Dung Gián Tuyết đứng tại chỗ, dung mạo tuấn tú, mặt mày thanh tuyển.
“Trong vòng ba ngày, mẫu thân cần xin lỗi Bùi thị.”
Trong lúc nhất thời, Dung thị cho rằng mình đã nghe lầm, ánh mắt đục ngầu đột nhiên trừng lớn, giọng nói bén nhọn: “Ta xin lỗi nó?! Con nói mê sảng gì thế? Là Bùi thị đã va chạm mẫu thân trước, sao lại có đạo lý để ta đi xin lỗi nó chứ?”
Ngữ khí của Dung Gián Tuyết bình tĩnh, cũng không thèm để ý đến sự cuồng loạn của Dung thị: “Mẫu thân mơ ước của hồi môn của Bùi thị, đầu tiên là lừa gạt nàng lập ước học tập tính toán sổ sách, sau đó là hối lộ tiên sinh đến dạy, quấy nhiễu tiến trình của nàng.”
Nghe thấy mỗi một câu nói của hắn thì sắc mặt của Dung thị lại tái nhợt đi một phần, lông mày nhíu thành một đoàn, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoảng hốt.
Hắn nhìn về phía mẫu thân của mình, giọng nói bình tĩnh đạm mạc: “Mẫu thân có biết, mưu đồ của hồi môn của con dâu, theo luật lệ của triều đình của ta, tính là ăn cắp.”
“Con không cần nói những chuyện này với ta! “Dung thị cất cao giọng: “Bùi thị chính là một ngôi sao chổi! Hủy Bùi gia của nó còn không đủ, sau khi tới Dung gia, lại khắc chết Huyền Chu! Nếu không phải Dung gia chúng ta thu nhận, loại người như nó đã đột tử ở đầu đường từ lâu rồi!”
Dung Gián Tuyết lạnh giọng: “Của hồi môn mà Bùi thị mang đến cũng đủ cho nửa đời sau của nàng không lo cơm áo, mẫu thân nhiều lần tham ô của hồi môn của nàng để trợ cấp cho mình dùng, còn nói là Dung gia có lòng tốt thu nhận nàng, không cảm thấy buồn cười sao?”
“Con hỗn láo! Nó, nó va chạm ta là thật, thời gian chịu tang còn chưa hết mà đã đi tham gia hỉ yến cũng là thật! Là nó làm không đúng, lão thân còn không thể phạt nó sao?”
“Mẫu thân phạt nàng là vì nghiêm chỉnh gia phong, hay là tư lợi, mẫu thân biết rõ hơn ta.”
“Dung Gián Tuyết!” Dung thị vỗ bàn đứng lên, chỉ vào mũi Dung Gián Tuyết mà nói: “Ta và con mới là người một nhà, tại sao con lại phải thiên vị một người ngoài chứ!”
Ánh mắt của Dung Gián Tuyết nặng nề, tầm mắt rơi thẳng vào trên mặt Dung thị: “Trên dưới Dung phủ đều đang giúp mẫu thân, nếu Gián Tuyết cũng không quan tâm, vậy thì chính là vứt bỏ lễ nghi không màng đến liêm sỉ.”
Dung thị bị tức đến hít thở không thông, liên tục đấm ngực mình.
Bà tử bên cạnh thấy thế, cũng vội vàng tiến lên, một bên giúp Dung thị thuận khí, một bên vội nói: “Đại công tử, ngài đừng chọc giận lão phu nhân, sức khỏe của lão phu nhân vẫn luôn không tốt, không chịu nổi đâu!”
Dung Gián Tuyết nhìn về phía Dung thị, lập tức chắp tay cúi người nói: “Trong vòng ba ngày, mẫu thân đi xin lỗi Bùi thị, nếu không, Gián Tuyết trình bày rõ ràng tình huống với Đại Lý Tự, xử trí theo lẽ công bằng.”
Nói xong, hắn không nói gì nữa, xoay người rời đi.
Phía sau là tiếng mắng và tiếng khóc của Dung thị, hắn cũng không quay đầu lại, rời khỏi trạch viện.
Dung Gián Tuyết thừa nhận, đúng là hắn có hơi lạnh nhạt đối với tình cảm.
Hắn luôn không cho rằng tình cảm có thể xử lý công vụ, quản lý gia quốc, theo hắn thấy, sai chính là sai, cho dù là mẫu thân, vậy thì đó cũng là sai rồi.
Ở trước cửa chia nhánh Đông Tây viện, Dung Gián Tuyết nhìn lướt qua hướng Tây viện.
Không hiểu sao, hắn lại nhớ tới lời nàng đã nói khi quỳ gối trong đình viện, dập đầu với hắn.
[Xin phu huynh giơ cao đánh khẽ, xem như thiếp ngu muội vô tri, buông tha cho ta đi.]
Nàng nói, buông tha cho nàng đi.
Vô thức mà vuốt ve phật châu trên cổ tay, Dung Gián Tuyết hơi nhíu mày, xoay người trở về Đông viện.
Trong đình viện, Giang Hối đứng bên cạnh Trương Chính, thấy công tử nhà mình đã trở lại, hắn ôm quyền hành lễ: “Công tử.”
Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Trương Chính đang ngất xỉu trên mặt đất: “Chép hơn mười lần, ngất đi rồi.”
Dung Gián Tuyết lạnh giọng: “Dùng bạc hà ngâm nước tưới cho tỉnh, tiếp tục chép.”
Giang Hối bất giác mà rùng mình một cái, cúi đầu đáp “Vâng”.