Cô đột nhiên mím chặt môi, hoãn một nhịp mới nói tiếp, giọng mang theo chút nghẹn ngào:
“Có ai lại báo ân bằng cách đe dọa ân nhân như vậy không?!”
Anh bị bệnh à?
“Khụ khụ, Chi Chi…”
Cảm giác con gái mình sắp tức đến đỏ bừng cả mặt, đỏ lan đến tận vành tai, Trần Toản Thần nhẹ gõ ngón tay lên mặt bàn.
Trần Chi quay phắt đi, tức giận không nói lời nào.
Mang Tư Đặc vẫn ngồi yên, không thốt một lời.
Trần Toản Thần nhìn hắn ngồi đó nửa người nghiêng về trước, bờ vai rộng lớn và đường nét cơ bắp sau lớp sơ mi hàng hiệu khiến áo căng lên rõ mồn một.
Hắn bật cười, ý cười ôn hoà:
“Mười năm trước Chi Chi cứu cậu, mười năm sau cậu cứu lại Chi Chi. Cũng xem như một đoạn duyên phận lớn.”
Duyên phận cái gì chứ.
Nghiệt duyên còn đúng hơn.
Trần Chi cúi đầu, gương mặt không giấu được vẻ nặng nề. Cánh môi hồng phấn run run, trong ngực nghẹn một hơi khó thở.
“Phải rồi.”
Người đàn ông ngồi đối diện cười khẽ, không rõ ý tứ, rồi bất ngờ chắp tay thành hình chữ thập cúi đầu:
“Đều nhờ ơn huệ năm đó của đại tiểu thư.”
Mang Tư Đặc nói từng chữ chậm rãi, giọng không cao, nhưng từng tiếng đều mang sức nặng.
Trần Chi cảm thấy da đầu căng lên.
Cô hoảng loạn bật dậy, suýt chút nữa bị vướng váy ngã nhào.
“Con no rồi. Ba mẹ con đi luyện đàn một lát.”
Không đợi ai phản ứng, đầu ngón tay trắng như phấn kéo theo váy chạy vội ra khỏi phòng, bước chân lạch cạch loảng xoảng, hệt như chạy trốn khỏi ác mộng.
Mang Tư Đặc vẫn ngồi đó chậm rãi nhấp rượu, trên mặt không có biểu cảm rõ ràng.
Cơm nước xong xuôi, Uyển Toa đi xuống, Trần Toản Thần mới mở lời nói đến chính sự.
Người giúp việc lui xuống, căn phòng chỉ còn hai người đàn ông.
Mang Tư Đặc ngồi dựa vào lưng ghế, một tay vắt hờ lên thành ghế, tay kia nhẹ nhàng đặt lên chén rượu.
“Từ lúc cậu lên thiếu tướng, cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ.”
Giọng Trần Toản Thần bình hòa, ánh mắt mang theo nét hiền từ. Ông không cao lớn, dung mạo cũng không nổi bật, nhưng lời nói luôn khéo léo, dễ khiến người khác cảm thấy tin tưởng.
Mang Tư Đặc nhếch môi:
“Phải, bận đến không có thời gian bước chân ra khỏi Khăn Bồng.”
“Khăn bồng” khu phồn hoa nhất Manchester City.
Ban ngày tấp nập, ban đêm càng náo nhiệt, là nơi nổi tiếng với các hoạt động xa hoa, buông thả và trụy lạc.
“Ha ha ha!”
Trần Toản Thần cười lớn, “Nghe nói cậu vừa từ chiến trường Israel trở về? Cũng đâu còn là lính đánh thuê nữa. Có bị thương không?”
“Loại nhiệm vụ này sau này đừng nhận nữa. Với quân hàm hiện tại, lại nắm giữ một đại đội lục quân, cần gì mạo hiểm? Lại còn có thời gian rong chơi đèn đỏ?”
Lời ông nói ra có phần trách móc, nhưng ngữ điệu vẫn ôn hòa.
Mang Tư Đặc khẽ gật đầu, như tán thành.
Hắn xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay, chậm rãi lấy đầu thuốc lá rơi xuống chén rượu, động tác lười biếng mà lạnh lùng.
“Chú Thần vẫn quan tâm tôi như xưa. Cả chuyện tôi đến ở Tống Tạp Phủ dưỡng thương, cũng không qua mắt được chú.”
Hắn cười nhạt, mắt không nhìn người đối diện.
Giơ tay, hắn đẩy hộp thuốc cùng bật lửa sang cho Trần Toản Thần.
Rút ra một điếu thuốc, châm lửa, khói thuốc nhàn nhạt tỏa ra.
Giọng hắn lười biếng:
“Chỉ là thương thế quá nặng, sợ ngài nhìn thấy lại lo lắng thôi.”
Trần Toản Thần hừ mũi, giọng đầy bất mãn:
“Chi Chi và A Tân là con ta, còn cậu cũng là người tôi nuôi nấng suốt mười mấy năm. Cậu nghĩ tôi không lo sao?