Thịnh Nhiễm thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem Bùi Khiếu Hành thi triển dị năng, rất nhanh liền trợn mắt há mồm. Trong hầm nháy mắt đã phủ một lớp băng, nhiệt độ đột ngột giảm, hàn khí bức người, cất bao nhiêu thịt cũng không thành vấn đề.
Có biện pháp giữ tươi là tốt rồi, Thịnh Nhiễm thở phào một hơi, tạm thời gác lại ý định làm thịt khô. Khí hậu ở Chương Vĩ này, không gió không mưa đã là tốt lắm rồi, muốn chờ trời nắng thì cũng không biết đến ngày tháng năm nào.
Tiếp theo, nàng lại đem chỗ mỡ heo vừa rán xong đặt vào hầm băng để làm lạnh. Chỗ này hẳn là đủ cho họ dùng hơn nửa tháng, còn có thể chia ra một ít cho hàng xóm.
Làm xong những việc này, nàng cuối cùng cũng định trở về phòng nghỉ ngơi một chút, nhưng vẫn cố ý dặn dò Bùi Khiếu Hành.
[Tạnh mưa rồi thì gọi ta, ta muốn ra ngoài hái nấm.]
Ngoài cửa, Bùi Khiếu Hành và Lăng Thụy hai bên đối mặt, đều vì lời nói này của nàng mà đứng sững tại chỗ.
Lăng Thụy nhíu mày, nghi hoặc nói: “Nàng nói là những cây nấm có độc trên núi sao?”
Bùi Khiếu Hành sắc mặt phức tạp mà đáp một tiếng: “Chắc là vậy.”
Lăng Thụy âm thầm nảy sinh dự cảm không lành, cả trái tim lại rơi xuống đáy vực: “Nàng muốn những thứ độc đó làm gì?”
Không phải hắn lo xa, kết hợp với những gì đã trải qua, khó tránh khỏi nghĩ đến việc Thịnh Nhiễm muốn hạ độc bọn họ. Hắn vừa mới học làm một thú phu đủ tư cách, thử chung sống hòa bình với Thịnh Nhiễm. Nàng nhanh như vậy đã không nhịn được, lại muốn bộc lộ bản tính sao?
“Thê chủ sẽ không.” Bùi Khiếu Hành hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, nghiêm túc nói: “Đừng đoán mò.”
Lăng Thụy cũng không muốn chấp nhận, nhưng ngoài khả năng này ra, còn có khả năng nào khác. Bùi Khiếu Hành vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, thật là gặp quỷ! Đã sớm nhìn không thuận mắt bộ dạng đoan chính chính phái này của hắn, Lăng Thụy tức không có chỗ xả, truy hỏi: “Nếu nàng thật sự hạ độc bắt ngươi ăn, ngươi có ăn không?”
Bùi Khiếu Hành gật đầu: “Mệnh lệnh của thê chủ không thể không tuân.”
“Nếu nàng khôi phục lại thái độ trước đây, lại bắt đầu đánh chửi chúng ta?”
Bùi Khiếu Hành sắc mặt như thường: “Thê chủ vui vẻ là được.”
“Nếu nàng nói ân oán được giải quyết xong chỉ là cái cớ, kỳ thật không có ý định giải trừ hôn khế thì sao?”
Vẻ mặt của Bùi Khiếu Hành cuối cùng cũng xuất hiện một tia nghi hoặc.
“Không đúng…” Lăng Thụy phản ứng lại, khẽ cắn môi: “Ngươi vốn dĩ cũng không hề mong chờ việc giải trừ hôn khế, bởi vì ngươi căn bản không hề có ý định rời đi!”