Khoảnh khắc bóng dáng vàng rực của Tưởng Trí khuất sau cánh cửa, sự bình tĩnh của Tưởng Du lập tức tan vỡ. Nàng nhìn chằm chằm vào hành lang trống trải, hàng mi rũ xuống che giấu cảm xúc trong mắt, chỉ có đầu ngón tay nàng là hơi run rẩy.
“Đẩy ta về.” Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói nặng trĩu vẻ mệt mỏi không che giấu: “Ta hơi mệt.”
Dương Xán đáp lời rồi đẩy xe lăn về phía phòng ngủ. Hoa tử đằng không ngừng rơi xuống trục bánh xe để lại những vệt tím li ti như thể ai đó vô tình làm rơi hộp phấn. Họ đi trong im lặng, Tưởng Du nhìn chằm chằm xuống đất, khuôn mặt căng thẳng đến mức ngay cả hơi thở cũng gấp gáp.
Sau một hồi im lặng, Dương Xán cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng: “Chân ngươi… từ khi sinh ra đã như vậy sao?”
Xe lăn dừng lại. Tưởng Du ngước mắt lên, ánh mắt hướng về ngọn đồi nhân tạo phía xa, nơi dòng nước chảy róc rách nhưng vẫn không thể xua tan đi vẻ u ám trong giọng nói: “Không phải.”
“Vậy…”
“Mấy năm trước ta bị ngã ngựa.” Tưởng Du nói bóng gió như thể đang nói về người khác: “Và kể từ đó, ta không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.” Lòng Dương Xán thắt lại. Nhớ lại cách Tưởng Trí làm nàng khó chịu trước đó, nàng chợt hiểu ra có bao nhiêu tuyệt vọng ẩn chứa sau vẻ mặt lạnh lùng đó. Nàng nắm chặt tay vịn xe lăn, giọng nói mang theo sự bướng bỉnh đặc trưng của thiếu niên: “Ta có thể thử không?”
Tưởng Du quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc: “Thử cái gì?”
“Chữa chân cho ngươi.” Dương Xán nhìn thẳng vào mắt nàng, vẻ nghiêm túc như lời thề với trời xanh: “Sư phụ ta có dạy ta một ít y thuật, có lẽ… có lẽ sẽ hữu ích.”
Tưởng Du mỉm cười nhưng nụ cười lại chỉ thoáng qua, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng thờ ơ: “Không cần.” Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng thở dài: “Phụ vương đã thỉnh cầu những thầy thuốc giỏi nhất thiên hạ, ngự y trong cung cũng thay đổi liên tục, ngay cả quỷ y tài giỏi nhất vùng biên cũng đã thỉnh cầu nhưng đều vô ích.”
“Nhưng họ không phải là sư phụ của ta.” Dương Xán gấp gáp nói: “Y thuật của sư phụ ta thật sự rất tuyệt vời. Người từng nói không có bệnh nan y chỉ là chưa tìm ra phương pháp thôi.” Nàng nhớ lại sư phụ mình dùng vài cây kim bạc châm cứu một con hươu hấp hối trên núi, mắt sáng lên: “Để ta thử xem, được không? Chỉ một lần thôi.”
Tưởng Du nhìn nàng, nhìn ánh mắt nhiệt huyết của nàng như thể thấy lại chính mình nhiều năm trước, vẫn còn có thể chạy nhảy trong ngự hoa viên. Nàng đã tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp, tin vào lời hứa của phụ thân rằng nhất định sẽ giúp con đứng dậy, nhưng cuối cùng cũng chỉ còn lại những thất vọng lặp đi lặp lại như nước lạnh dập tắt mọi tia lửa.
“Dương Xán.” nàng nhẹ nhàng nói, mang theo chút răn đe: “đừng ôm hy vọng, nếu không sẽ càng thất vọng hơn.”
“Ta không sợ!” Dương Xán đáp, giọng điệu cứng rắn thành thật: “Dù không thể chữa khỏi ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng nếu không thử điều trị thì ta sẽ hối hận.” Nàng nhìn Tưởng Du, ánh mắt vô cùng tha thiết: “Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta cũng muốn làm một điều gì đó cho ngươi.”
Xe lăn nhích thêm vài bước rồi dừng lại ở cửa phòng ngủ. Tưởng Du nhìn chằm chằm vào cánh cửa đỏ thắm, im lặng hồi lâu, lâu đến nỗi Dương Xán nghĩ rằng nàng sẽ không đồng ý, rồi nàng khẽ ậm ừ đồng ý, giọng nói ra chỉ nhẹ như lông hồng: “Tùy ngươi.”
Nàng không thực sự ôm hy vọng gì mà nàng chỉ không muốn làm thiếu niên này mất vui. Dù sao thì nàng cũng đã quen ngồi xe lăn rồi, hi vọng thêm một lần nữa chỉ càng thêm thất vọng.
Dương Xán lập tức phấn chấn hẳn lên, bước chân nhẹ nhàng hơn khi đẩy xe lăn vào trong. Đây là lần đầu tiên nàng bước vào phòng ngủ của Tưởng Du, trước đây nàng chỉ dám đứng gác ngoài hành lang, thậm chí không dám nhìn qua lớp giấy dán cửa sổ.
Bên trong sang trọng hơn nàng tưởng tượng, không hề có chạm khắc cầu kỳ hay phô trương. Vài hộp phấn má và phấn phủ được đặt trên bàn trang điểm cạnh cửa sổ, những hộp sứ sáng bóng rõ ràng là hàng cao cấp nhưng tất cả đều được sắp xếp gọn gàng như thể chưa từng được chạm vào. Mùi hoa lan thoang thoảng lan tỏa trong không khí, tươi mát và dịu nhẹ như chính mùi hương của Tưởng Du.
“Sư phụ ta đã truyền cho ta một kỹ thuật châm cứu gọi là Quỷ Châm.” Dương Xán nói xong liền rút
từ trong ngực ra một túi vải nhỏ. Bên trong có mười ba cây kim bạc với độ dài khác nhau, đầu kim sáng bóng như bạc: “Người nói nó có thể khai thông kinh mạch. Ta đã thử nó trên những thợ săn bị ngã và bị thương trên núi, thật sự nó rất hiệu quả.” Tưởng Du ngồi trên xe lăn nhìn những cây kim bạc trải rộng trước mặt, nàng chỉ im lặng, dường như đã ngầm hiểu ý nghĩa của nó.
Dương Xán hít một hơi thật sâu rồi bước đến bên xe lăn, ngồi xổm xuống. Ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì đó, do dự nói: “Hình như ngươi cần… cởi giày và tất ra.” Tưởng Du dừng lại, theo bản năng rụt chân lại.
Dương Xán không nghĩ ngợi nhiều liền đưa tay cởi giày ra. Đầu ngón tay vừa chạm vào viền hoa lan thêu trên giày, nàng chợt nghe thấy Tưởng Du khẽ kêu lên: “Đợi đã!”
Nàng đột nhiên rụt tay lại nhìn Tưởng Du với vẻ mặt khó hiểu: “Sao vậy?” Má Tưởng Du hơi ửng hồng, cắn môi giọng nói gần như thì thầm: “Ngươi… ngươi có biết ý nghĩa nhìn chân nữ nhân là gì không?”
Dương Xán chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác: “Ta không biết, sư phụ ta chưa từng dạy ta điều đó.” Ở trên núi, nếu bị bong gân mắt cá chân thì cởi giày và bôi thuốc là chuyện bình thường, không cần phải làm những thủ tục rườm rà như vậy.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Tưởng Du bỗng cảm thấy vừa buồn cười vừa bực bội, vẻ ngượng ngùng khó hiểu cũng vơi đi phần nào. Cuối cùng nàng thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: “Không sao đâu, ngươi làm đi.”
Dương Xán cẩn thận cởi đôi giày thêu và nhẹ nhàng cởi đôi tất trơn.
Móng chân Tưởng Du vô thức co lại, bắp chân cũng căng lên. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay mát lạnh lướt nhẹ trên da thịt mình qua lớp vải như lông vũ chạm vào tim, khiến nàng nhột đến nỗi suýt nữa thì kêu lên ngăn Dương Xán lại.
Sao lại thế này? Chỉ là cởi tất thôi mà, thái y đã từng làm vậy khi chữa trị cho nàng rồi, vậy mà sao tim nàng lại đập thình thịch khi tay Dương Xán chạm vào?
Một đôi bàn chân trắng muốt như ngọc hiện ra với những ngón chân tròn trịa và mắt cá chân thon dài. Làn da trắng như ngọc bích hảo hạng nhưng một vết sẹo mờ nhạt xuất hiện trên mắt cá chân như một chiếc lá rụng màu nâu nhạt, đã làm lu mờ vẻ đẹp hoàn mỹ của nàng.
Dương Xán nhìn chằm chằm có chút mê mẩn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Tưởng Du quả nhiên sinh ra đã khác biệt, ngay cả đôi chân của nàng cũng đẹp đến vậy.”
Tưởng Du cảm thấy không thoải mái dưới ánh mắt của Dương Xán. Ngón chân nàng hơi cong lên, đoán rằng Dương Xán đã nhận ra vết sẹo hoặc nghĩ rằng đôi chân của mình không thể chữa lành. Vừa định nói thôi bỏ đi thì Dương Xán đã thẳng thừng nói: “Tưởng Du, ngươi không chỉ đẹp mà đôi chân của ngươi cũng đẹp nữa.”
Những lời này thốt ra bất ngờ như một hòn đá cuội ném vào mặt hồ phẳng lặng. Khuôn mặt Tưởng Du đỏ bừng, lan từ má đến tai như những đám mây nhuộm màu hoàng hôn. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận, hai tay nàng siết chặt lấy váy nghiến răng nghiến lợi nói: “Dương Xán!” Âm tiết cuối cùng trong giọng nói mang theo chút gì đó quyến rũ, phảng phất hương hoa lan khiến không khí càng thêm ngọt ngào.
Dương Xán nhận ra mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu, tai còn đỏ hơn cả mặt Tưởng Du: “Ta… ta không cố ý… ta chỉ cảm thấy…”
“Tập trung chữa bệnh đi!” Tưởng Du quay mặt đi, giọng vẫn còn hơi run nhưng không mắng thêm nữa.
Dương Xán nhanh chóng đáp lại rồi lấy ra cây kim bạc dài nhất. Nàng kẹp chặt đầu kim giữa hai ngón tay, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo trên mắt cá chân của Tưởng Du, đột nhiên nàng trở nên nghiêm túc lạ thường. Khoảnh khắc cây kim bạc chạm vào Tưởng Du cảm thấy hơi tê, sau đó là một luồng nhiệt ấm áp chậm rãi lan tỏa khắp kinh mạch, giống như tuyết đầu xuân tan chảy thấm vào đất đá lạnh giá.
Nàng nhìn đôi mắt cụp xuống của Dương Xán, nhìn bàn tay nàng cầm cây kim bạc vững vàng đến mức không giống một thiếu niên, một ý nghĩ mà ngay cả nàng cũng thấy vô lý chợt lóe lên trong đầu: “Có lẽ, nàng thực sự có thể hy vọng điều gì đó?”