Đến nội dung chính

Chương 19: Giải đấu năm nhất: Hai con người dần mất đi nhân tính

admin 1.449 Chữ Cài Đặt

Lúc này, đội của Trương Phi đã tiến vào khu văn phòng máy chủ cùng các phòng chức năng xung quanh. Đèn cảnh báo vẫn không ngừng nhấp nháy, dữ liệu hiển thị trên các màn hình rối loạn chồng chéo. Thế nhưng dù kiểm tra kỹ lưỡng đến đâu, bọn họ vẫn không thể tìm ra nguyên nhân cụ thể của việc Nhất Bạch bị cưỡng ép dịch chuyển.

Không khí dần trở nên nặng nề.

Đúng lúc đó, một giám thị khác bất ngờ lên tiếng, giọng nói mang theo sự kích động khó che giấu:

“Tìm thấy rồi!”

Mọi người lập tức chạy về phía phát ra âm thanh. Đó là phòng dụng cụ dự phòng. Cánh cửa kim loại đã bị cạy mở một cách thô bạo. Trên chiếc bàn trung tâm, một lá bài màu đỏ sẫm lặng lẽ nằm đó, bề mặt in hình một chiếc đầu lâu đang cười, nụ cười méo mó và quỷ dị.

Chỉ cần nhìn thấy nó, sắc mặt của các giám thị lập tức thay đổi.
“Lại là Hội Đầu Lâu sao? Chúng dám thò tay đến tận nơi này ư?”

Giọng nói mang theo phẫn nộ lẫn cảnh giác.

“Đi thôi.”

Trương Phi trầm giọng nói. Ông dẫn mọi người rời khỏi căn phòng. Nhưng khi không ai chú ý, ông lặng lẽ quay lại, cẩn thận nhặt lá bài lên rồi giấu vào tay áo.

Sau đó, Trương Phi một mình đi gặp hiệu trưởng.

Khi hiệu trưởng nhìn thấy lá bài đầu lâu màu đỏ sẫm, sắc mặt ông ta lập tức trầm xuống. Trong đôi mắt u ám thoáng qua một tia sát ý. Tuy vậy, ông vẫn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi đưa ra quyết định:

“Tiếp tục khảo hạch.”

Ở khu khán đài, bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn.

Không ít người đứng bật dậy, giọng nói đầy khó hiểu lẫn sợ hãi:

“Hai người họ đang làm cái gì vậy? Như vậy cũng được à?”

Nghe thấy tiếng bàn tán, Tần Thanh quay đầu nhìn lên màn hình lớn. Ngay khoảnh khắc hình ảnh hiện rõ, sắc mặt cô lập tức tái nhợt.
Trước mắt mọi người là một cảnh tượng khiến da đầu tê dại.

Quỷ nhện chúa bị treo lơ lửng giữa không trung, toàn thân bị xích trói chặt, không ngừng phát ra những tiếng gào thét chói tai để gọi đồng loại. Phía dưới, từng con quỷ nhện liên tục bị hấp dẫn, chen chúc kéo đến như thủy triều.

Bên cạnh quỷ nhện chúa, Thất Dạ đứng nhàn nhã. Trên tay hắn là một đốm lửa nhỏ, nhưng nhiệt độ tỏa ra lại khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Mỗi khi quỷ nhện chúa ngừng gọi hoặc tỏ ra chống cự, đốm lửa kia liền rơi xuống, thiêu đốt khiến nó gào thét thảm thiết.

Còn Nhất Bạch thì ở phía dưới.

Thân ảnh cậu di chuyển không ngừng. Lưỡi hái và xích đan xen, điên cuồng thu hoạch sinh mạng của từng con quỷ nhện lao tới. Điều khiến người ta rùng mình chính là những con quỷ nhện ấy gần như không hề phản kháng, giống như bị một thứ ý chí vô hình ép buộc phải tiến lên chịu chết.
Máu xanh văng tung tóe, tàn chi rơi rụng khắp nơi, tiếng rít thê lương bao trùm toàn bộ khu vực.

Trên khán đài, có người không chịu nổi mà quay mặt đi, cũng có kẻ ánh mắt lại sáng rực đầy hưng phấn.

Trương Phi nhìn cảnh tượng ấy, chỉ có thể bất lực lắc đầu:

“Thằng nhóc này… cả tên kia nữa. Đúng là một cặp trời sinh.”

Một lúc sau, khi không còn con quỷ nhện nào xuất hiện, bảng điểm hiện lên rõ ràng. Điểm số của Nhất Bạch và Thất Dạ đã tăng vọt lên 790 điểm, bỏ xa toàn bộ những đội còn lại.

Thế nhưng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Nhất Bạch và Thất Dạ đồng thời quay đầu nhìn về phía quỷ nhện chúa. Con quỷ binh cấp A ấy lúc này run rẩy dữ dội, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi khi đối diện với hai con người đang dần đánh mất nhân tính trong trận chiến.

Không lâu sau, quỷ nhện chúa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Thi thể khổng lồ của nó nằm bất động trên mặt đất, tỏa ra khí tức nặng nề khiến người ta khó thở.

Nhất Bạch nhìn thi thể đó, trong đầu nhanh chóng hình thành một ý nghĩ. Cậu trao đổi ngắn gọn với Thất Dạ, rồi cả hai cùng kéo xác quỷ nhện chúa tiến sâu vào rừng.

Nhưng chưa đi được bao xa, phía trước đột nhiên xuất hiện một màn sáng mờ ảo. Khi chạm vào, lực phản chấn mạnh mẽ lập tức đẩy cả hai lùi lại.

“Là kết giới.”

Không còn cách nào khác, hai người đành đổi hướng, tìm con đường khác.

Đi được một đoạn, Nhất Bạch chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi:

“Mà này, Thất Dạ. Sao cậu tìm được đến đây thế?”

Thất Dạ đáp gọn:

“Lạc đường.”

Nhất Bạch khựng lại, rồi đột nhiên kéo Thất Dạ dừng bước.

“Này. Nếu lạc đường… vậy nãy giờ chúng ta đi đâu thế?”

Hai người nhìn nhau, bốn mắt chạm nhau trong im lặng. Cuối cùng, Nhất Bạch thở dài, trực tiếp gọi:

“Này, AMI. Có chức năng bản đồ không?”

[Có]

Ngay lập tức, một bản đồ ba chiều hiện ra trước mắt họ, trên đó có hai dấu chấm đỏ đang nhấp nháy.

Dựa theo bản đồ, cuối cùng hai người cũng rời khỏi khu rừng.

“Cuối cùng cũng được hít khí trời.”

Thất Dạ vươn vai nói.

Cả hai hướng về phía một bãi phế tích mà họ đã nhìn thấy từ xa. Nhưng khi sắp đến nơi, một nhóm người bất ngờ lao ra, vũ khí đồng loạt chĩa thẳng về phía họ.

Giữa đám người, một thanh niên dung mạo tuấn tú bước ra. Thần sắc hắn kiêu ngạo, khí tức trên người rõ ràng không yếu.

“Mau giao nộp quỷ binh đó ra đây.”

Hắn chính là Cố Nhiên, người của gia tộc Cố.

Thất Dạ nhếch mép cười:

“Làm người không muốn, lại muốn làm động vật à? Đồ thừa cũng thèm.”

Sắc mặt Cố Nhiên lập tức tối sầm.

“Ngươi dám xúc phạm Cố ca?”

Một tên đàn em bước lên, trong tay là trường kiếm lóe sáng, nguyên tố phong quấn quanh lưỡi kiếm, phát ra tiếng rít sắc bén.

Thất Dạ khinh thường liếc nhìn hắn:

“Ông đây chán nhất mấy thằng con ông cháu cha. Suốt ngày chỉ biết vác cái gia tộc ra hù người.”

Ánh mắt Cố Nhiên lạnh xuống, giọng nói tràn đầy sát ý:

“Tất cả lên. Ta muốn chúng chết.”

Trong khoảnh khắc, dị năng bộc phát khắp nơi. Có người toàn thân bốc lên hỏa diễm, có kẻ cầm đại kiếm phủ đầy thổ hệ, từng luồng nguyên tố khiến không gian rung động.

Nhưng sắc mặt Nhất Bạch và Thất Dạ vẫn vô cùng bình thản.

Keng!

Một sợi xích đen lao ra, chính xác chặn lại thanh kiếm đang chém tới. Âm thanh va chạm vang lên chói tai, tia lửa bắn tung tóe.

Thất Dạ bước lên nửa bước, hỏa diễm trên tay bùng lên dữ dội hơn, giọng nói thô ráp vang vọng:

“Tới đi. Hôm nay ông đây dạy cho tụi mày biết—gia tộc lớn cũng chỉ là cái vỏ.”

Dưới ánh sáng lờ mờ của phế tích, không khí chiến đấu căng cứng như dây đàn.

Xác quỷ nhện chúa khổng lồ được Nhất Bạch vác ngang trên vai trái. Trọng lượng nặng nề khiến mặt đất dưới chân cậu lún xuống từng chút một, nhưng bước chân vẫn vững vàng. Tay phải thả lỏng, sợi xích đen quấn quanh cẳng tay như sinh vật sống, khẽ rung theo nhịp thở.

“Nhất Bạch, cậu định đánh kiểu một tay thật à?”

Thất Dạ liếc nhìn thi thể trên vai cậu, nhếch mép cười.

“Ừ. Tôi giữ đồ.”

Nhất Bạch đáp ngắn gọn.

Đám người của Cố Nhiên sắc mặt đồng loạt biến đổi. Một người vác xác quỷ binh cấp cao, tay còn lại sẵn sàng giao chiến—chỉ riêng khí thế ấy cũng đủ khiến kẻ yếu tim run rẩy.

Cố Nhiên hừ lạnh:

“Đừng để hắn rảnh tay. Tách hai đứa ra.”

Ngay lập tức, ba người đồng loạt xông lên…

Cuối cùng, Cố Nhiên lùi liên tiếp mấy bước, sắc mặt tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ về phía hai người:

“Các ngươi dám đánh ta… Gia tộc Cố sẽ không tha cho các ngươi!”

Nhưng sự sợ hãi trong giọng nói hắn không cách nào che giấu.

“Thiếu gia… hay là chúng ta rút trước đi.”

Cố Nhiên cắn răng, xoay người bỏ chạy:

“Đi. Đi hết cho ta!”

Trong lúc chạy trốn, tim hắn đập loạn xạ, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

“Quái vật… đúng là quái vật.”