Thấy cô gái lặng thinh, không lên tiếng giải thích, Trần Toản Thần chỉ có thể thở dài.
“Chi Chi ngoan, Mang Tư Đặc là người mà ba đích thân bồi dưỡng suốt mười mấy năm. Gọi là cấp dưới, nhưng với ba mà nói, cũng chẳng khác gì con cái ruột thịt.”
Hắn nghiêm mặt, dặn dò:
“Về sau gặp cậu ấy, phải ngoan ngoãn gọi một tiếng anh, không được tùy tiện giở tính khí bướng bỉnh, kiêu ngạo mà bắt nạt người khác.”
Trần Chi vẫn cúi đầu không nói.
“Chi Chi.” Uyển Toa khẽ nghiêng người, nhẹ giọng dỗ con, “Con còn không mau đáp lời ba?”
Cô gái nhỏ cắn chặt môi dưới, bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy, vẫn không mở miệng.
Đột nhiên, thân thể mềm mại khẽ run lên, đôi mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.
Cô chậm rãi quay đầu, ánh mắt hoang mang nhìn về phía người đàn ông kia.
Dưới bàn dài, mắt cá chân trắng nõn của cô bị một bàn tay lớn thô ráp giữ chặt.
Bàn tay ấy vừa nóng rực, vừa mạnh mẽ.
“Đại tiểu thư quên chưa nói với em một chuyện.” Mang Tư Đặc chậm rãi nhếch môi, giọng nói trầm thấp thong dong vang lên:
“Thực ra, mười năm trước… chúng ta đã từng gặp qua.”
Trần Toản Thần nhíu mày, ánh mắt qua lại giữa hai người:
“Mười năm trước? Hai người các con?”
“Con không nhớ gì hết!” Trần Chi lập tức bật lại, gấp gáp nhìn ba.
“Hắn nhất định là bịa chuyện!”
Dưới bàn, chân cô không ngừng giãy giụa nhưng lại không dám dùng quá nhiều lực sợ bị phát hiện.
“Anh muốn giở trò gì? Mười năm trước tôi mới mấy tuổi đâu, đừng có tưởng tùy tiện nói mấy lời vớ vẩn là có thể bám víu quan hệ!”
Trần Toản Thần nghiêm giọng:
“Chi Chi, không được vô lễ.”
“Nhưng con có nói sai đâu! Ba ngày trước còn có người ở trường tung tin con có bạn trai cũ, thật là…” Trần Chi bực tức lầm bầm.
Mang Tư Đặc như rất có hứng thú, ánh mắt quét qua cô từ trên xuống dưới.
Chiếc váy công chúa vừa khít cơ thể, ôm trọn đường cong mảnh mai, vòng eo thon gọn, chân dài trắng nõn, thẳng tắp động lòng người.
Bờ vai nhỏ nhắn lộ ra xương quai xanh tinh tế, làn da trắng mịn không chút tì vết.
Chỉ có cổ là bị dán một miếng băng cá nhân xấu xí.
Đôi mắt hổ phách như trân châu lưu ly, làn da trắng đến mức trong suốt, ngập ngừng phủ phấn hồng nhàn nhạt. Hắn đột nhiên cảm thấy… như đang nhìn thấy một trái thủy mật đào chín mọng.
Chạm khẽ một cái, có lẽ nước cũng tràn ra.
Mang Tư Đặc bỗng siết nhẹ cổ chân cô, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần rồi.
Tim cô đập thình thịch, lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên:
“Tôi tôi… Chuyện kỳ lạ như vậy… Vị trưởng quan này, tuổi anh cũng đâu có lớn, sao có thể nhớ được chuyện mười năm trước?”
Người đàn ông bật cười khẽ, giọng khàn khàn như cọ nhẹ lên dây thần kinh:
“Dĩ nhiên là nhớ. Đại tiểu thư năm đó… em xem như đã cứu tôi một mạng.”
Trần Chi ngây người: “???”
Hai ánh mắt nhìn nhau trong thoáng chốc, hắn chậm rãi nói tiếp:
“Cho nên, chuyện ở Tống Tạp Phủ hôm qua không cần cảm ơn. Dù sao thì…”
Trần Chi ngẩng đầu nhìn hắn, cẳng chân cũng vì lời nói mà bất giác dừng giãy.
Chỉ cảm thấy nơi hắn chạm vào… nóng rực kinh người.
Nhiệt độ cơ thể người này… thật sự cao như vậy sao?
Trần Toản Thần nghi hoặc: “Dù sao thì cái gì?”
Mang Tư Đặc cười nhạt:
“Dù sao thì… tôi cũng đang báo ân.”
“Báo ân cái đầu anh á!!” Trần Chi tức đến mức không kiềm được, lông tơ toàn thân dựng đứng, quả đào nhỏ sắp bốc cháy: