Đến nội dung chính

Chương 41: Hỏi tội

admin 789 Chữ Cài Đặt

Trong hộp gỗ hình thanh dài kia, đựng một cây thước dài bằng cánh tay nhỏ!

Giống như ý thức được chuyện gì đó, Trương Chính ngẩng đầu lên, sợ hãi mà nhìn thẳng vào ánh mắt của nam nhân!

“Thiếu, Thiếu Phó đại nhân, đây là ý gì?”

Dung Gián Tuyết cũng không giải thích gì, vẫn cúi đầu đọc sách, miệng phun ra một chữ: “Đánh.”

Không đợi Trương Chính kịp phản ứng lại, Giang Hối ở bên cạnh đã lên tiếng, lập tức cầm lấy cây thước rộng bằng ba ngón tay kia, một tay mở tay Trương Chính ra, một tay giơ thước lên, mãnh liệt đánh xuống!

“A a a a a…”

Lần này đánh không hề nhẹ!

Giang Hối là người tập võ, sức lực vốn đã nặng, vừa rồi hắn còn cố ý dùng sức lực, một thước đánh xuống, lòng bàn tay của Trương Chính lập tức sưng cao bằng nửa đốt tay!

Mồ hôi lăn xuống từ trên trán, Trương Chính đau đến nhe răng nhếch miệng, đường đường là một nam tử mà lại bị ép ra nước mắt!
“Thiếu, Thiếu Phó đại nhân! Đại nhân tha mạng! Tha mạng!”

Cũng không để ý đến sự đau đớn trên tay, Trương Chính liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.

Sách trên tay lật qua một trang, Dung Gián Tuyết vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt nói: “Tiếp tục.”

Ba ba ba…

Theo đó rơi xuống, là tiếng thước dày cứng rắn!

Từng chút từng chút, giống như phá vỡ tiếng gió, nặng nề đánh vào tay Trương Chính!

Mỗi một cái đều giống như làm cho người ta ngất đi!

Sau hai mươi thước, Dung Gián Tuyết nói Giang Hối dừng lại.

Trương Chính của lúc này, lòng bàn tay sưng đỏ một mảnh, máu thịt mơ hồ, màu môi của hắn trắng bệch, quỳ trên mặt đất thất thanh cầu xin tha thứ.

Dung Gián Tuyết giống như không phát giác, ngữ khí trầm tĩnh như thường ngày: “Dung mỗ nghe nói, lúc tiên sinh dạy Bùi thị, từng nhiều lần đánh vào lòng bàn tay của nàng.”
Trương Chính hoảng hốt cúi đầu, chịu đựng sự đau đớn kịch liệt, hắn run rẩy mở miệng: “Dung, Dung Nhị nương tử thật sự là rất khó quản giáo, thảo dân không còn cách nào cho nên mới dùng thước đánh nàng vài cái, để mà trừng phạt.”

Con ngươi của Dung Gián Tuyết giật giật: “Ta nhớ lúc đầu đã nói với tiên sinh, Bùi thị học chậm, tiên sinh kiên nhẫn một chút, dạy chậm một chút cũng không sao.”

Xương ngón tay hơi siết chặt, giọng nói của Dung Gián Tuyết như đàm băng: “Trương Chính, ai cho ngươi lá gan đó?”

Trương Chính run rẩy cầm cập, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ: “Thiếu Phó đại nhân thứ tội, là thảo dân dạy dỗ bất lực, là thảo dân dạy bảo không chu toàn!”

“Mới chỉ ba ngày, ngươi lại để nàng chép Nữ Đức Nữ Huấn cả trăm lần, lại chưa từng truyền dạy cho nàng về cách tính toán sổ sách, Trương Chính, ngươi cũng dám xưng là tiên sinh sao?”
Trương Chính dùng sức dập đầu: “Đại nhân thứ tội! Là, là lão phu nhân nói thảo dân dạy cho Nhị nương tử những thứ này, lão phu nhân nói, nàng một nữ tử, học không được những chuyện như tính toán sổ sách kia, nói nàng bất kính bất hiếu, phải học tam tòng tứ đức trước!”

“Ta mời tiên sinh dạy tính toán sổ sách như ngươi đến, không phải để dạy nàng tam tòng tứ đức, thuận phu thuận tử!”

Trương Chính đã sợ tới mức nói không nên lời, hai tay hắn run rẩy, trán đầy mồ hôi.

Dung Gián Tuyết hít sâu một hơi, nặng nề mở miệng: “Sao chép Nữ Đức Nữ Huấn trăm lần, sao chép xong thì không được rời khỏi.”

Dưới ánh mắt kinh sợ của Trương Chính, Dung Gián Tuyết đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng: “Giang Hối, trông chừng hắn.”

“Vâng.”

Dung Gián Tuyết rời khỏi Đông viện, đi đến sân viện của Dung thị.

Lúc hắn đi tới trạch viện, Dung lão phu nhân đang dùng bữa tối.

Dung thị vẫn còn chưa nguôi giận vì chuyện Dung Gián Tuyết đã dẫn Bùi thị đi vào hôm qua, lúc này nhìn thấy Dung Gián Tuyết, chỉ xem như là hắn đến để xin lỗi.

“Tham kiến mẫu thân.”

Đi tới trước mặt Dung thị, Dung Gián Tuyết chắp tay hành lễ, lễ nghi chu toàn.

Dung thị hừ lạnh một tiếng, buông đũa ngà voi trên tay xuống, lành lạnh mở miệng: “Nếu đến để nhận sai, vậy thì áp giải Bùi thị đến từ đường, để nàng quỳ đủ ba ngày, còn những chuyện khác thì miễn bàn!”