Bùi Hoài Dương đứng yên không động, cô bảo mẫu nhìn đôi mắt đỏ hoe vì cố nhịn buồn ngủ của Bùi Bích Ngọc, thật không đành lòng, mạo hiểm bị đuổi việc vẫn nói ra lời muốn nói: “Anh Bùi, có lẽ lời tôi nói có thể vượt quá giới hạn, tôi cũng không có tư cách can thiệp vào việc gia đình của các anh, nhưng… Bích Ngọc vẫn chỉ là một đứa trẻ, ở độ tuổi này cần nhất là sự đồng hành của người thân. Lúc ở nhà, ngoài việc hoàn thành đọc sách tranh theo yêu cầu của anh, phần lớn thời gian cô bé đều trốn trong lều nhỏ ở phòng mình ngẩn người, cô bé cũng không để tôi ở bên, hơn nữa có lúc sẽ lén trốn trong chăn khóc.”
Ngừng một chút, bảo mẫu nói thêm: “Tuần này, mỗi ngày tan Bích Ngọc học đều cùng cô Giang đi xem chó, tôi chưa từng thấy nụ cười của cô bé rạng rỡ đến thế, mỗi tối về nhà đều vui vẻ rất lâu.”
Nói đến đây, Bùi Hoài Dương khẽ nhíu mày không thể nhận ra. Người trên sofa ngáp một cái thật lớn, nước mắt tràn ra từ đuôi mắt, thân thể bỗng nhẹ bẫng, bị cánh tay rắn chắc nâng lên.
Bùi Bích Ngọc vừa nói lời tàn nhẫn ghét anh vừa ôm ghì lấy cổ anh, vẻ mặt ngái ngủ, chu môi lẩm bẩm: “Cậu út, cậu có thể kể chuyện trước khi ngủ cho con không?”
Bùi Hoài Dương đáp “được”, mắt liếc xéo cô bé một cái, tiếp tục đi về phòng trẻ em. Còn kể chuyện trước khi đi ngủ gì nữa, có khi đầu vừa chạm gối là ngủ tít mù.
Nhưng lần này, anh đã đoán sai tâm tư của nhóc tì.
Bùi Bích Ngọc ngoan ngoãn đặt hai tay bên mép chăn, mắt chớp chớp, không còn vẻ buồn ngủ mơ màng vừa nãy, ngược lại đôi mắt sáng ngời có thần, kiên nhẫn chờ đợi. Thấy người đã hứa kể chuyện cho mình vẫn không động đậy, cô bé làm bộ bà cụ non nói: “Cô giáo có dạy con rằng, không thể làm một đứa trẻ nói lời mà không giữ lời.”
Cô giáo?
Ai? Là do cô bé nói ngọng hay do không biết tên cô?
Bùi Hoài Dương rút ngẫu nhiên một cuốn sách từ giá sách thấp bên tường, ngồi xuống đất, tùy ý dựa vào chiếc bàn đầu giường hình thỏ nhỏ do Bùi Bích Ngọc tự chọn, anh mở trang sách, cúi đầu nhìn nội dung trên giấy, tiện miệng hỏi: “Lớp con đổi giáo viên rồi hả?”
“Không ạ, vẫn là cô Uông và cô giáo mà.”
Nhớ đến avatar trắng đơn giản chiều nay mới mở, anh lên tiếng sửa lại: “Con gọi tên cô giáo sai rồi, người ta là cô Giang.”
“Nhưng mà khi con gọi cô ấy, cô ấy vẫn đáp, hơn nữa còn cười với con.”
Bùi Hoài Dương nhíu mày gấp cuốn sách tranh chỉ phù hợp cho trẻ một hai tuổi lại, đổi cuốn mới, trong lòng nghĩ, cô Giang ngoài cười còn có thể lộ ra biểu cảm gì với học sinh của mình?
Bùi Bích Ngọc lật người, cười hì hì kể: “Cô giáo cười ngọt lắm. Con thấy rất giống chùm nho mà mẹ dắt con đi lang bạt từng ăn.” Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, tròng mắt cô bé đảo trái đảo phải, vươn hai ngón tay nhéo tay áo Bùi Hoài Dương: “Cậu út, cậu còn phải đi công tác nữa không?”
Bùi Hoài Dương sửng sốt, dừng động tác, gỡ ngón tay trên áo ra, ngừng vài giây mềm giọng nói: “Trước khi ông bà ngoại về, cậu không đi công tác nữa.”
“Yeah!” Bùi Bích Ngọc lăn một vòng trên giường xong lăn trở về: “Cậu út, sau này cậu có thể đón con tan học không?”
“Có bảo mẫu đón con còn gì, cậu còn phải đi làm.”
“Nhưng mà…” Bùi Bích Ngọc thôi cười, không ngừng chớp mắt: “Chỉ đón một lần cũng không được sao? Lớp con có một bạn mập mạp đầu hổ đáng ghét lắm, bạn ấy nói chưa từng thấy bố mẹ con đến đón con…”
Bùi Hoài Dương nhắm mắt lại, thở hắt một hơi, anh quyết định lùi một bước: “Thứ Hai tuần sau cậu đi đón con.”