Sau khi lễ khai giảng kết thúc, Nhất Bạch và Tần Thanh cùng nhau đi đến khu đăng ký giải đấu.
Quầy đăng ký nằm ở khu vực hậu cần. Phía sau quầy là một cô gái trẻ với khí chất tao nhã, dáng vẻ điềm tĩnh, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình trước mặt. Người này là Tuệ Lâm, học viên phụ trách bộ phận hậu kỳ.
Cô ngẩng đầu lên khi thấy hai người tiến đến.
“Xin chào. Cậu cũng đến đăng ký giải đấu à.”
“Vâng.”
Tuệ Lâm gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:
“Vậy phiền cậu chia sẻ thông tin AMI cho tôi.”
“Làm sao để chia sẻ.”
“Chỉ cần cho tôi biết mã hiệu AMI của cậu là được.”
“1236.”
“Được.”
Ngón tay Tuệ Lâm lướt nhanh trên màn hình. Một loạt dữ liệu hiện lên, sau đó cô thao tác thêm vài bước rồi dừng lại.
“Xong rồi. Tối nay AMI sẽ gửi thể lệ chi tiết của giải đấu lần này.”
Nhất Bạch gật đầu, không nói thêm gì, cùng Tần Thanh rời khỏi khu đăng ký.
Trên đường đi, không ít ánh mắt hướng về phía hai người. Có tò mò, có dò xét, cũng có những lời bàn tán khe khẽ vang lên. Phần lớn đều xoay quanh mối quan hệ giữa Nhất Bạch và Tần Thanh.
Tần Thanh quay sang cười nói:
“Nhất Bạch, nếu cậu đoạt giải thì phải đãi tôi đấy.”
Nhất Bạch thở nhẹ một hơi, giọng bình thản:
“Chưa biết thực lực của người khác thế nào. Nói trước cũng vô ích.”
Trở về ký túc xá, Nhất Bạch lập tức mở AMI, xem thể lệ giải đấu mà học viện vừa gửi đến.
[Giải đấu năm nhất]
[Có ba vòng loại]
[Vòng đầu tiên: Toàn bộ người tham gia sẽ tiến vào một phó bản quy mô lớn. Các học viên cần đánh bại quỷ binh để tích lũy điểm số. Có thể lập đội. Nếu bị thương nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng, AMI sẽ cưỡng chế dịch chuyển ra ngoài, đồng nghĩa với việc bị loại.]
[Cách tính điểm:]
[Cấp D: 2 điểm]
[Cấp C: 3 điểm]
[Cấp B: 4 điểm]
[Cấp A: 5 điểm]
[Điều kiện qua vòng: Tối thiểu lọt vào top 200]
[Nghiêm cấm: Giết hại học viên khác.]
[Vòng hai và vòng ba sẽ công bố sau.]
[Số học viên đăng ký: 856]
Nhất Bạch đọc đến đây thì một tin nhắn hiện lên.
Tần Thanh: [Chúc cậu may mắn giành hạng nhất.]
Nhất Bạch: [Cảm ơn cậu.]
Cậu không suy nghĩ nhiều, chuyển sang mục cửa hàng, chọn mua vài vật phẩm hỗ trợ đơn giản rồi nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, dòng người tấp nập đổ về đấu trường. Có người phấn khích, có người hào hứng, nhưng cũng không ít học viên mang vẻ mặt căng thẳng.
Nhất Bạch bước vào bên trong. Không gian đấu trường hiện đại hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Trên cao là đài quan sát được bao phủ bởi kết giới dày đặc, đủ để ngăn chặn dư chấn chiến đấu.
Đúng lúc này, giọng của AMI vang lên, kéo theo hàng loạt giao diện hệ thống lần lượt hiển thị ngay trước mắt mọi người:
[Giải đấu năm nhất lần thứ hai mươi chính thức bắt đầu. Năm nay quy tụ rất nhiều thiên tài đến từ khắp cả nước.]
[Hiện tại, xin mời mọi người nhìn vào màn hình trước mặt và lựa chọn người mà bản thân cho rằng sẽ đạt top một.]
Hàng loạt màn hình hiện lên, hiển thị tên, ảnh và thông tin cơ bản của các thí sinh.
Ở một khu quan sát riêng biệt.
“Thưa tiểu thư, lần này cô định chọn ai.”
Giọng của một lão quản gia vang lên.
Tần Thanh nhìn hàng loạt cái tên trước mặt, ánh mắt dừng lại trong giây lát, sau đó chạm nhẹ vào một cái tên duy nhất rồi tắt màn hình.
AMI tiếp tục:
[Xin mời hiệu trưởng phát biểu khai mạc.]
Trong phòng quan sát trên cao, một người đàn ông trung niên với khí chất mạnh mẽ đứng dậy, giọng nói vang vọng toàn bộ đấu trường:
“Đại hội năm nay, chính thức bắt đầu.”
Tiếng hoan hô bùng nổ khắp nơi.
Ngay sau đó, ánh sáng lóe lên. Nhất Bạch cùng toàn bộ thí sinh bị dịch chuyển vào phó bản.
Khi tầm nhìn ổn định lại, Nhất Bạch phát hiện mình đang đứng trong một khu rừng rậm rạp. Cây cối cao lớn, ánh sáng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt đất loang lổ.
Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng học viên nào khác.
“Nơi này rất rộng. Hoặc là mình bị đưa đến khu vực hẻo lánh.”
Với số lượng người tham gia đông như vậy, khả năng không gặp ai trong thời gian dài chỉ có thể là do phó bản được chia khu cực lớn.
Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh xen lẫn tiếng khóc vang lên từ phía xa.
Nhất Bạch lập tức cảnh giác, xoay người chạy về hướng phát ra âm thanh.
Khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử cậu co rút lại.
Một đàn quỷ nhện chen chúc giữa rừng, thân thể đen kịt, chân dài tua tủa. Xa hơn một chút, một con quỷ nhện khổng lồ đứng trên thân cây gãy, ánh mắt âm u, không ngừng phát ra âm thanh quái dị như đang ra lệnh.
“AMI, giám định.”
[Giám định thành công.]
[Quỷ nhện thường: Cấp C.]
[Quỷ nhện chúa: Cấp A.]
Nhất Bạch hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên chiến ý.
“Đùa gì vậy, số lượng này ít cũng cả trăm con.”
Cậu giải trừ hiệu quả của quỷ châu, quỷ khí lập tức tràn ra. Hai sợi xích hiện lên, được hai luồng khí cường hóa, rung lên khe khẽ.
Nhất Bạch lao thẳng vào đàn quỷ nhện.
Thân ảnh cậu lao đến như tên lửa. Sợi xích quét ngang, đập nát đầu một con quỷ nhện, thân thể nó vỡ tung, quỷ khí bị cậu hấp thụ ngay lập tức.
Cậu không dừng lại.
Đấm, kéo, siết, đâm.
Mỗi động tác đều gọn gàng dứt khoát. Sợi xích xuyên qua giáp xác, quấn chặt rồi nghiền nát. Quỷ nhện ngã xuống từng con một.
Vừa chiến đấu, Nhất Bạch vừa hấp thụ quỷ khí, linh tính được bù đắp liên tục, cho phép cậu duy trì cường độ cao trong thời gian dài.
Bên ngoài phó bản.
Sắc mặt Trương Phi trắng bệch khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.
“Không thể nào. Khu nơi đó là cấm khu. AMI sao lại đưa thằng bé vào đó.”
Đó là khu rừng tập trung vô số sinh vật nguy hiểm, nơi trung tâm còn phong ấn một quỷ dị cấp S. Chính vì vậy, xung quanh mới tụ tập nhiều quỷ binh mạnh mẽ.
Nhưng khi nhìn kỹ hơn, vẻ hoảng sợ trong mắt ông dần giảm đi.
Trong phó bản, Nhất Bạch vẫn đang chiến đấu.
Quỷ nhện liên tục bị đánh bay. Sợi xích vung lên mang theo tiếng xé gió, từng thân thể bị đập nát.
Đột nhiên, hai con quỷ nhện từ phía sau phun ra một dòng chất lỏng màu tím.
“Độc sao.”
Nhất Bạch nghiêng người, sợi xích kéo mạnh thân cây bên cạnh, mượn lực né tránh trong gang tấc.
Cậu xoay người, sợi xích còn lại bắn ra, trói chặt hai con quỷ nhện, siết mạnh.
Tiếng vỡ vụn vang lên.
Nhưng khi đứng thẳng dậy, Nhất Bạch nhận ra xung quanh đã kín đặc bóng đen.
Quỷ nhện từ mọi hướng tràn tới.
Chúng bò trên thân cây, trườn sát mặt đất, tiếng chân va vào vỏ cây vang lên ken két khiến da đầu tê dại. Mạng nhện dần giăng kín không gian xung quanh, từng sợi óng ánh quỷ khí, chỉ cần chạm vào là sẽ bị trói chặt.
Con quỷ nhện chúa ở phía xa phát ra tiếng rít chói tai. Âm thanh ấy như mệnh lệnh. Đàn quỷ nhện lập tức tăng tốc, từng con lao lên không chút do dự, hoàn toàn không sợ chết.
Nhất Bạch siết chặt sợi xích trong tay, nhịp thở dần ổn định. Ánh mắt cậu đảo nhanh, ghi nhớ địa hình xung quanh trong tích tắc.
“Nào nào nào, đến đây trở thành dinh dưỡng cho ta đi.”
Không gian trong rừng bắt đầu rung chuyển, mặt đất khẽ nứt ra dưới áp lực quỷ khí chồng chất.
Nhất Bạch chủ động xuất kích.
Hai sợi xích đồng thời bắn ra, quấn lấy hai thân cây lớn hai bên. Cậu mượn lực kéo, thân thể bật lên không trung, tránh khỏi đợt tấn công đầu tiên như thủy triều.
Ngay khi thân thể còn chưa chạm đất, cậu vung mạnh một sợi xích, đầu xích hóa thành mũi nhọn xuyên thẳng xuống. Một con quỷ nhện bị đóng chặt xuống đất, còn chưa kịp giãy dụa đã bị sợi xích còn lại đập nát phần đầu.
Quỷ khí tràn vào cơ thể, linh tính nhanh chóng được bù đắp.
Nhất Bạch không dừng lại. Cậu xoay người giữa không trung, hai sợi xích giao nhau tạo thành vòng xoáy, quét ngang một mảng lớn. Hơn mười con quỷ nhện bị đánh văng, thân thể va vào cây cối phát ra tiếng vỡ vụn liên tiếp.
Nhưng số lượng của chúng quá nhiều.
Mạng nhện từ phía trên rơi xuống như mưa. Nhất Bạch lăn người né tránh, một phần áo bị dính vào mạng nhện lập tức bốc khói, ăn mòn vải vóc.
“Không thể bị giữ chân.”
Cậu giẫm mạnh xuống đất, sợi xích cắm sâu vào thân cây phía trước, kéo mạnh cơ thể lao đi. Trong lúc di chuyển, cậu liên tục ra tay, mỗi lần xuất kích đều nhắm vào điểm yếu là phần đầu và khớp chân của quỷ nhện.
Tiếng gào thét vang lên không ngớt.
Quỷ nhện ngã xuống từng mảng, nhưng ngay sau đó lại có thêm những con khác tràn lên lấp chỗ trống.
Phía xa, quỷ nhện chúa cuối cùng cũng cử động.
Thân thể khổng lồ của nó bò xuống từ thân cây, mỗi bước di chuyển đều khiến mặt đất rung lên. Phần bụng phình to, quỷ khí cuộn trào, một lớp giáp cứng màu đen bao phủ toàn thân.
Nó há miệng, phun ra một cột độc khí màu xám đậm, quét ngang khu rừng.
Nhất Bạch cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thu xích về, chống xuống đất, thân thể nghiêng sát mặt đất trượt đi. Độc khí lướt qua phía trên đầu, những thân cây bị chạm phải lập tức héo rũ rồi tan rã.
“Quỷ nhện chúa cấp A, đúng là không dễ đối phó.”
Cậu đứng dậy, ánh mắt khóa chặt con quỷ nhện chúa. Linh tính trong cơ thể bắt đầu vận chuyển với tốc độ cao hơn, hai luồng khí trên sợi xích càng lúc càng rõ rệt.
Đúng lúc này, đàn quỷ nhện còn lại đồng loạt xông lên, phối hợp chặt chẽ, rõ ràng đã được chỉ huy.
Nhất Bạch hít sâu một hơi.
“Muốn dùng số lượng đè chết mình sao.”
Hai sợi xích đột ngột tách ra, một sợi cắm thẳng xuống đất, linh tính theo đó truyền vào lòng đất. Mặt đất rung lên, đất đá vỡ tung, tạo thành một vùng lõm nhỏ, khiến đợt quỷ nhện phía trước mất thăng bằng.
Nhất Bạch nhân cơ hội lao vào trung tâm đội hình, nấm đấm và hai sợi xích phối hợp nhịp nhàng kèm theo sự hỗ trợ của mắt quỷ. Mỗi bước tiến là một con quỷ nhện gục xuống, quỷ khí không ngừng bị hấp thụ.
Thế nhưng, cậu cũng cảm nhận rõ ràng áp lực đang tăng lên.
Số lượng quỷ nhện giảm chậm hơn tốc độ tiêu hao linh tính. Hơn nữa, ánh mắt của quỷ nhện chúa vẫn luôn dõi theo cậu, chờ đợi thời cơ.
Nhất Bạch liếm nhẹ khóe môi, ánh mắt trở nên trầm lắng.
“Nếu cứ kéo dài như vậy, sớm muộn cũng bị mài chết.”
Ánh mắt cậu liếc về phía quỷ nhện chúa.
“Mấu chốt vẫn là ngươi.”
Con quỷ nhện chúa như cảm nhận được sát ý, lập tức rít lên một tiếng dữ dội. Đàn quỷ nhện xung quanh điên cuồng hơn, liều mạng lao tới, không màng sinh tử.
Nhất Bạch siết chặt sợi xích, toàn thân dính đầy máu đen. Lúc này, cậu nhìn vào đôi găn tay đang chứa thanh lưỡi hái của bản thân.