Cô cố gắng cất tiếng, giọng trong trẻo vang lên: “Tôi không hiểu anh nói gì cả, đây là đâu?”
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt thoáng hiện vẻ ngơ ngác. Rõ ràng, hắn cũng không hiểu lời cô nói. Hắn lại cất tiếng, một chuỗi ngôn ngữ xa lạ vang lên, âm điệu hoàn toàn khác với bất kỳ thứ tiếng nào cô từng nghe.
Nói xong, hắn đứng dậy, quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Thấy vậy, cô cũng gắng gượng đứng lên, bước theo sau.
Lúc này cô mới nhận ra, người đàn ông ấy cao lớn đến mức nào. Bóng lưng rộng rãi, vóc dáng vạm vỡ, chiều cao ước chừng phải gần hai mét, mỗi bước đi đều toát ra cảm giác áp đảo.
Cô lặng lẽ đi theo, trong lòng rối bời.
Rốt cuộc…cô đang ở đâu và người đàn ông này là ai?
Hắn bỗng quay đầu lại. Chưa kịp để cô hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay mạnh mẽ đã ấn thẳng lên vai, ép cô ngồi xuống nền đá lạnh lẽo.
Lực tay quá lớn, cô không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo mà ngồi yên tại chỗ.
Khi thấy cô không còn ý định đi theo nữa, hắn mới buông tay, quay lưng rời đi.
Nhưng điều khiến cô sững sờ hơn cả, khi bước ra ngoài, hắn dùng sức đẩy một tảng đá lớn, chắn kín miệng hang.
Âm thanh đá ma sát vang lên khô khốc, nặng nề.
Ánh sáng dần bị nuốt chửng, cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Bên trong hang động, bóng tối lại một lần nữa bao trùm tất cả.
Cô ngồi đó, tim đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Bị nhốt lại, một mình.
Cô ngồi đó suy nghĩ, có lẽ mình vẫn chưa chết. Có thể là được hắn cứu, nhưng vì sao hắn lại nhốt cô ở đây? Không lẽ thấy cô bị thương, bên ngoài lại nguy hiểm nên hắn mới làm vậy.
Cô lần mò về phía cửa hang, dồn sức đẩy tảng đá chắn lối ra nhưng vô ích. Sức cô quá yếu, còn hắn có thể đẩy được tảng đá lớn như thế, đủ biết hắn khỏe đến mức nào.
Cô đành ngồi chờ. Một lúc sau, cửa hang mở ra. Hắn xuất hiện, trên tay cầm một miếng thịt đỏ tươi còn dính máu, tiện tay quăng xuống trước mặt cô. Cô tái mặt, vội né sang một bên.
Cô ngước nhìn hắn, run giọng nói: “Anh cho tôi ăn sao? Tôi… Tôi không ăn thịt sống.”
Hắn chỉ nhìn cô, không đáp, rồi quay người bước ra ngoài, đóng cửa hang. Lần này cô hoảng loạn, vội lao theo kêu lớn: “Này! Cho tôi ra với! Tôi không muốn ở trong này!”
Nhưng chưa kịp chạy ra, hắn đã giơ tay đẩy mạnh, hất cô ngã trở lại trong hang rồi kéo tảng đá đóng chặt lối vào. Cú xô quá mạnh khiến cô ngã ngồi xuống đất, hai tay chống xuống đau nhói, cô không kìm được rên khẽ.
Cô thầm nghĩ, rõ ràng hắn là người cứu cô, vậy mà lại ra tay thô bạo với một kẻ đang bị thương như thế.
Cô lê người vào một góc, dựa lưng vào vách đá lạnh ngắt. Lúc này, cô không chỉ đau nhức khắp người mà còn đói lả và khát khô cổ họng. Chợt nhớ ra trong túi vẫn còn mấy quả dại, cô run run thò tay vào. Chỉ còn lại hai quả, chắc một quả đã rơi đâu đó lúc hỗn loạn.
Cô đưa quả lên miệng ăn. Vị nhạt nhẽo, chẳng hề ngon lành, nhưng cơn đói khiến cô nuốt lấy nuốt để. Quả dại chứa khá nhiều nước, nhờ vậy cổ họng khô rát của cô cũng dịu đi phần nào.
Giờ đây, cô chẳng còn sức để làm gì khác ngoài ngồi yên. Trong hang tối đen như mực, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không dám cử động nhiều. Mệt mỏi chồng chất, thân thể rã rời, cuối cùng cô dần chìm vào giấc ngủ giữa bóng tối lạnh lẽo.