Đến nội dung chính

Chương 25: Sửa chữa sai lầm của mình

admin 843 Chữ Cài Đặt

“Phu huynh… thật sự nói như thế sao?”

Bùi Kinh Nhứ cúi đầu, giọng nói trầm đục.

Trương Chính đảo mắt, lại nhớ tới lời bà tử bên cạnh lão phu nhân mới nói.

“Nhị nương tử này ngu xuẩn vô tri, Trương tiên sinh tùy tiện lừa gạt nàng vài câu, nàng cũng không dám làm gì.”

“Nếu nàng thật sự hỏi đến, ngài cứ nói là do Trưởng công tử dặn dò, nàng ngu ngốc như vậy, sẽ không trách đến trên đầu ngài đâu.”

Hừ lạnh một tiếng, ngữ khí của Trương Chính hơi lạnh: “Nhị nương tử như vầy là không chịu tin Trương mỗ sao?”

Nói xong, Trương Chính phất tay áo muốn rời đi.

“Tiên sinh đừng đi!”

Bùi Kinh Nhứ thấy thế, hoảng loạn gọi hắn lại, vội vàng khom người nhận lỗi: “Là đức hạnh của học sinh có tổn hại, tiên sinh dạy rất đúng, học sinh bằng lòng học.”

Trương Chính nghe thấy vậy, khẽ cười một tiếng, trong mắt đều là ý cười đã thực hiện được.
Thì ra Bùi thị này đúng như lời bà tử kia nói, dễ bắt nạt như vậy!

“Nếu đã như vậy, Nhị nương tử cần phải học cho tốt, nếu không Trương mỗ không thể dạy cho ngươi rồi.”

Bùi Kinh Nhứ rũ mắt, che giấu cảm xúc dưới lông mi dài: “Học sinh xin tuân theo lời tiên sinh dạy bảo.”

Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Trương Chính đều đến, nhưng cũng chỉ để cho nàng sao chép Nữ Đức Nữ Giới, cho dù nàng thật sự đã chép đủ mười lần, Trương Chính thuận miệng hỏi nàng vài vấn đề xảo quyệt, chỉ cần nàng đáp không tốt thì lại để cho nàng chép lại lần nữa.

Mấy ngày nay đừng nói là xem sổ sách, ngay cả con số cũng chưa nhìn thấy mấy lần.

Không chỉ như thế, dường như Trương Chính kia cũng đã nhìn ra Bùi Kinh Nhứ không có chỗ dựa, nàng càng cung kính thì hắn càng kiêu ngạo.
Những vấn đề kia phàm là có một câu trả lời không như ý hắn, hắn sẽ cầm thước để chào hỏi, mới đầu cũng xem như có chút thu liễm, nhưng càng về sau thì càng nặng nề, không hề có bất cứ kiêng kỵ gì.

Lòng bàn tay đáng thương của Bùi Kinh Nhứ vốn mềm mại, ăn thước mấy bữa nay, hiện giờ đã đỏ đến dường như có thể nhìn thấy cả tơ máu.

Hồng Dược nhìn Bùi Kinh Nhứ khúm núm trước mặt Trương Chính, cực kỳ đau lòng: “Cô nương, hà tất gì người phải dỗ dành hắn như vậy, người như thế tố giác đến chỗ Trưởng công tử, tự đẹp mặt hắn thôi!”

Bùi Kinh Nhứ lại giống như là tìm niềm vui ở trong đó, nhìn lòng bàn tay đỏ bừng của mình, mỉm cười lười nhác: “Không vội, như vầy còn chưa đủ.”

“Còn chưa đủ?” Sắc mặt Hồng Dược khó hiểu.

Bùi Kinh Nhứ không định giải thích thêm gì, chỉ thay đổi câu chuyện: “Nếu ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là tiệc sinh thần của Thẩm Tòng Nguyệt nhỉ?”
Nhắc tới Thẩm Tòng Nguyệt, Hồng Dược nhíu mày: “Vâng, cô nương nhớ không lầm.”

“Có phải nàng ta đã đưa thiệp mời cho ta không?”

“Có đưa đến, không chỉ như thế, gã sai vặt tới đưa thiệp mời còn nói, Thẩm tiểu thư đã nghe ngóng được tin tức của Nhị công tử, muốn nói cho người biết trong yến hội.”

Bùi Kinh Nhứ nhíu mày, ánh mắt hơi lạnh.

Hồng Dược thấy thế, cho rằng Bùi Kinh Nhứ nghe thấy lời này thì đã dao động, vội nói: “Cô nương, đây nhất định là Thẩm tiểu thư lừa người đến tham gia yến hội, để cho người bị người khác nhạo báng cạm bẫy, người không thể tin được!”

Phu quân chết trận, trong lúc thê tử chịu tang, không được tham gia hỉ yến thọ yến, Thẩm Tòng Nguyệt làm như vậy, đơn giản chính là muốn nàng bị thế nhân cười nhạo mà thôi!

Chỉ tiếc, cạm bẫy đơn giản như vậy, kiếp trước Bùi Kinh Nhứ lại không nhìn rõ.

Nàng vừa nghe nói có tin tức của Dung Huyền Chu, làm gì còn lo lắng nhiều chuyện như thế, một mình đi đến tham gia yến hội.

Kết quả không ngoài dự liệu, Thẩm Tòng Nguyệt nắm lấy cơ hội, bỏ thuốc vào rượu của nàng, làm hại nàng suýt nữa mất đi sự trong sạch.

Sau đó nàng ta lại làm bại lộ thân phận đang chịu tang của nàng ở trước mặt tất cả tân khách, khiến cho nàng bị tân khách và cả kinh thành nhạo báng chửi bới.

Sau khi Dung lão phu nhân biết được chuyện này, mắng nàng không biết kiềm chế, để cho nàng quỳ ba ngày ba đêm ở từ đường, chân của nàng cũng bởi vậy mà trở nên không tốt, ốm đau quấn thân.

Có lẽ người khác cũng không nói sai, nàng của kiếp trước, đúng là ngu xuẩn.

Nhưng bây giờ, nàng phải sửa chữa sai lầm của mình.