Đến nội dung chính

Chương 62: Đâu là thật, đâu là diễn?

admin 3.857 Chữ Cài Đặt

Diệp Chính Anh đưa Diệp Hoài Vân dạo quanh đoàn phim. Anh biết cậu không thích tiếp xúc với người khác ở chỗ không quen, mà ở đoàn phim cậu lại không muốn ai biết đến mình vì thế anh đã giúp cậu chỉnh trang lại. Đơn giản sửa soạn một chút giống anh mỗi lần ra ngoài không để người hâm mộ phát hiện. Nói là đi dạo quanh đoàn phim nhưng Diệp Chính Anh chỉ dạo cho có lệ rồi đưa Diệp Hoài Vân ra ngoài. Đạo diễn sợ Diệp Hoài Vân không tới đoàn phim được nên địa điển quay phim đầu tiên vẫn ở trong thành phố, ông vẫn muốn mình có thể tranh thủ cho cậu thấy được càng nhiều phân cảnh càng tốt. Là người viết ra kịch bản ông cảm thấy ý kiến của biên kịch rất là quan trọng.

Diệp Hoài Vân được Diệp Chính Anh đẩy đi dạo khu phố gần chỗ quay phim. Anh ta rất tự nhiên mà đẩy cậu đi dạo còn ghé qua vài cửa tiệm mua đồ. Anh ta còn tính gọi thêm người để cầm đồ giùm nhưng bị Diệp Hoài Vân liếc mắt cảnh cáo liền thôi, đến đồ cũng không dám mua thêm. Đi thêm một chút nữa thì đến khu công viên xanh. Khu công viên này chủ yếu là những cây thân gỗ cao lớn phủ bóng mát. Ngoài đường đi được phủ gạch ra thì khu công viên này trông như một rừng cây nhỏ vậy. Không phải Diệp Chính Anh không muốn vào một cửa hàng nào đó mà là Diệp Hoài Vân không muốn. Vì cậu nói trong tiệm có người, cậu không thích.
Diệp Hoài Vân thấy xung quanh không có người, không gian đã yên tĩnh liền nói: “Anh có chuyện gì muốn nói thì nói lẹ đi.”

Diệp Chính Anh ngượng ngùng, anh không biết mở lời như thế nào. Lúc anh phái người điều tra tiểu Vân xem trong thời gian vừa qua đã xảy ra chuyện gì, tiểu Vân thì không ngăn cản nhưng Tạ Phi Dương lại phái người ngăn cản anh. Dù sao anh cũng không thể làm gì tiểu tử này đành mặc kệ mà kêu người điều tra cẩn thận hơn đừng để người của tiểu tử đó phát hiện. Nhưng ngược lại vì điều này mà anh cũng yên tâm trong những năm không có người người trong nhà quan tâm em trai mình vẫn có người ở bên cạnh chiếu cố. Vừa cảm thấy cảm thấy nhẹ nhõm chút anh lại trầm mặc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm cái gì chứ, chưa điều tra ra đâu vào đâu mà anh đã nghe được tin xấu rồi. Thứ mà cậu chưa từng giấu diếm từ lúc em trai anh còn ở nhà cho đến khi bị đưa đi liên hôn, em ấy bị bệnh về tinh thần. Bọn họ vô tâm đến nỗi không hề biết đến việc này. Diệp Chính Anh không để ý đến hình tượng mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Hoài Vân (anh ta ngồi xổm dưới đất) ngập ngừng dò hỏi: “Tiểu Vân, em có hay gặp bác sĩ định kì không?”
Diệp Hoài Vân vẫn trả lời một cách đầy xa cách: “Liên quan gì đến anh.”

Biết là sẽ không nhận được đáp án nên Diệp Chính Anh cũng không có hỏi chỉ coi như câu hỏi vừa rồi là để mở đầu cuộc trò chuyện mà thôi. Anh nói tiếp: “Thời gian này anh điều tra được một ít. Có thể nói nó vẫn chưa là gì với những chuyện đã xảy ra. Có nhiều thứ anh đã bỏ qua thì dù cố gắng cũng chưa chắc điều tra lại được nhưng anh tìm thấy được vài chuyện nghĩ muốn nói chuyện với em liền đến đây…” Anh vừa nói vừa đưa ra một cái USB: “… Anh lấy nó từ chỗ cảnh sát đó, thời gian cũng lâu rồi may mà vẫn còn, anh vẫn xin được.”

Diệp Hoài Vân nhìn chiếc USB cũng nghe được Diệp Chính Anh lấy nó từ đâu liền biết nó là gì. Cậu không quan tâm mà nói: “Rồi sao?”

Diệp Chính Anh cười có chút khó coi nói: “Làm ơn mắc oán.”
Diệp Hoài Vân vẫn bình thản nói: “Đó là bất đắc dĩ.”

“Nhưng cái bất đắc dĩ này có cái giá quá lớn rồi…” Diệp Chính Anh vừa nói vừa đau lòng đưa mắt nhìn chân Diệp Hoài Vân.

Nhận ra ánh mắt của Diệp Chính Anh, Diệp Hoài Vân nhíu mày khó chịu: “Anh nhìn đủ chưa?”

Diệp Chính Anh ủy khuất muốn chết, anh vừa mới nhìn thôi mà.

Trong lúc Diệp Chính Anh tự kỉ trong lòng thì Diệp Hoài Vân nói tiếp: “Anh có nó rồi thì sao? Anh sẽ nói cho bọn họ biết à?”

“Không, sẽ không. Như vậy vẫn chưa đủ, Anh làm sao có thể ngu ngốc đến nỗi làm như vậy chứ. Nếu thứ này có thể khiến họ tỉnh ngộ thì sao em trai anh lại không thử chứ.” Diệp Chính Anh vừa cười vừa nói. Anh không phải kẻ ngốc chỉ biết làm theo cảm tính. “Tiểu Vân, lúc trước là anh đánh giá sai cậu ta. Không phải cậu ta diễn không giỏi mà là anh ngu ngốc. Nhưng diễn kịch thì anh cũng có thiên phú mà, để anh diễn với cậu ta.”

Diệp Hoài Vân đột nhiên hỏi: “Anh không đi tìm cậu ta nghe giải thích sao?”

Diệp Chính Anh không hiểu ra sao: “Vì sao anh lại phải làm chuyện ngu ngốc đó?”

Diệp Hoài Vân: “Không phải chuyện ngu ngốc mà là do anh khác người thôi.”

Diệp Chính Anh: “???”

“Tiểu Vân, anh không khác thường. Tại sao anh phải tự đưa mình đến trước mặt cậu ta chứ?”

Diệp Hoài Vân thật muốn cảm thán trước người anh kì lạ này của mình: “Có chuyện anh lại không đi kếm cậu ta để nghe một lời giải thích, anh không có sự tin tưởng sao?”

Diệp Chính Anh cười nói: “Tin tưởng, đương nhiên anh phải tin tưởng em trai ruột của anh rồi.”

Diệp Hoài Vân quay mặt đi: “Làm sao anh biết được tôi không nói dối, không tính kế anh chứ?”

“Vậy thì anh cũng làm sao biết được cậu ta có nói dối với tính kế anh hay không? Trước khi mọi chuyện rõ ràng anh cũng đâu làm gì cậu ta. Còn nếu như theo lời em nói em mới là người nói dối đi, vậy thì việc anh điều tra cậu ta cũng không thiệt thòi hay ủy khuất gì. Bởi vì, người anh điều tra trước là em mà. Người không làm việc xấu cần gì sợ người khác điều tra chứ. Đúng không?” Diệp Chính Anh nói một cách đương nhiên.

Diệp Hoài Vân im lặng. Cậu không biết nói gì thêm để phản bác anh.

Trong lúc Diệp Hoài Vân im lặng không muốn nói chuyện thì lại nghe Diệp Chính Anh nói: “Lát nữa phối hợp với anh chút.” Nói xong anh liền đẩy Diệp Hoài Vân trở về.

Diệp Hoài Vân hoang mang muốn Diệp Chính Anh nói chuyện rõ ràng: “Từ từ, tôi phối hợp với anh cái gì chứ??? Anh lại đưa tôi đi đâu??!!”

Diệp Chính Anh trấn an em trai: “Anh đưa em về đoàn phim thôi, không có gì đâu.”

…………

Vừa trở về đoàn phim Diệp Hoài Vân liền biết xảy ra chuyện gì. Đứng ở ngay cổng phim trường còn ai khác ngoài Diệp Thanh Thẩm chứ. Thường thì đi bên cạnh cậu ta luôn có thêm một người của Diệp gia. Lần này thì là Lục Mẫn Thư. Cậu đã biết vì sao lúc nãy Diệp Chính Anh lại nói lời khó hiểu như vậy rồi. Diệp Hoài Vân không nhịn được đưa tay nhéo cánh tay Diệp Chính Anh đang đẩy xe cho cậu. Diệp Chính Anh ăn đau nhưng không dám kêu lớn, anh cúi người nói nhỏ với cậu: “Aaaa… đau đau đau… tiểu Vân à, tha cho anh đi, lát, lát anh sẽ giải thích sau. Chúng ta đối phó với bọn họ trước đã…”

Diệp Hoài Vân thật muốn mắng người nhưng mắng tên này chỉ tổ phí lời thôi. Vẫn là làm lơ anh ta đi là tốt nhất. Vì thế cậu nói: “Chuyện của anh anh tự giải quyết. Tôi việc gì phải trộn lẫn vào.”

Diệp Chính Anh cười gượng: “Cái này… còn không phải em cũng không thoát khỏi đống rắc rối này sao. Chúng ta cùng giúp đỡ nhau.”

“Tôi không cần, anh miễn gây rắc rối cho tôi đi. Bỏ tay ra, tôi tự đi vào đoàn phim được.” Diệp Hoài Vân quyết đoán cự tuyệt.

Đương nhiên Diệp Chính Anh làm sao để cậu đi như vậy được, anh không buông tay mà cố chấp đẩy xe lăn, miệng còn cười nói tự nhiên: “Tiểu Vân, em đi lại bất tiện hơn nữa lối vào đoàn phim chỉ có một thôi. Đằng nào chúng ta cũng gặp họ, hai chúng ta đi cùng nhau vẫn tiện hơn.”

Diệp Hoài Vân tức mà không có chỗ phát tiết, cậu chỉ có thể nghiến răng nói: “Tiện cái đầu anh!!!”

Diệp Chính Anh liền hùa theo: “Ừm, đầu anh tiện.”

Diệp Hoài Vân: “….” Tên này, trở nên khó đối phó từ bao giờ thế???

Cứ thế Diệp Hoài Vân đành chịu, cậu buộc phải để cho Diệp Chính Anh đẩy mình đến cổng phim trường, nơi có hai con người cậu không muốn gặp. Và đương nhiên người đang đẩy xe lăn của cậu cũng vậy, cũng là người cậu không muốn gặp.

Diệp Chính Anh đẩy Diệp Hoài Vân đến cổng phim trường liền giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Mẹ, tiểu Thẩm sao hai người lại đến đây?”

Lục Mẫn Thư nghe tiếng nói quen thuộc, con gọi bà một tiếng mẹ. Vừa nghe liền biết là ai. Bà vừa quay lại vừa nói: “Cái thằng nhóc không nên thân này con dám hỏi sao mẹ lại đến đây. Còn không phải đến thăm thằng nhóc không biết đến gia đình là gì đây chứ sao, con cũng thật là…em con vừa về…” Lời chưa nói hết bà đã phải sững lại khi nhìn thấy ngươi được Diệp Chính Anh đẩy theo. Lời muốn nói tiếp theo liền không thể nói được nữa. Lục Mẫn Thư có chút xấu hổ chuyển lời: “Tiểu Vân, sao con lại ở đây?”

Diệp Hoài Vân không chút khách sáo nói: “Tôi ở đâu, làm gì bà quản được sao?”

Lục Mẫn Thư khó xử: “Mẹ…”

Bà ấp úng không biết nói gì cho tốt liền bị cậu ngắt lời: “Diệp phu nhân không cần nhiều lời với tôi. Tôi muốn đi vào, phiền bà tránh đường.”

Diệp Chính Anh nghe điệu bộ khó chịu của em trai, bản thân cũng khép nép hơn đôi chút, không dám chọc em trai mình nữa. Không ngờ quan hệ giữ mẹ và em trai đã trở nên khó xử như vậy rồi. Nhưng mà anh cũng phải diễn cho tròn vai, thuận tiện cho hành động về sau. Diệp Chính Anh giả vờ nghiêm khắc nói: “Tiêu Vân, sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy. Không có lễ phép gì hết.”

Diệp Hoài Vân tâm trạng đã khó chịu nghe vậy liền phát bực: “Anh quản tôi, quản được? Anh lo mẹ anh bị tôi bất kính thì sang đó mà hiếu kính đi. Liên quan gì tôi. Thích thể hiện với tôi. Anh nằm mơ à.”

Diệp Chính Anh mồ hôi lạnh chảy ròng. Coi em trai của anh nổi giận kìa, thật là đáng sợ. Lát nữa phải dỗ làm sao đây??!! Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh vẫn cố diễn: “Em….”

Mọi người xung quanh còn tưởng anh nổi giận, Lục Mẫn Thư còn đang định can ngăn thì Diệp Chính Anh đưa tay lên đột nhiên xoa đầu Diệp Hoài Vân: “Biết rồi, biết rồi… Thằng nhóc nhà em ăn mềm không ăn cứng. Anh có mắng em cũng không chịu nghe đâu. Chúng ta nói chuyện từ từ vậy.”

Diệp Hoài Vân: “…” Cậu hất tay của anh ra, nói: “Anh bị thần kinh à?”

Diệp Chính Anh nhéo má cậu nói: “Còn dám mắng anh, em được nước làm tới lắm.”

Diệp Hoài Vân: “…” Ai được nước làm tới, là ai? Anh ta mặt dày, không biết xấu hổ, không nói chuyện được.

Diệp Chính Anh trêu chọc cậu xong thì quay sang nói: “Mẹ, sao mẹ biết con ở đoàn phim này? Con đâu có đóng phim ở đây đâu.”

Có người bắc thang cho mình Lục Mẫn Thư liền chớp lấy: “Con không đóng phim mới càng ồn ào hơn đấy. Trong giới sắp đồn loạn lên rồi. Nói con muốn chuyển nghề, chuẩn bị quay về làm việc trong Diệp gia, giờ đang đi đầu tư phim rồi mẹ không biết làm sao được.”

Diệp Chính Anh kinh ngạc: “Cái gì. Sao lại có tin đồn như thế. Con đâu phải lần đầu đầu tư phim đâu. Sao bây giờ mới có lời đồn. Thật kì lạ.”

Lục Mẫn Thư nhìn anh như nhìn đứa con ngốc: “Con làm trong giới giải trí mà còn không biết để ý tin tức à. Trên mạng đã đồn con đầu tư phim lớn chiếm một phần tư giá trị đầu tư trong đó, còn đá mấy nhà đầu tư khác ra. Ỷ mình có gia thế mà không xem ai ra gì. Tiểu Thẩm lo lắng cho con nên mẹ với em con hôm nay đến đây xem con như thế nào chỉ là người của đoàn phim không cho vô.”

Diệp Thanh Thẩm biết thời điểm thích hợp mà chen vào: “Em, em lo lắng cho anh hai nhưng đột ngột đến đây không làm phiền anh hai chứ?

Diệp Chính Anh cười nói: “Không sao, mọi người quan tâm anh anh đã thấy vui rồi.” Sau khi trấn an Diệp Thanh Thẩm đang thấp thỏm xong anh mới nói chuyện tiếp với Lục Mẫn Thư: “Mẹ à, con làm sao có chuyện gì được. Mẹ không nghe sao, là con bắt nạt người ta đó. Không phải rất ngầu sao.”

Lục Mẫn Thư: “….” Bà thở dài: “Ngầu cái gì, người ta đang mắng con trên mạng đó. Con là diễn viên nổi tiếng, chuyên này ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của con.”

Diệp Chính Anh vẫn ung dung như không có chuyện gì: “Mẹ à, không sao đâu. Có ảnh hưởng thì con về nhà xin cha cho con một chức vụ trong công ty, lương làm đủ sống là được rồi. Như họ nói thôi, con có Diệp gia chống lưng mà. Với lại nếu lần này đầu tư thành công con còn kiếm được một khoảng tiền lớn nghỉ ở nhà ăn nằm vài năm còn đỡ hơn mấy người rảnh rỗi đi nói xấu trên mạng mà. Con vẫn lời hơn nha.”

Lục Mẫn Thư cũng cũng chịu thua với đứa con này, bà nói: “Được rồi, mẹ với tiểu Thẩm đến thăm con, nếu đoàn phim đã không cho vào thì chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện đi. Con, con đưa tiểu Vân đi cùng nữa.”

Diệp Hoài Vân đột nhiên bị nhắc: “….” “Này….” Cậu còn chưa kịp nói đã bị Diệp Chính Anh cắt lời: “Đương nhiên là được rồi mẹ, để con đưa em ấy theo.”

Diệp Hoài Vân cố gắng vùng vẫy: “…Tôi không….”

“Tiểu Vân à, đi thôi, để anh đưa em đi. Có một quán ăn gần đây khá tốt, trời cũng đã trưa rồi chúng ta đi ăn luôn đi.” Diệp Chính Anh quen đường quen nẻo ngắt lời Diệp Hoài Vân tiếp. Đã vậy còn dứt khoát đẩy cậu đi luôn.

Diệp Hoài Vân: “….” Cái con người đáng ghét này!!! Cậu thật muốn đánh cho anh ta một trận.

Diệp Chính Anh dẫn họ vào một nhà hàng. Trên đường đi bọn họ nói chuyện với nhau, Diệp Hoài Vân im lặng giả làm người vô hình. Coi như cậu không xuất hiện trong đám người bọn họ. Nhưng chuyện liên quan đến cậu thì vẫn không ngừng được.

Lục Mẫn Thư dò hỏi: “Chính Anh, sao con lại đầu tư vào bộ phim này, còn không chịu về nhà nữa. Với lại làm sao tiểu Vân cũng ở đây?”

Diệp Chính Anh làm ra vẻ ngượng ngùng: “Cái này… Mẹ không biết…” Anh nói lấp lửng còn cố ý nhìn sang chỗ Diệp Hoài Vân rồi mới nói tiếp: “…Mẹ à, tiểu Vân em ấy là biên tập mà con muốn tìm. Đợt trước con về có nói qua với mẹ rồi, con tính đi tìm một biên tập nổi tiếng muốn giành một xuất thử vai cho tiểu Thẩm cuối cùng con lại biết được biên tập đó là tiểu Vân.”

Lục Mẫn Thư vừa nghe vừa đưa mắt nhìn Diệp Hoài Vân rồi bà nói nhỏ: “Chính Anh, hay là thôi đi. Đoàn phim cũng bắt đầu quay rồi, đừng làm em con khó xử.”

Diệp Chính Anh ra vẻ ngạc nhiên: “Mẹ nói gì vậy, con không có ý định cướp vai cho tiểu Thẩm đâu. Làm chuyện như vậy lỡ bị đồn ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của em ấy. Con chỉ là bây giờ mới phát hiện quan hệ của chúng ta với tiểu Vân rất không tốt nên mới muốn ở lại cải thiện mối quan hệ không tốt này. Đợi tiểu Vân hòa hợp lại với chúng ta rồi, người nhà với nhau sẽ giúp đỡ nhau. Chúng ta cũng không phải khó xử nữa.”

Diệp Hoài Vân nghe bọn họ đối thoại giận quá hóa cười. Cậu cười lạnh nói: “Anh mơ đẹp đó.”

Diệp Chính Anh còn gật đầu như có lý lắm: “Tất nhiên rồi, người nhà tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau mà nên em có vấn đề gì cứ tìm anh, anh là anh trai em đương nhiên sẽ giúp.”

Diệp Hoài Vân quay mặt đi: “Rồi sau đó tôi lại phải giúp anh. Có qua có lại sao?”

Diệp Chính Anh lắc đầu: “Không có, được rồi. Em đừng giận nữa. Em không giúp anh cũng được mà.”

Diệp Hoài Vân híp mắt nói: “Nhưng lời lúc này của anh không phải vậy.”

Diệp Chính Anh: “….”

Lúc hai người đang nói chuyện Lục Mẫn Thư thấy kì lạ mới hỏi chuyện Diệp Thanh Thẩm: “Tiểu Thẩm, con sao vậy. Sao hôm nay con ít nói hơn thường ngày?”

Diệp Thanh Thẩm nhìn Diệp Hoài Vân và Diệp Chính Anh đang lo cãi cọ bên cạnh mà dè dặn nói: “Con sợ con sẽ làm tiể Vân không vui. Em ấy đang vui như vậy mà… Mẹ à, mẹ biết em ấy không thích con mà, nên…”

Lục Mẫn Thư vỗ nhẹ lên tay Diệp Thanh Thẩm mà trấn an: “Tiểu Thẩm, không sao đâu. Không phải tiểu Vân không thích mình con đâu. Là lúc trước chúng ta bỏ bê thằng bé khiến thằng bé giận dỗi một chút thôi. Đợi làm lành lại chúng ta sẽ không xa cách như vậy nữa. Con cũng đừng dè dặn như vậy, phải nói chuyện dần dần với tiểu Vân, để nó hiểu con hơn, sẽ không xa cách con nữa.”

Diệp Thanh Thẩm như là có chút mong chờ nói: “Thật vậy sao mẹ. Nếu con chịu nói chuyện với em ấy, em ấy sẽ không ghét con nữa sao?”

Lục Mẫn Thư không chắc chắn nhưng vẫn gật đầu.

Bên nay hai người đang an ủi nhau, hai người bên kia đột nhiên xảy ra chuyện. Diệp Hoài Vân đột nhiên hất tay Diệp Chính Anh ra. Khi Lục Mẫn Thư và Diệp Thanh Thẩm vẫn chưa hiểu gì hết thì Diệp Hoài Vân đã bỏ đi.

Chỉ thấy Diệp Chính Anh hét theo sau Diệp Hoài Vân: “Hoài Vân, em thật sự cứ muốn cố chấp như vậy??? Nếu em không phải em trai anh thì anh đã không có nhiều kiên nhẫn đến như vậy!!!”

Diệp Hoài Vân không trả lời mà thản nhiên tự đẩy xe lăn của mình rời đi.

Diệp Chính Anh tức giận đập bàn như muốn phát tiết cơn giận của mình ra vậy.

Lục Mẫn Thư lo lắng dò hỏi: “Chính Anh, có chuyện gì vậy. Không phải hai con đang nói chuyện với nhau bình thường sao? Sao tiểu Vân lại bỏ đi rồi?”

“Mẹ, mẹ không thấy sao, tiểu Vân em ấy không coi con là anh trai. Con đã xuống nước như vậy rồi mà thằng bé vẫn mặt nặng mày nhẹ. Nếu thằng bé không phải em con thì con đã không nhẫn nhịn đến vậy.” Diệp Chính Anh hít một hơi, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nói lại cho Lục Mẫn Thư chỉ trong một chốc đó đã xảy ra chuyện gì.

“Mẹ, lúc nãy con với tiểu Vân nói chuyện. Tiện thể dạo này mọi người đang có mặt đông đủ ở nhà, bảo tiểu Vân về nhà chơi. Tiểu Vân không chịu. Đã vậy còn bảo ở trong Diệp gia nếu có em ấy sẽ không có tiểu Thẩm, có tiểu Thẩm sẽ không có em ấy. Nếu tiểu Thẩm không rời khỏi Diệp gia, tiểu Vân sẽ không về nhà. Con chỉ tức giận một chút nói tiểu Vân trẻ con thích so đo em ấy liền tức giận bỏ đi vậy đó. Con đã tới làm lành với tiểu Vân trước rồi, còn đầu tư bộ phim này của nó, chống lưng cho nó vậy mà vẫn không nói chuyện được là không nói chuyện được.”

Lục Mẫn Thư nghe xong thì cố gắng khuyên: “Con ráng kiên nhẫn với em con thêm chút. Con thường xuyên ở ngoài nhưng lại là đứa dễ làm hòa với em con nhất, thằng bé chỉ giận dỗi chút thôi, rồi sẽ được mà.”

Diệp Chính Anh không cho là vậy: “Đến ba mẹ thằng bé còn vạch rõ ranh giới, lúc đầu con cũng nghĩ như mẹ, rồi sẽ được thôi nhưng mẹ thấy đó. Thằng bé cứng đầu và tuyệt tình đến bước nào. Gả đi rồi liền không thèm nhìn mặt gia đình. Nếu không phải còn vì tiểu Thẩm lấy một vai diễn tốt con cũng không cố gắng đến bây giờ. Dù sao con cũng đầu từ rồi, thời gian nay con sẽ cố thêm lần nữa. Không được con cũng chịu thôi. Coi như không có đứa em này.”

“Con nói vậy mà được sao?” Lục Mẫn Thư đau lòng nói.

Diệp Chính Anh hết cách: “Con cũng không còn cách nào. Nếu em ấy thấy sống như vậy tốt hơn thì để tùy em ấy. Chúng ta buông tay nhau không làm khó dễ nhau nữa, đôi bên cùng dễ chịu. Sau đợt này coi như con cũng hết tình hết lý với tiểu Vân rồi. Nếu mẹ vẫn muốn cố gắng thêm, mẹ có thể thử. Nhưng mà mẹ cũng đừng có chạy theo thứ đã sớm xa vời để buông bỏ cái có ở trước mắt, đừng làm tiểu Thẩm đau lòng.”

Lục Mẫn Thư có chút khó mở lời: “Mẹ, mẹ biết, mẹ sẽ cân nhắc thật kĩ.”