Nào ngờ bọn họ còn chưa đi đến ủy ban thôn đã nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người.
“Xa Tông Quảng, tại sao ông lại bảo vệ cô ta! Có phải ông cũng có tư tình với cô ta không! Giao người ra đây cho tôi!”
Giọng nói cao vút chói tai của một người phụ nữ trung niên lọt vào tai mọi người.
Trần Quả Ninh nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện giữa đám đông có một người phụ nữ bốn mươi mấy tuổi đang nhảy dựng lên chửi bới.
Vì đối phương là phụ nữ, dù bí thư Xa Tông Quảng của thôn Xa Gia bị chửi đến mức đỏ bừng cả mặt cũng không tiện cãi lại.
Ông chỉ có thể cùng mấy cán bộ thôn đứng chặn trước cửa ủy ban thôn, lồng ngực phập phồng vì tức giận trước những lời lẽ của bà ta.
Mấy người Tôn Anh Vũ đều là đàn ông con trai, thật sự không tiện cãi cọ với phụ nữ trung niên. Anh đưa mắt ra hiệu cho Trần Quả Ninh, bảo cô tiến lên ngăn cản.
“Giao người cho bà làm gì? Bà có thân phận gì, còn muốn thay công an bọn tôi phá án à?”
Người phụ nữ kia nghe có người dám nói chuyện với mình như vậy, hung hăng quay người lại vừa định mở miệng chửi thì đã nhìn thấy bộ đồng phục công an màu xanh lá trên người Trần Quả Ninh.
Cô đưa tay tháo chiếc mũ kết trên đầu xuống, đỡ bằng tay trái, dùng tay phải phủi phủi huy hiệu cảnh sát trên đó.
“Nào, bà chị này có vẻ rất không phục lời tôi nói nhỉ. Không sao cả, bà cứ nhìn huy hiệu cảnh sát mà hét đi. Tôi hỏi lại bà một lần nữa, giao người cho bà để làm gì?”
“Bà là cái thá gì! Ai cho bà lá gan bao vây cán bộ thôn hả! Có còn pháp luật nữa không! Tất cả giải tán cho tôi, nếu không lát nữa tôi gọi bên trị an đến bắt hết các người vì tội lưu manh đấy!”
Đừng thấy Trần Quả Ninh tuổi còn nhỏ, từ bé vợ chồng Bá Tú Nhi đã nuôi nấng cẩn thận, dinh dưỡng trong nhà cũng luôn đầy đủ.
Bây giờ cô đã cao một mét sáu mươi tám, vóc dáng cân đối, đứng sừng sững ở đó cộng thêm khuôn mặt nhỏ nhắn sa sầm lại, trông cũng khá có khí thế.
“Lan Tử, người của công an đến cả rồi, chúng ta đừng làm loạn nữa.”
Hóa ra người phụ nữ này tên Giả Thiện Lan, người đàn ông đang kéo bà ta lại là chồng bà ta Xa Chí Nghiệp.
Bọn họ chính là anh ruột và chị dâu của Xa Chí Cường.
Giả Thiện Lan bình thường tính tình đanh đá, hét lớn với cô: “Bọn tôi, bọn tôi đang kêu oan cho em trai thôi mà. Ai dám bắt tôi chứ! Con hồ ly tinh, đồ sao chổi bên trong hại chết em chồng tôi, các người còn muốn bao che cho cô ta à!”
Trần Quả Ninh bao năm nay theo cha mẹ đi khắp hang cùng ngõ hẻm, ghét nhất chính là loại người hồ đồ cố chấp này.
Bất kể nam nữ!
Thấy bà ta ngang ngược như vậy, Trần Quả Ninh cũng chẳng nói nhiều, quay đầu nhìn sang Tôn Anh Vũ đứng bên cạnh lên tiếng.
“Đội trưởng, lấy còng tay còng bà chị này lại đi. Vụ án này không cần tra xét nữa, nghi phạm tự mình nhảy ra rồi đây này.”
“Hả!”
Đám đông nhìn nữ công an kia vừa dứt lời, vậy mà thật sự lấy còng tay từ bên hông ra, ai nấy đều kinh ngạc há hốc miệng.
Bình thường Giả Thiện Lan ở trong thôn chửi gà mắng chó đến mức ai ai cũng thấy bà ta vô cùng phiền phức. Nhưng đều cùng một thôn nên những người khác cũng không thể làm gì.
Không ngờ lần này đụng trúng vách đá rồi. Nữ công an trông tuổi còn nhỏ này vừa tới đã muốn còng tay bà ta ngay!
Hành động này làm bà ta sợ hãi, vội vàng trốn ra sau lưng chồng.
Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua mà hét lên: “Cô dựa vào đâu mà còng tay tôi!”
Trần Quả Ninh nghiêm túc nhìn bà ta hỏi: “Dựa vào đâu ư? Vậy tôi nói cho bà nghe nhé? Pháp y Chử của cục công an bọn tôi đến đây, cũng chưa xác định được Xa Chí Cường có phải bị hạ độc chết hay không đâu.”
“Bà là phụ nữ nông thôn làm ruộng, có hoả nhãn kim tinh hay gì mà vừa nhìn đã biết là trúng độc? Chuyện này có khoa học không, có hợp lý không? Hiện tại trên thế giới này e rằng chỉ có một người biết rốt cuộc Xa Chí Cường chết như thế nào. Đó chính là hung thủ. Mọi người nói có đúng không?”
Nói rồi cô nhìn quanh quần chúng đang xem náo nhiệt một vòng, dò hỏi ý kiến của bọn họ.
Đột nhiên những người xung quanh nghe nữ công an nói vậy cũng phản ứng lại.
Mọi người nhao nhao bàn tán, không ít người tỏ vẻ đồng tình với suy đoán của cô.
Dù gì trước đó cũng có tiền lệ người trưởng thành đột ngột phát bệnh chết mà, sao Giả Thiện Lan có thể chắc chắn Xa Chí Cường trúng độc chết chứ?
Giả Thiện Lan nghe đối phương nói vậy, có lòng phản bác nhưng há miệng ra lại chẳng thốt nên lời.
Bà ta đảo mắt nhìn quanh. Tuy Trần Quả Ninh đã lấy còng tay ra nhưng vẫn cứ đứng câu giờ, bà ta liền cảm thấy chắc chắn cô chỉ đang dọa dẫm mình mà thôi.
Thế là tinh thần bà ta lập tức hăng hái trở lại.
“Con nhóc chết tiệt kia, đến đây còng đi này, có bản lĩnh thì còng tôi lại! Nếu cô không còng tôi thì cô không phải do người sinh ra.”
“Cạch!”
Trần Quả Ninh đeo đôi vòng tay bạc sáng bóng vào cổ tay Giả Thiện Lan đúng như mong muốn của bà ta.
Hiện tại Giả Thiện Lan nhìn chiếc còng trên cổ tay mình, một luồng lửa giận xộc thẳng lên ngực.
“Cô! Cô dựa vào đâu mà bắt tôi! Tôi phải kiện!”
Thậm chí bà ta nói rồi còn nhìn sang Tôn Anh Vũ hét: “Anh là lãnh đạo của cô ta đúng không, tôi muốn thưa kiện! Cấp dưới của anh cậy thế hiếp người!”
Nhưng anh chỉ hừ lạnh đáp: “Ai bảo bà lắm mồm.”
Trần Quả Ninh nhìn bà ta mỉm cười, chậm rãi lên tiếng: “Hơn nữa, nữ đồng chí này, chuyện còng tay bà không phải do bà tự yêu cầu ư? Vừa nãy mọi người đều nghe rất rõ đấy. Nói đi cũng phải nói lại, tôi làm cảnh sát hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên nghe có người chủ động đòi còng mình lại.”
“Dù gì bọn tôi cũng là đơn vị phục vụ nhân dân mà… Ôi, sao có thể không thỏa mãn yêu cầu của bà chứ? Bà còn yêu cầu gì nữa, mau nói luôn đi. Có phải còn muốn đến trại tạm giam tham quan không?”