Thú nhân ở thế giới này nếu mất đi những dấu hiệu sinh mệnh cơ bản, sẽ triệt để cuồng hóa thành một con dã thú.
Trong ký ức của nguyên chủ, Lăng Thụy là một con sư tử vàng đen cao lớn uy mãnh, tính cách cũng cương liệt nhất, không phục quản giáo.
Đánh chửi bình thường không làm hắn bị thương, nguyên chủ liền dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy để hủy hoại hắn.
Nghe thấy tiếng gầm rú ngày càng điên cuồng bên tai, Thịnh Nhiễm đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ thống khổ của Lăng Thụy, e là hắn sắp cuồng hóa rồi!
Không kịp nhờ Bùi Khiếu Hành, nàng theo ký ức của cơ thể này, lảo đảo tìm được mấy quả dại, múc một chén nước, rồi mở cửa phòng của Lăng Thụy.
Bùi Khiếu Hành nhíu chặt mày: “Thê chủ đây là làm gì!”
Hắn đã từng không phải không giúp Lăng Thụy. Bọn họ đều là thú phu, vốn là quan hệ cạnh tranh, lại vì sự độc ác tàn nhẫn của thư chủ mà có thêm vài phần tình cảm đồng bệnh tương liên.
Hắn đã đứt quãng đưa cho Lăng Thụy rất nhiều thức ăn, nhưng mỗi lần bị Thịnh Nhiễm phát hiện, cả hai đều sẽ bị tra tấn tàn bạo hơn.
Lăng Thụy có thể giữ được hơi tàn đến bây giờ, có công lao của hắn lén đưa đồ ăn, cũng ít nhiều là nhờ ý chí kiên cường của chính hắn.
Hiện giờ tình cảnh bi thảm này của Lăng Thụy không phải chính là điều Thịnh Nhiễm mong muốn sao, tại sao nàng lại tốt bụng mang đồ ăn vào?
Đang suy nghĩ, lại thấy giống cái yếu ớt đã đi đến trước mặt con sư tử vàng.
“Thú nhân rơi vào trạng thái cuồng hóa sẽ không còn lý trí, không thể đến gần, bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm bị cắn xé nuốt chửng…”
Không kịp ngăn cản, con hung thú kia đã một đầu lưỡi cuốn đi hết đồ ăn trong tay nàng.
Chén nước đầy bị hất đổ, sau một tiếng rơi vỡ giòn tan đã thành những mảnh vụn.
Chút thức ăn nhét kẽ răng như vậy hiển nhiên không đủ làm nó no bụng, ngay sau đó nó liền mở ra cái miệng khổng lồ, lao về phía Thịnh Nhiễm.
Chân Thịnh Nhiễm đang run rẩy.
Nàng không phải không nghe thấy lời nhắc nhở của Bùi Khiếu Hành, nhưng vào thời điểm mấu chốt này, vẫn phải căng da đầu mà đến gần.
Giờ phút này, hơi thở của con sư tử vàng ngày càng gần.
Thịnh Nhiễm phản ứng lại chậm nửa nhịp, hắn ăn đồ xong cũng không khôi phục bình thường sao?
Không kịp trốn rồi, Thịnh Nhiễm thầm kêu không ổn, sao hệ thống lại không nhắc nhở vào lúc cần nhắc nhở!
Giây tiếp theo, má nàng bị hàm răng sắc nhọn cắn phải.
Thịnh Nhiễm cho rằng mình lại sắp chết, nhưng lại chỉ cảm nhận được một cơn đau rất nhỏ.
Là hàm răng của con người, hơn nữa còn cắn rất nhẹ.
Nàng không biết nên phản ứng thế nào, ngay sau đó bị đầu lưỡi ướt át liếm đi liếm lại.
Bên tai Thịnh Nhiễm đỏ bừng.
Lăng Thụy đã biến trở lại hình người, chỉ là còn sót lại một phần đặc trưng của thú, mới có thể vừa cắn vừa liếm nàng như vậy.
Ý thức được hắn đã thoát khỏi nguy hiểm, và không có ác ý, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên.
Thịnh Nhiễm giơ tay, ôm trọn lấy thân thể cao lớn dày rộng, không nhịn được mà sờ sờ đầu hắn.
[Đôi tai tròn và cái đuôi dài, đáng yêu quá đi!]