Khổng Đề là một xóm nghèo ven thị trấn, chỉ cách khu phố buôn bán sầm uất một con đường.
Nơi này hẻm nhỏ quanh co, đường gập ghềnh lồi lõm, ánh đèn đường mờ nhạt, gần như không có ai quản lý, cũng không đủ tiền chi trả tiền điện.
Những căn nhà lều lụp xụp dựa sát nhau, lướt nhanh qua trước mắt Trần Chi.
Cơn đau từ dạ dày khiến cô bừng tỉnh, cô cắn chặt môi dưới, sắc mặt tái nhợt.
“Ở lại đây.”
Trần Chi run rẩy níu lấy tay Mang Tư Đặc:
“Anh trai, anh đi đâu thế? Đây là nơi nào vậy?”
Xung quanh tối đen như mực, không xa là con đường dơ bẩn hỗn loạn. Trời đang mùa mưa, Manchester City oi bức, rác thải dù dọn thế nào cũng không sạch, mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi nàng.
Mang Tư Đặc có thể nhìn rõ trong bóng tối chẳng khác gì ban ngày. Hắn khẽ chậc một tiếng. Khôn Uy định lên tiếng giải thích thì đã thấy lão đại của mình cúi người, chăm chú nhìn cô.
“Đi giết người.”
Trần Chi ngẩn người, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cô khẽ hỏi:
“Không thể… báo cảnh sát sao?”
Người đàn ông cúi đầu, nâng khuôn mặt trắng bệch sợ hãi của cô lên.
“Chờ cảnh sát đến, em tuần sau cũng đã lên bàn thờ ngồi rồi.”
Ngón cái thô ráp của hắn ấn mạnh lên làn da trắng mịn của cô, đôi mắt to ngập nước sợ hãi lập tức co rút lại, đáng thương nhìn hắn.
Lại muốn khóc.
Cô nghẹn ngào:
“Nhưng nơi này có rất nhiều người dân, nếu liên lụy đến bọn họ thì sao?”
Không phải cô giả nhân giả nghĩa, chỉ là xóm nghèo này dân cư đông đúc, nếu xảy ra chuyện, đối phương hoàn toàn có thể bắt dân thường làm con tin.
Lời này lại khiến Mang Tư Đặc cảm thấy hứng thú.
Hắn nhéo cằm cô, nghiêng đầu ngắm nghía, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt:
“Vậy thì sao? Cũng chỉ là sớm ngày đầu thai hơn một chút thôi, tiểu Bồ Tát à.”
Trần Chi rụt người, mặt áp vào ngực hắn.
Người này… sao có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, lại còn nhẹ nhàng như chẳng có gì?
Đầu cô cúi thấp, không dám lên tiếng.
Cửa sập lại trong chớp mắt, người đàn ông buông một câu lạnh lùng:
“Nơi này là nhà tôi. Tôi sẽ để A Uy canh cửa.”
“Lão đại, để em theo cùng với!”
Khôn Uy lo lắng. Bên ngoài vẫn còn nhiều tàn binh lẩn trốn, để một mình lão đại đối phó thật sự quá nguy hiểm.
Mang Tư Đặc không nói hai lời, nạp đầy băng đạn vào khẩu Gatling.
“Ở yên, đợi tôi quay lại.”
Trong đầu hắn lúc này vẫn hiện lên dáng vẻ Trần Chi co ro ngồi dưới đất, nghẹn ngào nức nở mà không dám khóc thành tiếng…
Rõ ràng kiểu tiểu thư yếu đuối như Trần Chi khiến người ta thật sự cảm thấy rất phiền phức, nhưng không hiểu sao, nhìn cô ấy sắp khóc đến nơi lại khiến hắn càng cảm thấy muốn trêu chọc hơn, cái kiểu ấm ức đáng chết ấy.
Khôn Uy còn định lên tiếng thì Mang Tư Đặc đã lạnh lùng đóng sập cửa sắt rời đi.
Không bao lâu sau, một vài căn lều gần đó sáng lên chút ánh đèn yếu ớt, rồi lại vội vã tắt ngấm.
Bao gồm cả Khôn Uy, không ai biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì.
Trần Chi vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc Mang Tư Đặc rời đi ngồi co ro ôm lấy mình nơi góc tường ẩm thấp. Đêm nay, cộng thêm những chuyện kinh hoàng mấy tuần trước, đã vượt quá tất cả những gì cô từng trải qua trong suốt 18 năm cuộc đời.
Từ nhỏ, cô đã biết gia đình mình không bình thường ba cô không phải doanh nhân hay công chức, mà là quan chức cấp cao trong quân đội.
Ở Thái Lan, quân quyền là tối thượng. Mà người càng có địa vị cao, thì lại càng dễ bị dòm ngó, càng có nhiều kẻ mang ác ý nhắm tới.