Thịnh Nhiễm thấy buồn cười, trong lòng bảo hai người chậm lại một chút.
Bọn họ một bên ăn, nàng một bên bỏ sủi cảo vào nồi. Bộ lạc Chương Vĩ không thể trồng trọt lương thực quy mô lớn, cuộc sống ở đây rất thanh bần, gần như không có món chính nào ra hồn. Bắt được con mồi thì ăn thịt, tay không trở về thì ăn chút da, miễn cưỡng cho qua bữa.
Hai người lần đầu tiên ăn món vỏ bột có nhân, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên niềm vui. Thê chủ vậy mà có thể biến những nguyên liệu bình thường này thành món ngon như vậy!
Thịnh Nhiễm được bao quanh bởi những lời khen ngợi, vui vẻ mà híp mắt lại. Nàng thong thả ung dung mà ăn, trong niềm vui lại âm thầm lẫn vào một chút bất an. Cả buổi sáng đã qua, Quạ Đen vẫn chưa xuất hiện. Bất luận là bữa sáng hay bữa trưa nàng để lại, từ đầu đến cuối nằm yên ở đó, không bị ai động đến.
Nàng cụp mắt giấu đi cảm xúc, chuyên chú vào việc trước mắt. Trên bàn cơm không ai nói chuyện, ba người yên lặng ăn xong, bầu không khí lại lặng lẽ xảy ra chuyển biến.
Đến Chương Vĩ nửa năm, Bùi Khiếu Hành và Lăng Thụy chưa từng được ăn món gì ngon. Lâu dài bị Thịnh Nhiễm ngược đãi, tính tích cực đi săn sớm đã giảm sút, mỗi ngày đều là tạm bợ cho qua chuyện. Đã lâu lắm rồi mới được ăn no nê, tinh thần của Bùi Khiếu Hành và Lăng Thụy đều khác đi rất nhiều, thái độ đối với Thịnh Nhiễm cũng càng thêm thân thiết.
Hai người hợp lực dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ, không để thê chủ làm việc nữa. Nàng lại không ngừng nghỉ một khắc, một lần nữa trở lại phòng bếp, nhìn số thịt còn lại như đang suy tư điều gì.
Bùi Khiếu Hành hỏi: “Thê chủ còn muốn làm gì, cứ việc phân phó chúng ta là được.”
Thịnh Nhiễm viết ra nỗi băn khoăn trong lòng:
[Còn thừa rất nhiều thịt, để lâu dễ hỏng.]
[Vốn định làm hết thành thịt khô, lại sơ suất vấn đề thời tiết.]
Gần đây nảy ra quá nhiều ý tưởng, nàng đồng thời bắt tay vào làm, khó tránh khỏi sẽ có sai sót. Sáng nay nhiệt độ đột ngột giảm, trạng thái mưa dầm liên miên này hẳn sẽ còn kéo dài rất lâu. Không có ánh mặt trời, thịt phơi khô cũng sẽ bị tanh. Nàng vậy mà lại quên mất điều này.
Thịnh Nhiễm nhìn đống thịt trong góc, thật sự đau đầu.
“Ta sẽ bảo quản số thịt này thật tốt, thê chủ không cần lo lắng lãng phí.” Bùi Khiếu Hành trấn an: “Nếu muốn làm thịt khô, luôn sẽ có lúc trời quang.”
Nói xong, hắn liền mở hầm ra, bắt tay vào làm một hầm chứa đá ngầm. Thịnh Nhiễm kinh ngạc chớp chớp mắt, vội vàng gật đầu. Dị năng của Bùi Khiếu Hành thuộc hệ băng, ở nơi cực hàn như Chương Vĩ, ngược lại còn có hiệu quả tăng trưởng.
Lăng Thụy kéo Thịnh Nhiễm ra xa một chút, nhắc nhở: “Cẩn thận nhiễm hàn khí.”
Tay hắn vừa chạm đã rời đi, nói xong câu này liền bước một bước dài, đứng ở một bên khác, cùng Thịnh Nhiễm phảng phất như có một ranh giới vô hình. Thịnh Nhiễm hồ nghi nhìn chằm chằm hắn một lát, Lăng Thụy như cố tình trốn tránh tầm mắt của nàng, chỉ để lộ vành tai đỏ rực, cả người đều rất cứng đờ.
Cũng không biết lại đang mắc tật xấu gì.