Đến nội dung chính

Chương 64: Có qua có lại

admin 5.575 Chữ Cài Đặt

Một ngày này cậu cũng đã rất mệt rồi còn đang tính trực tiếp trở về phòng ngủ thì nghe Phó Chiêu nói: “Cậu… ở phòng đó sao?” Nghe nói hình như đó là phòng vẽ tranh của cậu ta.

Diệp Hoài Vân không nghĩ gì nhiều mà gật đầu: “Ừm, phòng của tôi. Có vấn đề gì sao?”

Phó Chiêu hơi nhíu mày: “Nghe dì Thi nói phòng đó lúc trước cậu làm thành phòng vẽ. Cậu ngủ trong đó được sao?”

Diệp Hoài Vân tự nhiên nói: Phòng vẽ, có thể nói là vậy. Nhưng mà phòng khá rộng tôi tiện thể chuyển nó thành phòng ngủ luôn cũng không thấy có vấn đề gì cả. À, nhắc tới tôi mới nhớ, dì Thi sao rồi? Anh để dì ấy nghỉ việc rồi sao?”

Phó Chiêu nghĩ lại: “Không, tôi chưa có sắp xếp gì cả. Hôm nay tôi mới cho dì ấy về sớm. Nếu cậu muốn tôi có thể để dì ấy ở lại tiếp tục làm việc dù sao gì ấy cũng biết chuyện của tôi rồi.”
“Không cần đâu, để tôi nói chuyện với dì ấy sau. Gia đình dì ấy gia cảnh bình thường tôi sợ dì ấy chịu không nổi mấy chuyện liên qua đến đại thiếu gia anh.” Diệp Hoài Vân lắc đầu nói.

Phó Chiêu gật đầu: “Theo ý cậu.”

Trước khi Diệp Hoài Vân vào phòng thì có dặn trước: “Đừng để bọn họ vô phòng tôi, cả anh cũng vậy. Nhớ dặn bọn họ, à, bao gồm cả giúp việc mới nữa. Phòng của tôi tôi tự xử lý.”

Phó Chiêu không để ý mấy việc này nên thoải mái đồng ý. Coi như mọi chuyện cũng xong xuôi rồi.

Diệp Hoài Vân nằm trên giường, tuy mệt mỏi nhưng cậu không ngủ được. Cậu cảm giác được bản thân mình không ổn lắm, rất cần gặp bác sĩ ngay lúc này nhưng trời tối rồi, còn không biết lịch làm việc của Mạt Văn Đình như thế nào, vẫn là không nên làm phiền. Suy nghĩ một hồi không biết cậu chìm vào giấc ngủ từ khi nào….
………

“Mẹ, con đi học về rồi.” Diệp Hoài Vân mười tuổi bước vào nhà nhìn thấy Lục Mẫn Thư liền chào hỏi.

Lục Mẫn Thư nghe tiếng chỉ ừ nhẹ một tiếng. Theo sau đó là tiếng của Diệp Thanh Thẩm đi học về cùng cậu: “Mẹ, tiểu Thẩm đi học về rồi đây. Hôm nay đi học con nhớ mẹ lắm luôn.”

Ngược lại, đối với Diệp Thanh Thẩm Lục Mẫn Thư lại rất niềm nở. Bà vui mừng nói: “Tiểu Thẩm đi học về rồi sao, lại đây mẹ xem nào.”

Diệp Hoài Vân nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, cậu không nói gì nữa mà tự mình trở về phòng. Trước khi trở về phòng cậu vào nhà bếp nhờ giúp việc chuẩn bị bữa trưa cho cậu mang lên phòng. Cậu nói vì bài tập mình nhiều mà hạn bài tập ngay buổi chiều, cậu sợ làm không kịp nên không thể xuống ăn được. May là người làm không khó chịu với cậu. Nhận xong bữa trưa cậu liền lên phòng ngay. Đúng như cậu nói, cậu làm bài tập, ăn trưa rồi lại làm bài tập sau đó thì theo sau Diệp Thanh Thẩm đi học. Nếu cậu không đi cùng cậu ta thì cậu chỉ có lựa chọn là đi bộ đến trường hoặc nghỉ học ở nhà thôi. Hết cách rồi.
Đến tối khi trở về Diệp Hoài Vân vẫn vậy, tắm rửa, ăn cơm xong lại tiếp tục làm bài tập. Mới chỉ cấp một thì làm gì nhiều bài tập đến vậy chứ, ngày nào cũng vậy thì đống bài tập cậu làm đã rất nhiều rồi. Cũng đâu phải là học sinh cấp ba đâu. Có thể Diệp Hoài Vân chưa làm hết tất cả các dạng bài tập của cấp một đâu nhưng cậu cũng đâu thể lặp đi lặp lại mấy dạng đó hoài được. Đúng vậy, dù sao cậu cũng sắp lên cấp hai nên khi ở trường cậu đã chạy ra tiệm sách tìm kiếm những cuốn sách bài tập dành cho cấp hai để tự học. Thời gian của cậu có nhiều như vậy, cậu cũng không đi chơi thì sao lại để uổng phí được. Ít nhất, ít nhất cậu cũng phải làm một học sinh giỏi để ba mẹ không bị mất mặt hay đau đầu về cậu nữa. Cậu cũng sẽ không có thời gian đi kiếm chuyện với Diệp Thanh Thẩm như mẹ đã nói. Giảm bớt được những trận mắng của mẹ đã quá tốt rồi. Anh hai nói có bài tập nào không hiểu thì tối thứ bảy mỗi tuần có thể nhờ anh hai chỉ bài. Vậy nên có gì không hiểu cậu có thể ghi lại để hỏi anh hai. Ở Diệp gia này có lẽ chỉ có anh hai còn quan tâm cậu thôi.

Cuộc sống cứ như vậy lặp đi lặp lại, đôi lúc cậu sẽ lại bị ba hoặc mẹ kêu xuống mắng cho một trận vì tội bắt nạt Diệp Thanh Thẩm. Nhưng cậu còn nhỏ không thể làm gì hết, ba mẹ lại không tin cậu, cậu chỉ có thể nghe mắng rồi chịu phạt cho qua thôi, không còn cách nào khác. Điểm khác biệt duy nhất là mỗi tối thứ bảy cậu đều đẩy cửa phòng anh hai Diệp.

“Anh hai, em vào nha?” Diệp Hoài Vân vừa gõ cửa phòng Diệp Chính Anh vừa nói.

Diệp Chính Anh từ trong phòng lên tiếng: “Ừ, em vào đi.”

Nghe vậy Diệp Hoài Vân đẩy của bước vào, vừa vào cậu liền bị nhét cho một thứ gì đó bông bông xù xù. Diệp Hoài Vân nhìn lại hóa ra là một con gấu bông. Trông rất… đáng yêu. Sau đó lại thêm con thứ hai, con thứ ba. Cậu vội đưa tay ôm lấy thì làm rớt sách vở nên đành bất đắc dĩ nói: “Anh ơi, em cầm không nổi.”

Thấy thế Diệp Chính Anh mới lấy lại mấy con gấu bông tiện thể cầm sách vở giúp cậu để tất lên giường của anh miệng còn không quên nói: “Anh mới mua cho em đó, có thích không? Nghe mấy bạn nữ bảo em của mấy bạn ấy thích gấu bông lắm nên anh mua về cho em.”

Diệp Hoài Vân nhìn con gấu bông cậu đang ôm trên tay rồi dụi dụi một lúc: “Em thích ạ.” Quà của cậu đương nhiên cậu thích rồi.

Diệp Chính Anh hỏi lại: “Phải không đó. Mấy món lần trước anh tặng em hình như em không thích thì phải, anh không thấy em lấy ra chơi lần nào hết.”

Diệp Hoài Vân tay hơi xiết chạy gấu bông trên tay: “Em thích mà, là anh không thấy thôi, không phải em không thích.” Em chỉ, em chỉ là sợ sẽ làm mất nó thôi.

Diêp Chính Anh xoa đầu cậu nói: “Được rồi, em thích là được. Hôm nay có cái gì không hiểu cần anh chỉ nào?”

Diệp Hoài Vân nghe đến chuyện học hành liền đi tới cầm sách vở lên chỉ chỗ mình chưa hiểu cho Diệp Chính Anh thấy. Tuần này có khá nhiều bài cậu không biết làm.

Diệp Chính Anh cầm lấy xem thử sau đó thì bật cười nói: “Tiểu Vân à, có lẽ em nhầm sách bài tập rồi. Bài này là bài tập của lớp 8 rồi em không hiểu là chuyện đương nhiên. Tiểu Vân, anh thấy em là học quá nhiều rồi. Mấy tuần trước anh đã thấy em đụng đến bài tập của lớp 7, anh từng nhắc em rồi. Em làm gì mà phải học trước nhiều như vậy. Em con nhỏ nên chơi nhiều hơn. Với lại mấy dạng bài tập này không thích hợp với độ tuổi của em đâu. Nghe anh, học quá nhiều không phải là tốt đâu.” Em còn học nữa là hơn cả lớp anh đang học anh không có cách nào chỉ em đâu.”

Diệp Hoài Vân hơi giật mình, cậu lật qua lật lại vài cuốn sách thấy đúng là có sách bài tập của lớp 8. Hình như lần trước cậu mua vội quá gom nhầm rồi, lúc làm bài lại không để ý. Cậu chưa gì đã đãng trí như vậy sao? Có lẽ thật sự là do làm bài tập quá nhiều rồi, đầu óc không được tốt cho lắm. Cậu vừa gom lại sách vở vừa nói: “Em chán quá, không có gì làm. Bài tập thầy cô giao em đã làm xong hết rồi. Buồn chán không có gì làm nên em tập làm trước bài tập cấp hai, mai mốt lên cấp hai sẽ dễ theo kịp tiến độ, ai biết em mua nhầm sách rồi.”

Diệp Chính Anh búng vào trán Diệp Hoài Vân: “Đồ ngốc này. Không lẽ em chỉ biết học với học thôi sao? Em phải giống anh nè, phải đi chơi nhiều vào, đi kết giao bạn bè nữa.”

Diệp Hoài Vân có chút né tránh: “Mất công đi ra ngoài lắm. Với lại Phi Dương ngốc lắm chơi với cậu ta còn không bằng em về làm bài tập. Bình thường trên lớp cậu ta đã ồn ào lắm rồi. Em còn phải chỉ cậu ta học nữa. Không học nhiều chút em cũng không biết đường chỉ cậu ta.” Em cũng không giống anh trai ngày nào anh cũng đi chơi nhưng thành tích luôn rất tốt. Cậu vẫn nên học nhiều một chút, nếu bị tụt hạng mẹ sẽ không vui đâu.

Vì hôm nay không có bài cậu cần anh hai chỉ nên hai anh em chơi với nhau một lúc, đợi khi trong nhà tắt đèn bắt đầu đi ngủ Diệp Hoài Vân mới lén lén, lút lút mang sách vở và gấu bông về phòng. Cậu, cậu chỉ ôm bọn chúng tối nay thôi sau đó sẽ giấu đi thật kĩ. Nếu để Diệp Thanh Thẩm thấy được tụi nó sẽ không còn là của cậu nữa.

Không ngờ được khi cậu về phòng, đèn ngủ trong phòng lại sáng. Vì cậu hay giấu đồ với có mấy lần sang phòng anh hai ngủ mặc dù ba mẹ đã không cho anh em bọn họ ngủ mới nhau nữa nên cậu thường chùm mềm lên gối ôm rồi lén đi. Trong phòng không bật đèn nên chắc ba mẹ sẽ không phát hiện. Nhưng hôm nay trong phòng sáng đèn vậy là trong phòng cậu đang có người!!!

Diệp Hoài Vân sợ hãi nhìn qua ke cửa do cậu mở ra, cậu thấy mẹ của cậu đang ngồi trên giường trong phòng cậu. Bà thấy cậu mở cửa thì lên tiếng: “Con còn đứng đó làm gì, mau vào đây. Muốn làm ầm ĩ cho mọi người thức giấc sao?”

Cậu sợ hãi bước vào, gấu bông anh hai cho nhiều như vậy lại cũng không nhỏ, cậu không giấu được nên đành phải ôm vào phòng. Lục Mẫn Thư thấy cậu không biết từ đâu mà lại mang về phòng nhiều gấu bông như thế. Bà cau mày nhưng chưa nói gì, đợi cậu đóng cửa phòng mới hỏi: “Con lấy đâu ra nhiều thú bông như thế? Còn nữa, trời đã sắp khuya rồi con không lo ngủ mà chạy đi đâu?”

Diệp Hoài Vân sợ hãi, cậu ấp úng trả lời: “Con, con mới mới từ chỗ anh hai trở về. Gấu bông, gấu bông cũng là, cũng là anh hai cho com.”

Lục Mẫn Thư mày vẫn nhíu chặt, bà hỏi: “Là con bảo anh hai mua cho con?”

Diệp Hoài Vân im lặng không trả lời. Cậu không biết nếu cậu nói là anh hai muốn cho cậu chứ không phải do cậu đòi hỏi không biết mẹ cậu có tin không.”

Lục Mẫn Thư nhíu mày càng sâu: “Sao con không nói. Không phải là con thật sự đòi từ chỗ anh hai con chứ?”

Thấy Lục Mẫn Thư có vẻ sắp tức giận Diệp Hoài Vân sợ lại bị mắng, cậu lắc đầu thật mạnh: “Không, không có ạ. Là là anh hai thật sự muốn cho con. Con con không có đòi hỏi, không có bắt anh phải mua cho con. Con không có.”

Lục Mẫn Thư không tỏ thái độ gì với câu trả lời của cậu, bà lại chuyển câu hỏi: “Vậy con sang phòng anh hai con làm gì?”

“Con, con… Bài tập, có vài bài tập con không biết làm nên, nên con qua nhờ anh hai hướng dẫn.” Diệp Hoài Vân ấp úng nói.

Lục Mẫn Thư lúc này mới để ý trên tay Diệp Hoài Vân không chỉ ôm gấu bông mà còn cầm theo cả sách vở nữa. Coi như bà tạm tin đi. Bà vẫy tay với cậu, nói: “Con lại đây.”

Diệp Hoài Vân ngoan ngoãn nghe theo đi đến bên cạnh bà. Lục Mẫn Thư cầm lấy sách vở trên tay cậu đặt lên tủ cạnh giường rồi kêu cậu lên giường nằm. Bà lấy hai con gấu bông trên tay cậu làm cậu có chút hoảng sợ mà giữa lại. Thấy bà nhìn lại cậu mới ngập ngừng thả tay ra. Lục Mẫn Thư lấy hai con gấu đặt hai bên giúp cậu. Thấy vậy cậu mới yên tâm nằm xuống giường. Thấy bà đắp chăn cho mình cậu hơi nghi hoặc nói: “Mẹ, con con sắp vào cấp hai rồi…” Con không còn là trẻ con không biết gì nữa, có nhiều thứ có thể tự làm được.

Lục Mẫn Thư ngẩn người một lúc rồi bà tiếp tục dém chăn cho cậu sau đó thì vỗ nhẹ lên người cậu kêu cậu ngủ đi. Diệp Hoài Vân lúc đầu rất sợ, cậu sợ mẹ sẽ trách mắng cậu cái gì đó hay tịch thu gấu bông của cậu nhưng lần này không phải. Bà ấy hôm nay hành động rất kì lạ nhưng chỉ cần bà ấy không lấy gấu bông của cậu đi là được. Quà của anh hai cho cậu, mỗi món đều rất quý. Cậu không muốn làm mất nó.

Lục Mẫn Thư vừa dỗ cậu ngủ vừa thẫn thờ. Bà không biết làm sao hôm nay lại ghé qua phòng con trai út của bà. Chỉ là đột nhiên muốn vậy thôi. Lúc vào phòng cậu, thấy phòng tắt đèn bà nghĩ cậu đã ngủ nên không bật đèn chỉ dựa vào chút ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ và thị lực đã thích nghi với bóng tối mà đến bên giường cậu xem cậu ngủ thế nào, có đạp chăn hay gì không. Trong lúc đi bà còn tự hỏi làm sao cậu lại không bật đèn ngủ. Bà tiến tới ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tay sờ lên chỗ phồng lên trong chăn. Vừa chạm lên liền thấy cảm giác sai sai. Một nỗi lo dâng lên trong lòng, cảm giác này đâu phải là cảm giác thân hình một đứa trẻ nằm dưới chăn, hay là bà sờ trúng chỗ gối ôm? Bà nghi hoặc mở chăn ra lần mò thì chỉ toàn là cảm giác của những chiếc gối. Bà hoảng loạn mở đèn ngủ ngay cạnh giường lên. Quả thật trên giường không có ai cả, chỉ là một đống gối bị bà xới tung mà nằm lộn xộn thôi. Nỗi sợ hãi dâng lên càng cao. Con của bà đi đâu rồi? Vì sao lại không ở trong phòng? Đã tối như thế này rồi kia mà. Bà muốn gọi to tên của cậu nhưng nghĩ tới bây giờ trời tối rồi, chưa gì mình đã làm ầm lên sẽ khiến cả nhà lo lắng. Lỡ thằng bé đi vệ sinh thì sao. Làm sao mà thằng bé có thể ra khỏi nhà mà không ai biết được. Nghĩ một chút bà thử ngồi lại một lúc coi sao. Nếu thằng bé không quay lại thì chắc chắn không phải là đi vệ sinh bà bắt buộc phải đi tìm.

Ngay lúc bà cảm thấy mình chờ cũng khá lâu rồi, trong lòng đã bồn chồn chịu không nổi, bà đứng lên muốn đi tìm cậu thì cánh cửa phòng cậu cuối cùng cũng động. Lục Mẫn Thư thấy cửa mở trong lúc cảm xúc lên xuống phức tạp liền ngồi lại xuống giường. Cánh của dần mở ra thì hơi khự lại một chút cảm giác như người bên ngoài đang không muốn vào phòng cho lắm. Nhưng bà đã thấy vóc dáng nhỏ bé đang đứng ngoài cửa rồi, ở nhà chỉ có mình cậu là nhỏ người nhất, tiểu Thẩm bà cũng nhìn quen mắt đương nhiên liền nhận ra đó không phải thằng bé nên chỉ có thể là tiểu Vân mà thôi. Cảm giác như cậu còn muốn chạy, bà lên tiếng gọi cậu vào.

Khi cậu tiến vào bà thấy trên tay cậu ôm ba con gấu bông trông thật sự rất đáng yêu nhưng nghĩ đến chuyện tối rồi cậu không ngoan ngoãn nằm ngủ mà đi đâu đó rồi xách gấu bông nhỏ về phòng vừa nghĩ đến bà không khỏi nén giận mà hỏi thằng bé. Tuy bà chưa mắng gì nhưng cảm giác tiểu Vân rất sợ bà, cậu chỉ đứng co ro một chỗ một bước cũng không dám tiến lại chỗ của bà. Khi cậu nói đến việc tìm anh trai để chỉ bài bà mới để ý đến sách vở trên tay cậu bà thở phào trong lòng rồi cũng không truy hỏi tiếp nữa.

Hôm nay bà thấy bản thân thật kỳ lạ. Bản thân tự nhiên nổi hứng lại sang phòng thăm con trai. Rất nhiều lúc bà rất muốn thương yêu cậu nhưng không biết làm sao thằng bé luôn gây khó dễ cho tiểu Thẩm, dù có bị phát hiện bao nhiêu lần vẫn vậy. Bà không dám gần gũi cậu quá nếu không bà sợ cậu cậy bản thân vẫn được bà yêu thương mà tiếp tục bắt nạt tiểu Thẩm. Lúc nhỏ rõ ràng rất ngoan mà, vì sao lại…

Bà cũng không biết phải làm sao với cậu, cũng không thể yêu thương cậu như trước nhưng trong bất giác vẫn để ý đứa con trai này của mình. Lục Mẫn Thư cười khổ, dù sao cũng là con mình dù con mình có hư như nào mình vẫn thương, chỉ là không thể để thằng bé như vậy mãi nhưng bà cũng không biết làm sao.

Lục Mẫn Thư ừa dỗ cậu ngủ vừa suy nghĩ miên man, mãi đến khi cậu đã ngủ được một lúc thì bà cũng ngủ quên ở phòng của cậu. Diệp Vũ Tuân thấy vợ mình mãi chưa chịu trở về ngủ nên đành đi tìm, đến phòng của Diệp Hoài Vân mới thấy hai người đang ngủ say rồi. Rất lâu rồi Diệp Vũ Tuân với thấy lại cảnh này nên chỉ đành thở dài đi qua đắp chăn lại cho Lục Mẫn Thư rồi về phòng mình ngủ mà thôi. Ông là một người cha, có mềm lòng thế nào cũng không thể mất đi sự nghiêm nghị của một trụ cột trong gia đình được.

Hôm sau là ngày nghỉ, tiểu Hoài Vân lần này hiếm khi ngủ đến trưa như vậy. Cho đến khi tỉnh dậy cậu cũng không biết tối qua khi cậu ngủ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cậu thấy trời đã sáng rỡ, nhìn đống hồ trên bàn thì đã là 8 giờ 30. Dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng trước kia ngày nào có không cần đi học cậu cũng đều thức dậy sớm, cậu sợ ba mẹ sẽ không vui khi mình ngủ nướng như vậy. Hôm nay cậu lại dậy trễ, không biết ba mẹ có tức giận gì không, hơn nữa quà anh hai mới cho cậu cậu còn chưa cất, nếu, nếu Diệp Thanh Thẩm mà biết cậu sợ cậu sẽ không giữ được nó nữa. Tiểu Hoài Vân vội vàng bật dậy, cậu nhanh chóng đem giấu đám gấu bông này đi. Cậu đang giấu gấu bông đi thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra, người bước vào là Lục Mẫn Thư. Hôm qua tiểu Vân ngủ muộn nên bà để thằng bé ngủ thêm một chút nhưng thấy giờ này thắng bé còn chưa dậy, bà hơi lo lắng đi lên phòng coi sao, kết quả là thấy thằng bé đang giấu thứ gì đó đi.

Tiểu Hoài Vân khi nghe thấy tiếng mở cửa, cậu giật mình nhìn qua thấy mẹ cậu đang đứng ở đó, cậu luống cuống đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi né tránh bà. Lục Mẫn Thư không biết con trai mình đang giấu gì, bà bước tới với bước đến khi nhìn thấy được thứ cậu đang giấu, bà hơi nhíu mày dò hỏi: “Con giấu nó đi làm gì?”

Tiểu Hoài Vân sợ hãi nhưng không dám trả lời, cậu biết không trả lời người lớn là không tốt nhưng câu trả lời của cậu chắc chắn sẽ làm mẹ cậu nổi giận.

Lục Mẫn Thư kiên nhẫn hỏi lại: “Tại sao con phải giấu nó đi?”

Tiểu Hoài Vân lắp bắp: “Con, con…” Nhưng cậu vẫn không trả lời. Mẹ nói cậu nói dối rất nhiều, là đứa trẻ hay nói dối. Nhưng cậu không có nói dối, bây giờ cũng không thể, nếu như hôm nay cậu nói dối cậu sẽ thật sự trở thành đứa trẻ hư trong lời mẹ rồi. Cậu không thể…

Thấy con mình vẫn không chịu nói bà cảm thấy khó chịu, lúc đầu bà chỉ định hỏi một chút thôi nhưng nhìn bộ dạng như làm gì có lỗi và việc thằng bé không chịu nói, vậy là sao chứ, thằng bé muốn giấu bà chuyện gì, bà nén giận nói: “Mẹ hỏi mà con không trả lời sao, tiểu Vân.”

Tiểu Hoài Vân sợ hãi, cậu không biết nên nói gì, còn đang lo lắng cậu sẽ làm mẹ giận thì một giọng nói đến từ ngoài cửa phòng càng khiến cậu thêm sợ hải.

“Mẹ ơi, làm sao vậy ạ?”

Vừa nghe thấy giọng nói này, tiểu Hoài Vân hoảng sợ nhìn về phía cửa. Trước cửa phòng của cậu, Diệp Thanh Thẩm đang đứng ở đó mỉm cười với cậu nhưng lời nói lại mang ý dò hỏi về phía Lục Mẫn Thư đang quay lưng về phía cậu ta…

Tiểu Hoài Vân sợ hãi, cậu không để ý gì nữa chỉ vội đẩy cánh tủ giấu gấu bông còn đang hé mở vào. Lục Mẫn Thư nhìn thấy hành động này của cậu liền hiểu. Bà không đợi Diệp Thanh Thẩm nói thêm gì liền nói: “Tiểu Thẩm, không có chuyện gì đâu, giờ cũng hơi trễ rồi, mẹ vẫn chưa thấy tiểu Vân nên qua xem thử thôi. Con xuống dưới trước đi. Mẹ dặn dò tiểu Vân một chút rồi xuống.”

Diệp Thanh Thẩm ngoan ngoãn đáp: “Dạ, con xuống dưới trước đây ạ.”

Diệp Thanh Thẩm vừa đi, Lục Mẫn Thư liền nói: “Tiểu Vân, đưa gấu bông đây cho mẹ.”

Tiểu Hoài Vân vội vàng lắc đầu, cậu không muốn.

Lục Mẫn Thư nhíu mày: “Con không nghe lời mẹ sao?”

Tiểu Hoài Vân vẫn lắc đầu: “Gấu bông là của con, nếu nếu con đưa cho mẹ, mẹ sẽ đưa nó cho anh Thanh Thẩm, con, con không muốn.”

“Con, con không nghe lời mẹ, còn dám chống đối mẹ sao?” Lục Mẫn Thư tức giận trách mắng.

Tiểu Hoài Vân sợ hãi muốn khóc nhưng cậu vẫn nhất quyết không đưa gấu bông của mình ra. Lục Mẫn Thư tức giận, bà đẩy cậu qua một bên mở tủ lấy hai con gấu bông của cậu ra trên miệng vẫn còn trách cứ: “Mẹ dạy con như vậy sao. Mẹ dạy con ích kỉ như này hả. Con không chia sẻ cho tiểu Thẩm thì thôi, còn giấu giấu diếm diếm. Con làm như thằng bé sẽ trộm đồ của con vậy. Nhà mình còn thiếu mấy thứ này sao mà con phải làm chuyện này? Con không muốn đưa, được, mẹ sẽ thu của con. Đây là hình phạt cho con. Để mẹ xem sau này con còn dám làm chuyện mất mặt này không!”

Tiểu Hoài Vân vừa khóc vừa nói: “Đó đó là đồ của con, anh ta, anh ta sẽ thiếu mấy thứ này của con sao.”

Lục Mẫn Thư hơi sững người nhưng bà lại nói tiếp: “Việc chia sẻ không nhất thiết phải so đo người kia đã có thứ đó hay chưa. Tiểu Vân, lần này là một bài học cho con. Con mà cứ như vậy mẹ cũng không biết phải làm sao với con. Rốt cuộc mẹ đã dạy con sai ở đâu chứ.” Bà nói xong liền lấy hai con gấu bông của tiểu Hoài Vân đi. Cậu muốn giữ lại nhưng không được. Cậu chỉ biết ôm con gấu bông còn lại mà không ngừng khóc được. Đồ anh trai cho cậu tại sao cậu phải chia sẻ cho người khác kho cậu không muốn. Không phải chia sẻ là tự nguyện sao? Đâu nhất thiết thứ gì cũng phải chia sẻ, cũng đâu ai muốn chia sẻ đồ của mình cho người mình không thích chứ? Tiểu Hoài Vân không hiểu, tại sao cậu nhất định phải chia sẻ đồ của mình cho Diệp Thanh Thẩm, và tại sao phải là cậu làm việc đó còn Diệp Thanh Thẩm thì không?

Tiểu Hoài Vân sau khi ngừng khóc thì lục lọi tất cả những món đồ cậu đc tặng ra, những thứ nho nhỏ thì đặt vào một hộp sắt lớn, những thứ lớn thì bỏ vào cặp, vào túi, tất cả những thứ gì cậu có thể đựng và di chuyển được. Làm xong cậu lén mang hộp sắt mình để những món quà nhỏ được gọi chặt trong hộp ra sau vườn. Cậu kiếm chỗ không người để ý mà lặng lẽ đào đất lên, cậu dùng cây, dùng tay đào đất từng chút một, bản thân cũng không để ý tay mình có bị thương không. Cậu cứ đào, cứ đào cho đến khi xuất hiện một cái hố đủ rộng và đủ sâu để đặt hộp sắt của cậu xuống mới thôi. Cậu đặt hộp sắt vào trong hố rồi từ từ lấp lại. Cậu còn cẩn thận che chắn và ngụy trang nó lại. Chỉ mong sự che giấu vụng về này của cậu sẽ giúp nó không bị phát hiện.

Sau đó cậu trở về phòng, một đứa trẻ con như cậu lại làm ra chuyện nguy hiểm. Bấy giờ cũng đã vào chiều rồi, không còn nhiều người làm ở ngoài vườn nữa nhưng tỏng nhà lại ngược lại. Vì thế cậu đã quyết định leo cửa sổ phòng cậu từ trên tầng 2 xuống. Thật đáng mừng là tiểu Hoài Vân không sợ độ cao, cũng thật mừng vì cậu an toàn xuống được mặt đất. Có lẽ đó cũng là một phần may mắn còn sót lại của cậu.

Tiểu Hoài Vân lặng lẽ ôm đống đồ cồng kềnh đó cùng với tiền tiết kiệm nhỏ của cậu bắt xe sang nhà của Tạ Phi Dương. Một đứa trẻ thì làm sao mà có thể tự bắt xe được chứ. Có tài xế nào dám chở một cậu bé chưa đủ tuổi đi một mình không. Đương nhiên là không rồi. Tiểu Hoài Vân đi bộ ra khỏi khu biệt thự nhà mình. Cậu vừa đi vừa nghỉ ra được đến đường giao thông chính. Cậu không biết đi xe buýt, bắt xe taxi thì tài xế không dám nhận. Muốn đi bộ đến nhà Tạ Phi Dương thì cậu không biết đường, cũng không biết bao xa cả. Trong lúc không còn cách nào, cậu buồn bã nhìn vào cửa hàng chỗ mình đang đứng. Cậu để ý thấy có nhân viên đừng tại quầy đang nghe điện thoại. Nghĩ ngợi một lúc cậu quyết định gọi cho Tạ Phi Dương. Cậu và Tạ Phi Dương đều không được cho sử dụng điện thoại riêng đương nhiên số điện thoại Tạ Phi Dương cho cậu là số điện thoại gia đình của cậu ta. Tiểu Hoài Vân cố gắng đẩy cửa của cửa hàng để đi vào. Cậu đi đến trước mặt nhân viên vừa nghe điện thoại xong, đưa tiền tiết kiệm của cậu mang theo cho nhân viên kia, dù sao trong cửa hàng thường là buôn bán mà, cậu xin gọi điện thoại thì cũng phải trả tiền chứ.

Vì thế nhân viên kia vừa ngắt máy thì thấy một cậu bé nhỏ nhỏ đáng yêu đưa một xấp tiền cho anh ta và nói: “Anh gì đó ơi, anh có thể cho em gọi điện được không? Em có thể trả tiền như là chúng ta mua hàng vậy.”

Nhân viên đó nhìn lại sấp tiền và đồ của tiểu Hoài Vân mặc trên người, thầm nhủ: “Trời đất ơi, đây là thiếu gia con nhà giàu ra ngoài chơi đúng không? Đống tiền này bằng với ba tháng lương làm bàn thời gian của mình rồi. Làm sao đây, thật muốn phạm pháp. Nhưng mà… nhóc này làm mình không thể xuống tay được, phải làm sao đây???!!!” Sau khi đắn đo, cắn rứt lương tâm một hồi cuối cùng anh nhân viên đó mới nói: “Được rồi, anh cho em mượn điện thoại gọi cũng được. Không cần trả tiền đâu. Không có bao nhiêu. Nhóc mau cất tiền vô đi, để kẻ xấu thấy sẽ không tốt đâu.”

Diệp Hoài Vân thấy tiền bị đẩy lại cũng không nói gì thêm. Dù sao anh nhân viên này cũng cho cậu gọi điện. Cậu cầm lấy điện thoại của anh nhân viên từ từ nhập từng số cậu đã nhớ vào sau đó bấm gọi. Đầu dây được kết nối, là người làm trong nhà Tạ Phi Dương bắt máy. Tiểu Hoài Vân nói là mình, sau đó nhờ người làm của Tạ gia giúp cậu chuyển máy cho Tạ Phi Dương. Đầu bên kia im lặng một lúc sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh như đang chạy vội tới rồi Tạ Phi Dương bắt máy: “Tiểu Vân, cậu gọi tớ có chuyện gì, là rủ đi chơi sao?”

Tiểu Hoài Vân ngập ngừng rồi đáp: “Phi Dương, tớ muốn qua nhà cậu chơi nhưng không có tài xế đưa đi. Cậu giúp tôi được hay không?”

Tạ Phi Dương nghe nói tiểu Hoài Vân sẽ qua đây chơi liền vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên là được rồi. Giờ cậu đang ở đâu để tôi kêu tài xế nhà tôi đến đón. Mau qua đây chơi với tớ đi. Tớ chán lắm rồi.”

Tiểu Hoài Vân cũng không biết phải nói đây là ở chỗ nào cả cậu chỉ đành người mắt lên nhìn anh nhân viên cho cậu mượn điện thoại mong anh ấy sẽ giúp mình. Anh nhân viên thấy cậu khó xử mà cứ nhìn anh ta mãi nên hỏi: “Em còn chuyện gì nữa?”

Tiểu Hoài Vân dè dặn nói: “Là địa chỉ, ở đây ạ.”

Anh nhân viên giúp cậu nói địa chỉ cửa hàng rồi tiểu Hoài Vân ngắt máy trả lại cho anh mà không nói gì cả.

Anh nhân viên không nhận được lời cảm ơn: “…”

Tiểu Hoài Vân trả điện thoại lại cho anh nhân viên xong liền xách đồ của mình ra một góc rồi lọ mọ lục lọi cái gì đó. Sau đó cậu lựa ra đc một món quà rồi lại loay hoay một hồi mới xong. Xong việc cậu lại đi dạo trong cửa hàng một vòng, chọn lấy vài thứ rồi đến chỗ anh nhân viên để tính tiền. Anh nhân viên thấy vậy cũng tính tiền cho cậu. Lúc đang tính tiền từng món thì thấy cậu lặng lẽ đẩy món gì đó đến trước mặt mình. Anh ta nhìn lại thấy không phải đồ của cửa hàng thì hỏi: “Em đưa cái này ra đây làm gì. Đây không phải đồ của cửa hàng.”

Tiểu Hoài Vân nhìn anh ta rồi nói: “Là, quà, cảm ơn. Quà cảm ơn của anh. Em cảm ơn anh đã cho em mượn điện thoại.”

Anh nhân viên: “…” Hóa ra không phải là không cảm ơn. Làm sao đây, đứa bé này thật là hiểu chuyện quá mà. Không uổng công mình làm việc tốt.

Tiểu Hoài Vân thấy anh nhân viên không nhận liền nói thêm: “Anh không nhận tiền của em nhưng cũng nên nhận quà chứ. Chúng ta, có qua, có lại.”

Anh nhân viên đương nhiên nhận món quà này, phần thưởng của việc làm việc tốt đó, làm sao lại không nhận chứ. Nhưng có một điều anh ta vẫn chưa biết rằng, món quà đó giá đối với bình dân không phải giá thường mà tiểu Hoài Vân còn nhét thêm một phần tiền tiết kiệm của mình vào nữa đến lúc anh ta biết mà tính trả lại thì đã không kịp rồi. Cậu muốn trả ơn cho việc anh nhân viên giúp mình. Anh ấy không nhận nên cậu đã tìm cách khác. Ngay từ khi đó cậu đã nghĩ, có lẽ ngoài anh hai và Tạ Phi Dương ra không ai có thể cho cậu thứ gì miễn phí cả. Tất cả đều là có qua có lại………..