Đến nội dung chính

Chương 19: Ghét cậu út, cậu út xấu xa!

admin 791 Chữ Cài Đặt

Vốn dĩ, cô bé còn có thể yên tĩnh ngồi trên tấm thảm ở góc phòng đọc sách, Bùi Hoài Dương cũng mặc kệ cô bé. Ai ngờ xem xong sách truyện trong tay, cô bé bắt đầu nhỏ giọng tự nói một mình tự chơi trò chơi gia đình, cho đến khi nhóc tì cầm đồng hồ điện thoại ngọt ngào gọi “mẹ ơi”, anh ngước mắt liếc nhìn đứa trẻ đang vắt chéo chân vung vẩy.

Thẻ trải nghiệm phòng làm việc chính thức bị chủ nhân nó tuyên bố bước vào thời gian đếm ngược. Nửa phút sau, Bùi Bích Ngọc phồng má, như con cá nóc giận dỗi hừ mũi: Ghét cậu út, cậu út xấu xa!

Bùi Hoài Dương ra lệnh cho cô bé mau về phòng ngủ sớm, giọng điệu nghiêm nghị không có đường thương lượng.

Cửa phòng làm việc đóng lại, một tiếng thở dài vang lên.

Yên tĩnh rồi.

Bùi Hoài Dương uống cạn ly cà phê Americano, nhanh chóng lao vào công việc.
Cuộc họp quốc tế diễn ra một tiếng rưỡi mới kết thúc, Bùi Hoài Dương rất muốn bất chấp tất cả nằm lăn ra thảm, thư giãn cột sống cứng đờ, nới lỏng thần kinh căng như dây đàn.

Anh tốt nghiệp thạc sĩ Kinh doanh Đại học Quốc tế, tiến vào làm việc tại công ty ẩm thực của gia đình, hai năm trước chính thức nhận gậy tiếp sức từ tay đồng chí Bùi, đồng thời bắt đầu triển khai bố cục mở rộng bản đồ thị trường ra nước ngoài. Sau khi đồng chí Bùi xem xong bản kế hoạch của anh, giữ nguyên ý kiến trái ngược: bánh có thể ăn, nhưng ăn nhiều ăn vội dễ chết nghẹn.

Ông đang ám chỉ, “nóng vội” chưa bao giờ là từ ngữ để khen ngợi. Nhưng miếng bánh lớn thế này, không ăn nữa chẳng nhẽ lại đi liếm vụn à?

Anh cảm thấy, đồng chí Bùi chẳng qua canh giữ một mẫu đất quá lâu, biến thành phái bảo thủ. Thư pháp treo trong văn phòng thay đổi từ “biển rộng trời cao” thành “liệu cơm gắp mắn”, cuối cùng là “gia hòa vạn sự hưng”, có thể thấy được manh mối trong này.
Công ty chính thức thành lập bộ phận thị trường nước ngoài, đồng chí Bùi không ngăn anh, cũng không tỏ thái độ. Không biết là muốn mài mòn tính tình của anh hay làm kẻ đứng ngoài quan sát, xem anh có thể liều đến giai đoạn nào.

Dự án bắt đầu từ giai đoạn đầu là đăng ký thương hiệu nước ngoài, đây vốn là một khúc xương cứng, theo tiến độ đẩy lên, khúc xương này lại kẹt ở giai đoạn hồ sơ ODI.

Trong quá trình thẩm định công ty nước ngoài sắp sáp nhập có tồn tại vấn đề tài chính không nhỏ. Cách giải quyết hoặc là tìm cơ hội hợp tác mới, hoặc là thành lập một công ty nước ngoài mới, nhưng dù chọn cách nào, đều có nghĩa là công sức mà đội ngũ dự án bỏ ra ở giai đoạn đầu có lẽ đều đổ sông đổ bể.

Từ góc độ khái niệm tài chính mà phân tích, chi phí thời gian không tham gia vào quyết định trọng đại, cần ưu tiên coi trọng lợi ích tương lai. Nhưng nhìn từ tình hình hiện tại, tiến hay lùi, đều là vực thẳm.
Bùi Hoài Dương xoa huyệt thái dương đang giật từng cơn, đi đi lại lại trong phòng làm việc. Đi đến bên tấm thảm rải đầy đồ chơi ngũ sắc, anh lập tức dập tắt ý nghĩ rồi nằm xuống.

Thôi được rồi, lần này anh thật sự không thể nóng vội, tạm thời dồn sự chú ý vào việc chi nhánh phía Bắc sắp khai trương đã.

Bùi Hoài Dương mở cửa phòng làm việc gần như đã đóng kín cả buổi tối, định ghé chỗ Hoàng Nam mở một chai rượu vừa ngon vừa đắt để giải sầu. Ai dè anh ngước mắt lại thấy phòng khách đèn đuốc sáng trưng.

Bùi Bích Ngọc vốn dĩ phải đi ngủ vào chín rưỡi lúc này lại đang ôm chú thỏ nhỏ của mình, mắt sắp híp thành một đường, cái đầu như lật đật, nghiêng ngả trên sofa.

Cô bảo mẫu đứng bên cạnh tỏ vẻ khó xử, nhìn thấy người tới, cô bảo mẫu tiến lên trước, nhẹ giọng nói: “Anh Bùi, Bích Ngọc nói phải đợi anh ra mới chịu vào phòng ngủ.”

Nghe được tiếng nói, Bùi Bích Ngọc cố gắng mở to mắt, miễn cưỡng từ một đường thẳng mở thành hình hạt táo. Cô bé dang hai tay về phía người không xa rồi lại ngủ gật.

Bùi Hoài Dương: “…”