Đến nội dung chính

Chương 17: Đồ hỗn đản

admin 743 Chữ Cài Đặt

Trần Chi ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngác nhìn xung quanh.

“Con bé này, gọi mãi cũng không nghe! Ăn cơm mà hồn vía để đâu vậy?”

Trần Toản Thần không hiểu nổi, nói tiếp: “Vừa rồi Mang Tư Đặc nói tối qua đã gặp con, con tối qua không về nhà sao?”

Cô lập tức tỉnh táo lại.

Đột nhiên quay đầu, thấy Mang Tư Đặc đang nhàn nhã xoay ly rượu, ánh mắt vẫn khóa chặt cô.

Đôi mắt sâu và dài, mang theo một tia áp lực nặng nề.

Trần Chi lập tức muốn khóc. Đồ hỗn đản! Sao hắn lại nói ra chuyện đó!

Cô vốn không muốn để ba mẹ lo lắng nên mới giấu kín, giờ thì xong rồi.

Cánh môi mím lại, sau một lúc lâu, Trần Chi mới khẽ giọng nói: “Là… là vì con đi cứu mấy con vật nhỏ bị thương… nên mới đến Tống tạp phủ. Nhưng lại gặp bọn buôn người… con…”

Cô trừng mắt lườm Mang Tư Đặc: “Con bị bắt cóc, là Mang Tư Đặc… thiếu tướng đã cứu con.”
Choang!

Trần Chi cả người run lên.

Đôi mắt cô gái nhỏ đỏ hoe, nước mắt đảo quanh: “Ba…”

“Chuyện nghiêm trọng như vậy, được cứu về cũng không lập tức về nhà, lại còn giấu giếm cha mẹ!”

Trần Toản Thần tức giận đặt mạnh ly nước xuống bàn, nhưng nhìn con gái làm mặt đáng thương, lại mềm lòng: “Con phải biết lượng sức mình, lần sau không được đi cứu mấy con vật đó nữa! Mạng sống đều có số, không thể vì vậy mà mạo hiểm.”

Những kẻ làm nghề buôn bán động vật hoang dã đều không phải loại dễ chọc.

Mà Chi Chi, từ bé được nuông chiều, tính tình lại đơn thuần. Một chút sơ suất liền xảy ra chuyện lớn.

“Người ta cứu con, con còn không biết cảm ơn! Vừa nãy lúc ăn cơm còn thái độ gì vậy? Còn không mau cảm ơn trưởng quan!”

Trần Chi trố mắt nhìn ba, cái miệng nhỏ bĩu xuống: “Con có cảm ơn! Nhưng mà… Ba có biết không, Mang Tư Đặc, hắn khi dễ con!”
Cô che cổ, môi khẽ run run, trong mắt màu hổ phách dâng lên tầng hơi nước.

“Hắn cố ý dọa con, nói bản thân cùng đám buôn người là một phe, còn…” Cô bỗng im bặt, cảm thấy nói ra chuyện “bảo cô cho hắn cắn một cái” thì quá ái muội.

“Còn… còn giết người ngay trước mặt con! Hắn hoàn toàn không phải người tốt!”

Cô gái nhỏ cảnh giác mà xê dịch người, cố gắng ngồi xa hắn một chút.

Đôi đồng tử dưới hàng mi dài rậm, như một chú mèo con bị kinh sợ.

“Chi Chi, Mang Tư Đặc dọa con cái gì?!” Trần Toản Thần có chút không tin nổi. Ông nuôi Mang Tư Đặc gần hai mươi năm, biết rõ hắn là loại người thế nào.

So với làm người, hắn giống quái vật hơn.

Trên mặt vĩnh viễn không để lộ cảm xúc, sâu không lường được, lạnh lùng, tàn nhẫn là một con thú đội lốt người.
Hắn sao có thể hứng thú trêu chọc một cô bé 18 tuổi như Trần Chi? Nhất là với cái tính cách nhõng nhẽo, dễ khóc, ngây thơ thế kia?

Những năm qua bên cạnh Mang Tư Đặc không thiếu phụ nữ toàn là kiểu lai Tây nóng bỏng, gợi cảm. Nhưng để nói có ai hắn thật sự quan tâm?

Chưa từng thấy.

Một kẻ có thể nhúng tay vào những chuyện máu lạnh như hắn, sao có thể có nhược điểm?

“Còn… còn có”

“Đại tiểu thư.”

Giọng nam nhân đột nhiên vang lên, lạnh nhạt cắt ngang lời cô: “Những gì cô nói… là toàn bộ sự thật sao?”

“Một chữ cũng không sai?”

Trần Chi nín thở.

Cô thấy trong mắt hắn là ý cười nghiền ngẫm, tựa như đang chờ cô tự buộc mình vào lưới.

Bản năng khiến cô nuốt nước miếng. Vết đau ẩn ẩn nơi cổ dường như lại rõ rệt hơn.

Hắn đoán, cô gái nhỏ vốn không muốn để cha mẹ lo lắng, lại da mặt mỏng, tất nhiên sẽ không nói ra được chuyện “bị một người đàn ông ép lên tường, cắn vào cổ, sau đó mới nhân nhượng điều kiện để trốn thoát.”