Ba cô rất thương cô, luôn cố gắng bảo vệ cô khỏi tất cả sự tăm tối và máu me ngoài kia. Cô lớn lên trong một thế giới sạch sẽ, chưa từng nhìn thấy máu tanh hay hắc ám.
Chiếc váy mỏng dính sát người vì bị mưa thấm ướt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Tựa vào bức tường thô ráp, cô không nhịn được mà cử động đôi chân một chút.
“Á!”
Đau đến mức cô hít mạnh một hơi.
Cúi đầu kiểm tra, cô phát hiện bên đùi trái là một vết rách nhỏ, còn đầu gối thì bị vật nhọn đâm rách, máu đang rịn ra dính ướt cả lòng bàn tay.
Khi nào thì bị thương vậy!?
Chưa kịp nghĩ thêm, một tràng tiếng súng “pằng pằng” vang lên dồn dập ngoài kia.
Trần Chi bỗng trừng to mắt, lòng thắt lại. Sau đó là sự im lặng tuyệt đối, chẳng còn âm thanh nào nữa.
Khu ổ chuột Khổng Đề là nơi tập trung đông đảo dân nghèo nhất Manchester City. Người dân ở đây đã quá quen với tiếng súng, tiếng ẩu đả, đua xe giữa đêm. Cho dù có động tĩnh lớn đến mấy, cũng chẳng ai ra xem.
Không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài truyền đến giọng Khôn Uy đang nói chuyện với ai đó. Trần Chi lập tức dụi mắt, lảo đảo đứng dậy, rón rén bước đến gần cửa.
Chưa kịp nhìn rõ gì, một cái bóng đen to lớn lao thẳng về phía cửa là một con chó dữ!
“Grừ… gâu gâu!!”
Nó lao đến với sức mạnh cực lớn, làm cánh cửa sắt vốn chỉ khép hờ bật tung ra.
“A!” Trần Chi ngã ngồi xuống đất, đầu óc trống rỗng, toàn thân run rẩy không dừng lại được.
“Chó! Đừng lại gần đây! Cứu mạng, cứu mạng! Ba ơi, Mang Tư Đặc…!!”
Từ tiếng nấc nghẹn, cô khóc lớn thành tiếng, nước mắt trào ra như đứt dây.
“Thêm Mỗ.” Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Con chó to gớm ghiếc kia bỗng khựng lại, ánh mắt hung dữ dần dịu đi.
Trần Chi như buông hết phòng bị, ráng đứng dậy rồi nhào vào lòng Mang Tư Đặc.
Người đàn ông khựng người, câu nói dang dở của Khôn Uy cũng nghẹn lại.
Trong căn phòng tối om, nồng nặc mùi máu tươi.
Trần Chi vừa ngẩng đầu lên thì phía sau lại vang tiếng “gâu!” của con chó.
Cô co rúm lại trong lồng ngực của Mang Tư Đặc, giọng run rẩy: “C-có chó… cứu với, cứu mạng…”
Không hiểu sao, mỗi khi cô nói chuyện, con chó lại gầm gừ về phía cô.
Vậy nên cô chẳng dám khóc to nữa, nước mắt đầm đìa, tay nhỏ run rẩy ôm chặt lấy hắn: “Chi Chi… sợ lắm…” Cô mím môi, run run.
Mang Tư Đặc dù từng chứng kiến đủ loại giết chóc, địa ngục máu tanh, nhưng hiện tại, trong vòng tay hắn là một cô gái nhỏ yếu đuối run lẩy bẩy như chú mèo con. Hắn cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Làm sao bây giờ?
Khôn Uy thầm lặng lui ra sau. Toàn Đông Nam Á, giới chính trị Thái Lan đều vừa sợ vừa hận Mang Tư Đặc. Những khu sòng bạc, đèn đỏ đã đưa không biết bao nhiêu mỹ nhân tới bên hắn nhưng hắn toàn chơi một lần rồi đá, chẳng ai giữ chân hắn nổi.
Đừng nhìn lão đại anh tuấn ngời ngời, thật ra Khôn Uy nghi ngờ đến giờ hắn vẫn còn là một tên trai tân.
Mà giờ nhìn cô gái nhỏ kia bám dính như keo, e là… lão đại chuẩn bị hết đời trai tân rồi.
“Buông tay.”
“Không… đâu”
Con chó lại sủa. Trần Chi sợ đến run bắn, nước mắt thấm đẫm áo sơ mi của hắn.
“Trần Chi, tôi đếm ngược ba giây. Không buông, tôi ném em ra ngoài cho nó cắn.”
“Không, chó…”
Nụ cười nửa miệng như trêu chọc lướt qua môi hắn, khiến cô gái nhỏ sợ đến đông cứng máu.
Nhưng cô thật sự không dám buông. Chỉ khi ở cạnh hắn, con chó kia mới không nhào tới cắn cô.