Đợi Giang Hối cáo lui rời đi, nụ cười trên mặt Bùi Kinh Nhứ lập tức biến mất không thấy nữa.
“Hồng Dược, ngươi đi tìm mấy kẻ nhiều miệng lưỡi, truyền chuyện ngày mai có tiên sinh đến dạy ta xem sổ sách ra bên ngoài, phải để cho bên phía bà mẫu nghe thấy động tĩnh.”
“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”
Bùi Kinh Nhứ nhìn sổ sách giả, sắc mặt nửa sáng nửa tối, mắt như thấm nước – Nàng muốn diễn một vở kịch lớn rồi.
–
Cũng không lâu sau, chuyện Nhị nương tử Tây viện tìm tiên sinh học tính toán sổ sách đã truyền đến khắp trên dưới Dung phủ đều biết.
Bên phía Dung lão phu nhân nghe thấy tin tức này, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nhưng bởi vì là do Dung Gián Tuyết tìm người đến, bà ta cũng không tiện trực tiếp đuổi vị tiên sinh dạy học kia đi.
“Nào có lý đó! Lá gan của Bùi thị này đúng là lớn mà, lại nghĩ đến dùng Gián Tuyết đến đè đầu ta!”
Ném chén trà xuống đất, Dung lão phu tức giận đến sắc mặt dữ tợn!
Bà tử nhỏ giọng nói: “Trưởng công tử tâm địa lương thiện, nghĩ đến chắc là Bùi thị đã cùng đường, khóc lóc cầu xin ngài ấy, vậy cho nên Trưởng công tử mới mềm lòng.”
Dung lão phu nhân biết tính cách của con trai bà ta, công chính đến mức khiến người ta giận sôi máu, nếu lúc này nói hắn đẩy vị tiên sinh kia đi, chắc chắn là hắn sẽ không chịu.
Hừ lạnh một tiếng, Dung lão phu nhân híp mắt: “Một tiên sinh mà thôi, dạy chuyện gì mà không phải là dạy chứ.”
Bà tử nghe thấy vậy lập tức hiểu ý, thấp giọng nói: “Lão nô hiểu rồi.”
–
Sáng sớm hôm sau.
Hồng Dược đến bẩm báo với Bùi Kinh Nhứ.
“Quả nhiên là cô nương đoán không sai, sáng nay nô tỳ đã nhìn thấy bà tử trong phòng lão phu nhân mời vị tiên sinh kia đến viện của bọn họ.”
“Lúc tiên sinh kia đi ra, trong tay cầm một túi bạc nặng trịch, có lẽ là bà tử đã hối lộ hắn.”
Dừng lại một chút, Hồng Dược hỏi: “Cô nương, bây giờ chúng ta có cần đi tố cáo hắn với Trưởng công tử không?”
“Bây giờ nói cho hắn biết thì không có ý nghĩa gì cả.” Bùi Kinh Nhứ nhếch môi cười cười, nàng hơi hóp mắt, quyến rũ mềm mại: “Để hắn đến dạy, ngươi xem như là không biết chuyện này, ta tự có sắp xếp.”
“Vâng.”
–
Lúc tiên sinh đi tới Tây viện, Bùi Kinh Nhứ và Hồng Dược đã chờ sẵn ở trong sân viện từ lâu.
Để tiện cho việc dạy học, Tây viện cố ý sửa lại một gian phòng thành thư phòng, có thể thấy là vô cùng xem trọng chuyện này.
“Tại hạ là Trương Chính, Nhị nương tử gọi ta Trương tiên sinh là được rồi.”
Trương Chính kia trông thì rất đoan chính thân thiện, chẳng qua là đôi mắt kia không thành thật lắm, giống như là con chuột đã ngâm lâu ở trong thùng dầu vậy.
Mặt mày Bùi Kinh Nhứ cong cong, cung kính hành lễ với hắn: “Học sinh ra mắt Trương tiên sinh.”
Ánh mắt của Trương Chính băn khoăn lướt qua người nàng, cuối cùng cười cười: “Nghe nói Nhị nương tử muốn học xem sổ sách?”
“Vâng, trước đây học sinh chưa từng học qua những thứ này, kính xin tiên sinh vui lòng chỉ giáo.”
Trương Chính nghe vậy, ý cười càng sâu hơn, ánh mắt hơi nheo lại: “Nếu đã như vậy, hôm nay Nhị nương tử học cái này trước đi.”
Nói xong, Trương Chính giơ tay lên, đưa sách ở trong tay áo cho Bùi Kinh Nhứ.
Bùi Kinh Nhứ cung kính nhận lấy, nhưng khi thấy rõ chữ trên đó, nụ cười trên khóe miệng ngưng lại: “Tiên sinh, đây… hình như là Nữ Giới?”
Trương Chính cười cười: “Phải, Nhị nương tử sao chép Nữ Đức Nữ Giới mười lần, hiểu được hàm nghĩa trong đó là có thể tiến hành học tập các bước tiếp theo rồi.”
Bùi Kinh Nhứ nghe xong, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng vẫn kéo ra nụ cười: “Tiên sinh, Thiếu Phó đại nhân là muốn ngài dạy ta…”
“Trưởng công tử nói, phẩm hạnh của Nhị nương tử có tổn hại, lại bất kính với trưởng bối, trước khi học xem sổ sách thì nên học làm người trước.”
Trương Chính mở miệng, cắt đứt lời Bùi Kinh Nhứ muốn nói ra.
Bùi Kinh Nhứ nghe thấy vậy, chậm chạp trừng mắt nhìn, một giây sau trong mắt liền tràn đầy sương mù.