Đến nội dung chính

Chương 26: Quả bom hẹn giờ

admin 714 Chữ Cài Đặt

Đối với Giang Tiếu Nhiên, mỗi ngày ở Thanh Vân Phong chẳng khác nào đang sống bên cạnh một quả bom hẹn giờ

Bạch Dật Thần vẫn kiên nhẫn dạy hắn từng bước.

Hắn ngồi xếp bằng trên nền đá, nhắm mắt cảm nhận dòng pháp lực đang chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể.

Thế nhưng mỗi khi nghe tiếng bước chân của Bạch Dật Thần đến gần, thần kinh hắn lại vô thức căng lên.

Không phải vì sợ y dạy sai.

Mà là sợ…

Y đột nhiên muốn giết mình.

Dù Bạch Dật Thần chưa từng làm gì khiến hắn phải sợ hãi, nhưng những ký ức về nguyên tác cứ như một bóng ma lẩn khuất trong đầu Giang Tiếu Nhiên.

Hắn biết người trước mặt nhìn qua dịu dàng đến mức nào.

Cũng biết rõ đằng sau vẻ ôn nhu ấy có thể đáng sợ đến mức nào.

Bởi vậy, mỗi lần Bạch Dật Thần đứng phía sau chỉ dẫn, Giang Tiếu Nhiên đều âm thầm dựng hết toàn bộ cảnh giác lên.
Thậm chí có những lúc hắn đang tập trung vận chuyển pháp lực, trong đầu vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.

Không lẽ y đang đứng sau lưng mình để tìm góc thích hợp ra tay?

Hay đang đợi mình mất cảnh giác?

Có khi nào mình vừa quay đầu lại thì thấy một thanh kiếm đã đặt ngay trên cổ không?

Càng nghĩ, lòng bàn tay hắn càng lạnh.

Có lần Bạch Dật Thần chỉ đơn giản đưa tay đặt lên vai hắn để điều chỉnh tư thế, Giang Tiếu Nhiên lập tức giật bắn người, suýt chút nữa bật khỏi mặt đất.

Bạch Dật Thần nhìn hắn đầy khó hiểu.

“Sư thúc?”

Giang Tiếu Nhiên cố gắng nở một nụ cười.

“Không… không có gì.”

“Chỉ là chân ta hơi tê.”

Bạch Dật Thần im lặng nhìn hắn một lúc rồi cũng không hỏi thêm.

Nhưng Giang Tiếu Nhiên lại càng thêm căng thẳng.

Y nhìn ta như vậy là có ý gì?
Có phải y phát hiện ra ta đang đề phòng y không?

Hay là y đang nghĩ cách xử lý ta?

Thật ra, điều khiến Giang Tiếu Nhiên khổ sở nhất chính là hắn biết mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Bạch Dật Thần vẫn luôn kiên nhẫn.

Y không hề tỏ ra mất kiên nhẫn trước những lần hắn điều khiển pháp lực thất bại. Thậm chí mỗi khi hắn gặp khó khăn, y còn cẩn thận giải thích lại từng bước.

Càng như vậy, Giang Tiếu Nhiên càng cảm thấy thấp thỏm.

Bởi vì trong mắt hắn, người đáng sợ nhất thường không phải kẻ lạnh lùng.

Mà là người có thể vừa mỉm cười dịu dàng vừa khiến người khác chết lúc nào không hay.

May mắn thay, trong khoảng thời gian đó, Thẩm Ôn Ngôn cũng thường xuyên đến Thanh Vân Phong hỏi thăm tình hình của hắn.

Mỗi lần xuất hiện, y đều mặc trường bào trắng sạch sẽ, dáng người cao gầy, khí chất thanh nhã. Mái tóc đen được buộc gọn sau lưng, vài sợi tóc bị gió núi thổi nhẹ trước trán.
“Sư đệ, hôm nay cảm thấy thế nào?”

Thẩm Ôn Ngôn thường ngồi xuống bên cạnh, hỏi han tình trạng của Giang Tiếu Nhiên.

“Pháp lực đã có thể vận chuyển thuận lợi hơn chưa?”

Giang Tiếu Nhiên nghe vậy lập tức gật đầu.

“Đỡ hơn hôm qua một chút.”

Thẩm Ôn Ngôn khẽ mỉm cười.

“Vậy là tốt.”

Y lại quay sang Bạch Dật Thần, hỏi tình hình của Giang Tiếu Nhiên.

“Dật Thần, Giang sư đệ tiến bộ thế nào?”

Bạch Dật Thần luôn trả lời rất bình tĩnh:

“Sư thúc có pháp lực rất dồi dào, chỉ là chưa quen với cách vận dụng. Nếu tiếp tục luyện tập, chắc sẽ sớm khôi phục được.”

Nghe đến đây, Giang Tiếu Nhiên mới âm thầm thở phào.

Ít nhất…

Có Thẩm Ôn Ngôn ở đây, Bạch Dật Thần chắc sẽ không thể tùy tiện ra tay với hắn.

Mỗi lần Thẩm Ôn Ngôn rời đi, Giang Tiếu Nhiên đều đứng nhìn theo bóng lưng y rất lâu.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Chưởng môn sư huynh…

Ngươi nhất định phải thường xuyên đến đây.

Đừng để ta một mình với tên đại đệ tử này.

Bởi vì hắn thật sự không biết…

Nếu một ngày Bạch Dật Thần đột nhiên không còn cười ôn nhu vậy nữa, liệu hắn có còn cơ hội nhìn thấy ngày mai nữa hay không.