chồng tôi cũng không biết…sau cùng thì anh ấy không liên quan đến chuyện này từ đầu nên tôi cũng định sẽ kín miệng với anh ấy cho tới cuối!Vẫn là nơi tôi thường ghé thăm qua, nhà thờ lớn giữa thành phố, chỉ là không phải đến để hỏi han sự tình cũng như tìm kiếm những người mang mảnh linh hồn như mọi lần nữa…đây là lời từ biệt! Tuy vậy không nhiều người biết đến tôi trước đây nên sau cùng mấy viễn cảnh như nước mắt dàn dụa khóc thương cho tôi không diễn ra ở đây!
Ít lâu sau thì cùng với Aries, nhiều Sigil của các Zodiac khác cũng đã được làm buổi lễ tuyển chọn long trọng tại Wissen! Nhưng tôi đã quyết định không muốn dính dáng tới Celestial nữa nên sau cùng tôi đã không tới đó!
Khoảng chừng vài tháng sau đó, tôi cũng phần nào nguôi ngoai được chuyện buồn xưa cũ, hơn hết là 2 vợ chồng tôi đã có kế hoạch chuyển đến Dogaland sau 1 thời gian dài sống tại quê nhà của chúng tôi Landarina! À không bây giờ thì là Zyra rồi ha? Tất cả là để thuận tiện cho việc giao thương của anh ấy khi Dogaland có vị trí địa lý rất đẹp khi nằm cũng gần trung tâm lục địa để đi ra các nước lân cận! Hơn nữa ở Dogland cũng tồn tại nhiêu thành phố thương mại cũng như các thương gia có tiếng!
Bước ngoặt lại 1 lần nữa xảy đến với tôi vào chính cái ngày mà chúng tôi chuyển đến! Vẫn là khung cảnh nhà thờ mà tôi đã bước qua quá nhiều lần trước đây! Nhưng lần này có gì đó khác lạ so với những lần trước đó? Khung cảnh ở đó có những tiếng nô đùa của đám trẻ mà tôi hiếm thấy ở 1 nhà thờ nào! Thật sự làm cho người khác nhìn vô cũng vui mừng theo 1 cách kì lạ! Bất giác tôi đã nở được 1 nụ cười sau 1 thời gian dài…tại sao vậy nhỉ? Cậu trai nhỏ đằng ấy thật rạng rỡ giống như cách Mat hay nở nụ cười với tôi những ngày xưa vậy!
Dường như tôi thấy thứ gì đó toát ra từ cậu bé ấy giống Mat? Đám trẻ cũng cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của tôi hướng về chúng nên đã không ngần ngại mà đến hỏi thăm tôi!
Vậy ra không phải chỉ là cảm giác…thật sự những cử chỉ lời nói cùng nụ cười rạng rỡ của cậu bé ấy thật khiến tôi thấy giống với Mat đến nhường nào? Cứ như là 2 anh em thân thiết gắn bó vậy! Nếu như Mat còn sống hẳn là thằng bé cũng đã lớn được như cậu bé này đây rồi! Nếu có duyên chúng sẽ trở thành những người bạn tốt nữa chứ!
Barack: “Này em ổn chứ? Sao tự nhiên lại?”
Hể? Tôi lại bất giác mà tuôn trào những giọt nước mắt nữa rồi sao…thảm hại thật đấy…cứ ngỡ rằng đã có thể vượt qua được chuyện cũ mà tiến bước rồi mà…
Barack: “Anh hiểu mà…tuy không ở cạnh Mat nhiều nhưng anh cũng cảm nhận được! Cậu bé này rất giống Mat phải không? Nếu vậy thì tại sao chúng ta không…”
Tôi còn chưa kịp định thần thì anh ấy đã hô lớn để mong gọi được mấy sơ đang lau dọn trước cửa nhà thờ…ấy thế mà chuyện lại thuận lợi đến không tưởng?
Hể? Thế có nghĩa là…
Barack: “Chào mừng con tới với gia đình Katssute! Chuyện thủ tục cứ để bọn ta giải quyết sau, từ nay chúng ta là gia đình! Con nghĩ sao về cái tên Katssute Mat?”
Mat: “UM!”
Không giữ được sự vui sướng nữa! Tôi liền lao vào ôm lấy thằng bé! Có vẻ như tôi không thể gỡ bỏ những tiếc nuối trong quá khứ được nữa! Nhưng với điều này tôi sẽ làm lại 1 cuộc sống mới! Tôi sẽ chăm sóc thằng bé như 1 người con máu mủ ruột thịt của mình! Tự hứa với lòng như vậy, tôi coi đó như là những lời an ủi bản thân để có thể bước tiếp!
Shiroka: “Từ nay mong con giúp đỡ nhé! Mat! Mẹ sẽ luôn yêu thương con như chính 1 người con ruột thịt máu mủ của mình! Mong rằng chúng ta có thể hòa thuận với nhau nhé!”
Và có lẽ 10 năm tới đây là quãng thời gian hạnh phúc nhất của tôi…
…