Đến nội dung chính

Chương 63: Ly hôn

admin 3.764 Chữ Cài Đặt

Còn về phía Diệp Hoài Vân cậu vừa ra khỏi nhà hàng liền bị người chặn lại. Một người áo đen trong số đó tiến lên nói: “Vân thiếu gia, chúng tôi theo phân phó của Diệp nhị thiếu đưa câu đi dùng bữa.”

Diệp Hoài Vân hoang mang: “….???” Cậu nghĩ đến chuyện xảy ra lúc nãy liền nói: “Anh ta phân phó cái gì bây giờ các anh không cần nghe theo nữa đâu. Tôi với anh ta vừa cãi nhau, tôi không nghĩ đã như vậy rồi anh ta còn muốn mời cơm nữa.”

Đám người áo đen này là bảo tiêu của Diệp Chính Anh, sau khi nghe lời nói tường thuật của Diệp Hoài Vân, bảo tiêu đại diện nói chuyện với cậu rất quy củ mà nói tiếp: “Vân thiếu gia, Diệp nhị thiếu lúc trước đã phân phó chúng tôi, nếu thấy Vân thiếu gia đi ra liền đưa người đi dùng bữa, có lẽ Diệp nhị thiếu đã biết trước chuyện này rồi. Vẫn xin Vân thiếu gia đi theo chúng tôi.”
Diệp Hoài Vân đang phiền, cậu không muốn dây dưa với đám người có liên quan đến Diệp Chính Anh, cậu buồn bực nói: “Tôi không cần. Bây giờ tôi muốn về đoàn phim, phiền các anh tránh đường. Tôi không quan tâm anh ta đã phân phó những gì cho các anh nhưng tôi hiện tại tâm trạng không tốt, không muốn phí lời cũng như thời gian ở đây.”

Cậu nói xong chỉ thấy bảo tiêu kia thở dài rồi nói: “Vân thiếu gia, nếu chúng tôi không hoàn thành được việc này chúng tôi sẽ bị Diệp nhị thiếu trách phạt. Vì vậy chúng tôi không thể không làm trái lời của cậu được. Xin lỗi Vân thiếu gia, cậu hãy an tâm để chúng tôi đưa cậu đi dùng bữa.”

Anh ta nói xong không để cho Diệp Hoài Vân phản kháng lại liền cùng những người khác đưa cậu đi, không hề chừa lại một chút cơ hội rời đi nào cho cậu. Cậu chỉ có thể uất nghẹn để mặc họ đưa mình đi mà không làm gì được. Tên khốn Diệp Chính Anh kia, rốt cuộc anh ta tính làm gì chứ???!!!
………..

Diệp Chính Anh ngồi dùng bữa và trò chuyện rất vui vẻ với Lục Mẫn Thư và Diệp Thanh Thẩm được một nửa thì đi nhận điện thoại. Sau khi nhận xong cuộc điện thoại đó liền vào trong, anh ngượng ngùng nói với hai người: “Mẹ, tiểu Thẩm hai người cứ tiếp tục dùng bưa đi. Con, con vừa nhận được điện thoại nói cần còn phải về đoàn phim xử lý ngay bây giờ không thể tiếp tục cùng hai người dùng bữa được. Để hai người mất hứng rồi.”

Lục Mẫn Thư dịu dàng nói: “Không sao, con có việc thì cứ về xử lý đi. Dù sao mẹ và tiểu Thẩm cũng sắp dùng bữa xong rồi. Mẹ và tiểu Thẩm cũng không lầm mất thời gian của con nữa.”

Diệp Chính Anh nghe vậy thì gật đầu nói: “Con biết mẹ sẽ thông cảm cho con mà. Vẫn là mẹ thương con. Nếu cha ở đây chắc chắn ông ấy sẽ mắng con một trận rồi.”
Lục Mẫn Thư bật cười: “Con bớt nịnh đi. Cha con ông ấy chỉ là không muốn con theo nghề này mà thôi. Dù sao nghề này cũng không thể làm được lâu dài, công việc cũng không ổn định. Khi làm người của công chúng thì cuộc sống cũng không còn được thoải mái như người bình thường nữa.”

Diệp Chính Anh trước sau vẫn như một: “Vì đây là đam mê của con. Dù sau này con không làm nữa thì con cũng vẫn có việc khác để làm mà. Không lẽ cha lỡ nhẫn tâm để con ra đường tự mình kiếm sống sao?”

Lục Mẫn Thư suy tư rồi nói: “Cũng có thể lắm.”

“A, được rồi, được rồi. Con không bàn việc này với mẹ nữa đâu, lần nào mẹ cũng trêu con.” Anh nói chuyện xong với Lục Mẫn Thư thì quay sang nói với Diệp Thanh Thẩm: “Tiểu Thẩm, anh đi trước nha. Dạo này nếu rảnh rỗi em có thể kiếm thêm vào chương trình để tham gia. Nếu không xác định được chương trình đó có phù hợp với em không em có thể hỏi anh. Đợi anh kiếm được bộ phim nào phù hợp với trạng thái của em anh sẽ giúp em lấy một xuất thử vai.”

Diệp Thanh Thẩm gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vâng, em biết rồi.”

Chào hỏi xong hai người Diệp Chính Anh liền rời đi. Anh ngồi lên xe đi đến địa điểm cần đến. Một nhà hàng khác cũng gần đó…

Cửa phòng riêng của nhà hàng được đẩy ra, Diệp Chính Anh nhẹ nhàng bước vào. Anh vừa vào thì thấy Diệp Hoài Vân đang ngủ quên trên bàn ăn. Thấy thế anh liền nhẹ chân nhẹ tay bước vào. Khi đến gần cậu lại cảm thấy cậu ngủ như vậy sẽ không thoải mái, Diệp Chính Anh vươn tay ý định muốn đưa cậu đến ghế sofa nằm cho thoải mái nhưng vừa chạm vào người thì cậu tỉnh giấc. Diệp Hoài Vân tỉnh giấc, vừa nhìn thấy Diệp Chính Anh cậu liền xụ mặt hất tay anh ra. Giọng điệu không mang một chút thiện cảm nói: “Được rồi, anh rốt cuộc muốn làm gì? Mất công đưa tôi tới đây, anh muốn dùng tôi để giở trò gì thì nói luôn. Tôi không muốn cho đến khi mình chết cũng không biết được lý do vì sao mình chết đâu.”

Diệp Chính Anh nghe vậy tâm trạng có chút trầm xuống: “Hoài Vân, em nghe anh nói đã, được không?”

“Không muốn. Rất phiền, tôi không muốn nghe.” Diệp Hoài Vân lập tức từ chối.

Diệp Chính Anh tỏ vẻ tủi thân: “Em thật sự không cho anh một cơ hội nào sao? Cho dù sự thật không phải là do em nghĩ cũng như vây?”

Diệp Hoài Vân trầm lặng. Anh ta nói như thể cậu đang bất công với anh ta giống như, giống như cậu chưa từng có cơ hội giải thích cho chính mình. Suy tư một hồi, cậu hừ lạnh mà quay mặt đi. Tên này, anh ta đang đánh đòn tâm lý với cậu. Cậu tuyệt đối không được tự tiện suy nghĩ lung tung rồi mềm lòng với anh ta.

Diệp Chính Anh biết mình đang làm gì, anh đúng thật là đang lợi dụng sự yếu lòng của Diệp Hoài Vân. Không thể không nói là anh em chung một nhà anh rất hiểu một phần tính cách của Diệp Hoài Vân, cũng có thể nói là điểm yếu của cậu.

Anh cũng không muốn làm vậy nhưng bây giờ, thứ anh đang thiếu nhất là sự tin tưởng của cậu mà điểm đột phá nó lại chính ở sự mềm lòng của Diệp Hoài Vân. Cậu đã quá đau khổ rồi, nếu bây giờ anh còn chậm trễ trong việc để Diệp Hoài Vân tin tưởng mình, chỉ sợ cậu sẽ càng tổn thương hơn, giống như bây giờ vậy. Đấu tranh tâm lý một lúc cuối cùng Diệp Chính Anh quyết định khác. Thứ nhất, không thể làm chuyện có lỗi này với cậu nữa, thứ hai phải nói cho cậu biết rõ việc anh đang làm, không thể để cậu hiểu lầm. Vì thế anh bỏ qua kế hoạch về tâm lý với cậu mà đi đến bên cạnh cậu dứt khoát nói: “Hoài Vân, hôm nay dù em không muốn nghe anh nói anh cũng sẽ nói. Dù là anh ỷ thế ức hiếp người anh cũng sẽ làm như vậy. Hoài Vân, bây giờ em không chạy được.”

Diệp Hoài Vân: “…” Diệp Chính Anh, anh ta thật thiếu đánh.

Cậu tức giận trừng mắt nhìn Diệp Chính Anh nhưng tức mà không làm gì được đành hừ lạnh nói: “Đúng vậy a, bây giờ tôi đang ở trong tay anh, muốn đi cũng đi không được, muốn đánh người cũng không xong. Đúng là mặc anh bày bố.”

Diệp Chính Anh cười cười, anh xấu hổ nói: “Thì, thì… anh cũng hết cách mà…”

Diệp Hoài Vân nghiến răng nói: “Anh hết cách…? Ha, chỉ bao biện là giỏi. Hừ…”

Diệp Chính Anh: “…”

Anh cười trừ, không tốn thời gian nữa liền vào chủ đề chính: “Tiểu Vân, hôm nay là anh cố tình hẹn bọn họ đến.”

Diệp Hoài Vân quay lại, có chút nén giận nói: “Anh…! Đây là bộ phim đầu tiên tôi đi theo đoàn phim, anh còn nói cho bọn họ biết, anh…”

“Anh biết em tức giận nhưng mà anh thường xuyên tới đây, còn không chịu về nhà chắc chắn Diệp Thanh Thẩm sẽ sinh nghi. Không bằng anh trực tiếp cho bọn họ biết anh ở đâu và đang làm gì, tiện thể diễn một vở kịch trước mặt cậu ta khiến cậu ta tạm gác lại nghi ngờ. Anh đang chuẩn bị điều tra cậu ta không thể để cậu ta sinh nghi rồi che giấu được.” Diệp Chính Anh giải thích.

“Nhưng tôi cũng không bảo anh đến đây, không bảo anh đến làm phiền tôi. Cuộc sống của tôi đang yên ổn, anh tại sao cứ phải chen chân vào. Bậy giờ còn kéo bọn họ đến làm phiền tôi. Tôi nói cho anh biết, bộ phim này mà xảy ra chuyện gì tôi đều tính hết lên đầu anh. Sao hả, lúc nãy anh nói chuyện với bọn họ vui vẻ lắm mà? Chẳng phải anh thương yêu em trai kia của anh lắm sao? Bây giờ anh đến trước mặt tôi nói tất cả chỉ là diễn nhưng tôi lại có nghi ngờ rằng tất cả mọi việc anh làm trước mặt tôi mới là diễn. Anh, một diễn viên tốt như vậy, tôi làm sao biết khi nào anh nói thật, khi nào chỉ là diễn, chỉ là lừa dối trước mặt tôi!!!!!!!!!!” Diệp Hoài Vân tức giận mắng một hơi thật dài.

Diệp Chính Anh biết sẽ có chuyện này nên lúc đầu anh mới muốn làm tư tưởng tâm lý cho tiểu Vân trước nhưng làm như vậy lại như đang ám thị tâm lý lên tiểu Vân vậy mà bệnh của cậu lại là về tâm lý, việc này sẽ ảnh hưởng không tốt đối với bệnh tình của cậu. Anh hít sâu một hơi, nói: “Anh biết em sẽ nghi ngờ anh nhưng anh chắc chắn sẽ vẫn làm như vậy. Những việc anh làm sớm muộn gì cũng sẽ bị nghi ngờ. Còn không bằng làm rõ chuyện anh đang làm trước mặt họ khiến Diệp Thanh Thẩm giảm bớt nghi ngờ lại anh mới có thời gian điều tra cậu ta để làm rõ mọi chuyện. Lần này kéo em vào chuyện này là lỗi của anh. Anh còn mắng em nữa. Anh xin lỗi. Lúc đầu chính anh nói em không cần làm gì cả nhưng anh lại kéo em vào, là anh thất hứa (mặc dù anh ta không hứa=))) lại bảo là diễn trò làm em mất lòng tin ở anh. Nhưng mà tiểu Vân, em không cần tin anh. Được không? Em sẽ luôn giữ lại đường lui cho mình vậy nên bất cứ lúc nào em thấy không an tâm em có thể vứt bỏ anh.” Anh trước không thể giải thích cái gì với tiểu Vân, tâm lý của cậu đã không ổn định lại còn sinh ra nghi ngờ, thứ tốt nhất anh cần làm là nói những gì cần nói và giúp cậu có cảm giác an toàn trước.

“Ý anh là nói tôi qua câu rút ván sao? Nói tôi lợi dụng xong thì vứt bỏ anh?” Diệp Hoài Vân trầm mặc hỏi lại. Cậu không thích cái từ “vứt bỏ” này. Nó như nhắc đi nhắc lại việc cậu bị gia đình vứt bỏ vậy.

Diệp Chính Anh xoa đầu cậu, nói: “Nói vậy không đúng nha, em sẽ lợi dụng anh sao?”

Diệp Hoài Vân: “…” Đúng vậy, anh ta bảo cậu cho mình cơ hội chứ không phải cậu phải tin anh ta. Nếu anh ta khiến cậu mất cảm giác an toàn vậy thì cậu cứ mặc kệ mọi thứ, trở về nhà và không ra ngoài nữa thôi. Cậu cũng đâu thể làm được gì anh ta chứ. Cậu không phải lo lắng, sẽ không cần lo lắng.

Nhưng mà lúc đó đột nhiên anh ta mắng cậu, anh ta mắng cậu…..

“Tiểu Vân à, em nên hòa nhã với mọi người một chút nếu không mọi người sẽ không thể gần gũi với nhau được.” Lúc đó anh ta nói với cậu như vậy.

Cậu không hiểu tự nhiên anh ta lại nói vậy, tuy hơi khó chịu nhưng cậu vẫn nhắc lại: “Là anh tự tiện mang tôi đến đây. Tôi và các người cũng không còn quan hệ gì nữa, đã vậy anh còn bắt tôi ngồi chung mâm với cậu ta. Anh muốn tôi hòa nhã là đang nằm mơ sao?”

Diệp Chính Anh đột nhiên giọng không tốt nói: “Em nói cái gì vậy? Nói chuyện cho cẩn thận. Cái gì mà không còn quan hệ, cái gì là không được ngồi chung mâm? Anh là đang tạo cơ hội cho mọi người có thể trở về như lúc trước. Mọi người đều muốn làm hòa với em vậy mà em vẫn còn ương ngạnh không chịu xuống nước sao?”

Diệp Hoài Vân nghe không hiểu, anh ta vừa nói cái gì vậy? Trong phút chốc cậu còn tưởng ác mộng của cậu quay về rồi. Không phải, là cậu chưa từng thoát khỏi cơn ác mộng đó. Không, cũng không phải, rõ ràng cậu đã rời đi rồi. Cậu đã từ bỏ rồi. Những thứ đáng sợ đó sẽ không thể quấn lên người cậu nữa, không thể!!! Cậu cắn răng nói: “Việc gì tôi phải nhún nhường. Các người, các người nói là đang hạ mình với tôi là tôi phải xuống nước làm hòa chung với mấy người à. Anh nói chuyện không mang não sao?”

Diệp Chính Anh mày nhíu chặt lại, anh đặt tay lên vai Diệp Hoài Vân, nói: “Em còn dám nói chuyện với anh như vậy à? Xem ra là anh vắng nhà quá lâu rồi. Cả Diệp gia để em làm càn lâu như vậy. Được rồi, không nhiều lời nữa. Em ra bắt chuyện với tiểu Thẩm, nói một tiếng xin lỗi tiện thể làm hòa với mọi người rồi trở về nhà nữa. Không phải liên hôn rồi là không biết đường trở về như thế. Dù sao cũng chỉ là hôn nhân vì hợp tác. Cũng chỉ là một tấm giấy trắng để đảm bảo hợp tác giữa hai bên thôi có gì đâu mà không về nhà được.”

Diệp Hoài Vân nổi giận: “Diệp Chính Anh đầu của anh bị úng nước hay anh phát điên rồi. Có bệnh thì đi chữa đi đừng có kiếm chuyện với tôi. Tránh ra!” Cậu hất tay Diệp Chính Anh ra sau đó bỏ đi.

Diệp Chính Anh hét theo sau Diệp Hoài Vân: “Hoài Vân, em thật sự cứ muốn cố chấp như vậy??? Nếu em không phải em trai anh thì anh đã không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy!!!”

……

Diệp Hoài Vân lắc mạnh đầu, thầm nhủ: “Quên đi, quên đi. Tại sao cậu phải nhớ lại những lời nói nhảm của anh ta. Tại sao cậu phải để ý chứ. Cậu không để ý, cậu đã quên rồi…”

Diệp Chính Anh thấy tình trạng của cậu có chút không ổn, anh lo lắng hỏi: “Tiểu Vân, em làm sao vậy? Không sao chứ?” Anh còn tưởng mọi chuyện ổn rồi nhưng nhìn cậu không được tốt lắm.

Diệp Hoài Vân lại gạt ta Diệp Chính Anh đặt trên người mình ra nói: “Không có gì, tôi muốn về đoàn phim.”

Diệp Chính Anh gật đầu nói: “Được, chúng ta về đoàn phim.”

…….

Chiều tối, đạo diễn cuối cùng cũng thả cho cậu về sớm. Cậu về đến nhà, vừa vào cửa thì thấy Phó Chiêu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cậu mở miệng, coi như chào hỏi: “Anh xuất viện rồi à. Hồi phục khá nhanh đấy chứ.”

Phó Chiêu gật đầu: “Khá tốt. Cậu cũng bận thật. Nói không đến đón tôi liền thật sự không đến.”

Diệp Hoài Vân đang tính đẩy xe lăn tiến vào thì không biết từ đâu lại có một lực đấy đẩy xe lăn của cậu di chuyển. Cậu hơi quay lại nhìn hóa ra là có người đứng đằng sau cánh cửa từ nãy đến giờ. Nhìn khá lạ mặt, chắc là người của Phó Chiêu. Nghĩ vậy cậu liền an tâm để cho người đó đẩy vào. Mặc dù có chút không thích ứng nhưng cũng không thể tùy hứng được. Nói thẳng ra cái chung cư này giờ là địa bàn của Phó Chiêu rồi. Cậu lại tiếp tục cuộc sống ăn nhờ ở đậu thôi. Mà không, anh ta xuất viện rồi, cũng sẽ sớm có thể li hôn, cậu liền được tự do.

Diệp Hoài Vân được đẩy đến đối diện Phó Chiêu, cậu nói: “Tôi việc gì phải nói xạo anh. Nhưng mà anh cũng đã xuất viện rồi tôi cũng có chuyện muốn nói. Dù sao này cũng chỉ là một cái liên hôn vì hợp tác của hai nhà, bọn họ vừa hay cũng hợp tác xong rồi, anh cũng hồi phục. như vậy, chúng ta ly hôn đi.”

Ngoài Diệp Hoài Vân những người có mặt trong căn nhà này đều có vẻ ngạc nhiên. Ai lại nghĩ được Diệp Hoài Vân lại có thể dễ dàng buông tha cho thiếu gia như thế chứ. Suy cho cùng lợi ích ở lại bên cạnh thiếu gia không nhỏ. Diệp gia còn xếp sau Phó gia một khoảng xa.

Phó Chiêu nhướng mày, anh thấy khá bất ngờ với lời đề nghị của Diệp Hoài Vân. Có thể nói lời đề nghị của cậu khá là gấp gáp. Anh cuối cùng cũng nghiêm túc một chút: “Tôi vốn không muốn nói chuyện này ngay bây giờ nhưng nếu cậu đã đề nghị thì tôi cũng đành phải nói luôn vậy. Tôi vẫn chưa có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này.”

Diệp Hoài Vân hơi nheo mắt, ánh mắt mang chút ý tứ đánh giá Phó Chiêu, cậu nói: “Đừng có kéo tôi vào chuyện của anh, tôi kham không nổi đâu.”

Phó Chiêu thở ra một hơi làm như bất đắc dĩ: “Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi cũng đâu thể ly hôn với cậu rồi lại đi kết hôn với một người khác để thay thế vào chứ. Nhìn qua quá giả rồi.”

Diệp Hoài Vân ngón trỏ gõ nhẹ thành xe lăn, cậu suy tư một lúc rồi nói: “Nếu hôm nay tôi không đàm phán với anh thì coi như tôi sẽ chịu thiệt đi. Dù tôi không đồng ý với anh, chỉ cần anh không đồng ý thì tôi cũng không thể làm gì được. Trước khi đơn xin ly hôn của tôi được tòa xử lý, anh sẽ có hàng tá cách để xử lý nó trước mà, phải không?”

Phó Chiêu gật đầu: “Coi như là vậy đi. Nhưng tôi vẫn mong giữa chúng ta là quan hệ hợp tác hơn là tôi ép buộc cậu. Cậu nghĩ sao?”

Diệp Hoài Vân thở dài: “Tôi còn cách nào khác sao. Được rồi. Anh nói trước đi, yêu cầu của anh là gì?”

Phó Chiêu cũng không khách sáo: “Yêu cầu của tôi cũng không nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này vì tôi cần nó để đảm bảo một vài chuyện, cũng có vài thứ sẽ thuận tiện hơn. Nếu cậu cần một khoảng thời gian nhất định tôi nghĩ khoảng một năm là đủ. Đến lúc đó có lẽ những chuyện sau này tôi cũng vẫn có thể giải quyết được rồi. Không cần rờm rà như vậy nữa. Nói ra thì cậu giúp tôi chắn một vài chuyện. Cũng không phải chuyện gì phức tạp quá đâu.”

“Anh nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng tôi chắc mọi chuyện sẽ không như vậy.” Diệp Hoài Vân trực tiếp chọc thủng lời nói có phần che dấu này.

Phó Chiêu coi như hết cách: “Cậu biết cũng không cần nói thẳng ra mà. Dù gì có rất nhiều chuyện đột nhiên phát sinh tôi cũng không khống chế được hết mà.”

Diệp Hoài Vân cũng không nhiều lời: “Chúng ta kí một bản hợp đồng, anh viết rõ những yêu cầu của bên anh vào. Về phía tôi, yêu cầu của tôi là anh đưa tôi hai trăm triệu. Tuy hợp đồng này không có hiệu lực trước pháp luật mà chỉ để tôi biết rõ tôi cần làm gì và giao kèo của chúng ta là gì nhưng với khả năng của anh cũng không khó để làm một cái hợp đồng với nội dung hợp pháp để hợp thức hóa số tiền đó của tôi đúng không nhỉ?”

Phó Chiêu hỏi lại: “Chỉ một năm mà cậu cần tới hai trăm triệu?”

Diệp Hoài Vân nhún vai: “Tùy anh, anh có thể thêm vào đó là từ một đến hai năm hoặc không. Nhưng tôi cũng đã tính rồi, hai trăm triệu đối với anh cũng không nhiều nhưng đó là con số tôi cần.”

Phó Chiêu lại cười: “Nếu cậu nói con số đó là cậu kí hợp đồng đối với tôi thì không khỏi hơi ít đi. Cậu cũng không phải không biết.”

Diệp Hoài Vân như nghĩ đến gì đó, nói: “Đối với anh con số đó là ít nhưng với rất nhiều người có lẽ như vậy là đủ rồi.”

Phó Chiêu coi như thoả thuận xong: “Được, tôi đồng ý với cậu. Chúng ta kí hợp đồng. Hợp tác vui vẻ.”

Ngón tay trỏ của Diệp Hoài Vân hơi cạ vào thành xe lăn, cậu xoa xoa vài lần trên vị trí đó rồi nhìn Phó Chiêu híp mắt cười. Cậu hỏi ra một câu hỏi khiến Phó Chiêu hơi ngẩn ra trước khi kí hợp đồng: “Anh, là có người thương rồi đi…”

…………..

[Tui ráng rồi. Giờ mới nhớ cho đủ. Đang viết cái quên ngang xong bỏ đi ngủ. Đủ chương mới rồi. Anh ta bỏ tiền mua đứt một cuộc hôn nhân.]

Tui có lời muốn hỏi anh ta: “Anh có hối hận không?”

Phó Chiêu: “Hiện tại thì chưa.” ¯\_(ツ)_/¯