Nghe xong Trần Quả Ninh khẽ ngẫm nghĩ rồi cười hỏi: “Thím ơi, thím chưa nói thật với cháu đâu nhé. Nếu mượn xe bình thường thì có gì thím phải ngần ngại chứ.”
“À mà Trí Nghĩa này có phải cái anh Xa Trí Nghĩa mà cháu biết không! Anh ta vẫn luôn chưa lấy vợ, hình như quan hệ với Hồ Khánh Lan không bình thường nhỉ?”
Bà thím nghe vậy liền vội vã xua tay: “Ây da, chuyện này thì tôi không dám nói bừa đâu. Các cháu tự đi mà điều tra.”
Trần Quả Ninh thấy thái độ này của bà ấy liền hiểu rõ, rút một đồng từ trong túi ra đưa cho bà ấy ngay.
“Được rồi. Vậy thím à, thím cầm số tiền này đi mua chai dầu mè khác nhé. Cháu đi đây.”
Tới lúc này, nhóm Tôn Anh Vũ đã lục soát nhà Xa Chí Cường từ trước ra sau một lượt.
Ngoài vài chai thuốc trừ sâu ra, bọn họ còn tìm thấy một gói bột nhỏ màu trắng có ghi chữ thuốc chuột.
Pháp y Chử cầm từng chai thuốc trừ sâu lên ngửi thử: “Mấy chai này chắc chắn không phải đâu. Mùi nồng quá, thi thể không có dấu hiệu của loại thuốc này.”
“Có rồi, có rồi đây!”
Trì Vĩnh Siêu xách một chiếc lồng đan bằng dây thép từ ngoài chạy vào sân.
“Nhanh lên, có chuột rồi này.”
Pháp y Chử thấy bắt được chuột thật liền vội vàng đeo găng tay, dùng kẹp gắp than kẹp chặt con chuột, sau đó lấy một ít chất nôn của Xa Chí Cường nhét vào miệng nó.
Hành động này khiến nhóm Tôn Anh Vũ nhìn mà nhăn nhó mặt mày: “Ây da, trò này tởm quá rồi đấy!”
Pháp y Chử lườm mấy người họ bất mãn: “Con người cậu cũng thật là, người bảo làm xét nghiệm nhanh là cậu, kẻ chê tởm cũng lại là cậu. Lần sau tôi không thèm làm nữa đâu đấy!”
Tôn Anh Vũ lập tức xua tay: “Đừng mà lão Chử, tôi sai rồi, tôi sai rồi!”
Trong lúc nói chuyện, con chuột kia đã ăn xong chất nôn, được thả lại vào trong lồng.
Một lát sau con chuột thật sự bắt đầu co giật tứ chi, chết ngay sau đó không lâu.
“Chậc, là do độc tố thần kinh như thuốc chuột gây tử vong đấy.”
Pháp y Chử lên tiếng kết luận.
Tôn Anh Vũ nhìn nửa túi bột trắng bọn họ vừa tìm được, mở miệng nói: “Nhìn thế này, người nhà của nạn nhân có hiềm nghi rất lớn. Lão Chử, anh mang thi thể về trước đi, đợi báo cáo chính thức của cục thành phố.”
“Vậy chúng ta đi tiếp xúc với người nhà trước đã. Ủa, người nhà đâu rồi? Chẳng phải lúc này cô ta nên đứng một bên vừa khóc lóc vừa không đồng ý khám nghiệm tử thi à?”
Nghe Tôn Anh Vũ hỏi vậy, Cao Hữu Chí vẫn luôn đứng hóng hớt bên cạnh liền giải thích: “Ồ, người nhà anh ta là Hồ Khánh Lan đã bị bí thư Xa Tông Quảng đưa đi trông chừng rồi.”
Trần Quả Ninh lên tiếng hỏi: “Trong thôn phản ứng nhanh vậy ư? Tình cảm vợ chồng hai người họ không tốt, cô gái kia có động cơ giết chồng rất rõ ràng à?”
Cao Hữu Chí liếc nhìn đám đông đang xem náo nhiệt ngoài cổng, thấp giọng trả lời: “Cụ thể tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết nhà Xa Chí Cường là dòng họ lớn trong thôn, tuy cha mẹ đều không còn nhưng vẫn còn một người anh trai, hơn nữa họ hàng bà con xa cũng khá nhiều.”
“Anh ta vừa chết, anh chị, chú bác đều nói chắc chắn do Hồ Khánh Lan hại chết. Nếu không phải lúc đó tôi tình cờ ở trong thôn giải quyết vụ đánh nhau của hai nhà khác, e rằng bọn họ đã đưa Hồ Khánh Lan đi dìm lồng heo luôn rồi đấy.”
Tôn Anh Vũ tức giận quát lên: “Làm bậy! Thời đại nào rồi mà còn giở cái trò này! Pháp y còn chẳng dám vừa nhìn đã phán nạn nhân bị hạ độc chết, bọn họ có mắt X-quang chắc!”
“Đi thôi, đi lấy lời khai của Hồ Khánh Lan trước đã. Bảo bọn họ mau giải tán đi, ngày nào cũng hóng hớt không sợ to chuyện mà.”
Trần Quả Ninh đi theo anh ra ngoài, ánh mắt lướt qua bệ bếp và tủ chén trong nhà bếp.
Vừa nãy đi trộn mồi chuột nên không tham gia lục soát, lúc này nhìn kỹ lại, cô phát hiện gia đình này chắc hẳn có một nữ chủ nhân rất ưa sạch sẽ.
Không chỉ trong sân đang phơi ga trải giường và vỏ chăn chưa khô, mà ngay cả nhà bếp cũng được lau chùi gọn gàng, rác thải nhà bếp cũng đều đã dọn sạch.
Thế nhưng cô dám chắc mình không hề ngửi thấy mùi máu tanh đặc trưng của thịt chó trong nhà Xa Chí Cường, chỉ có một mùi hương cực kỳ nhạt giống như mùi nấm hầm mà thôi.
“Đội trưởng Tôn, tôi ngửi thấy mùi nấm thoang thoảng đâu đây, có thể buổi trưa nhà bọn họ đã ăn nấm hầm đấy. Hơn nữa rất có khả năng còn là nấm rừng. Pháp y Chử, có phải ngộ độc nấm rừng và thuốc chuột cũng hơi giống nhau đúng không?”
Pháp y Chử nghe vậy liền bảo: “Hửm? Cái này mà cô cũng ngửi ra được à? Độc tố nấm và thuốc chuột đều là độc tố thần kinh, thật sự hơi giống nhau đấy. Nhưng vừa nãy chúng ta có tìm thấy nấm ở nhà bọn họ đâu.”
Sau khi Tôn Anh Vũ nghe nói còn có khả năng ngộ độc nấm, lập tức bảo mấy người tìm một vòng quanh nhà, nhưng đều không phát hiện tung tích của nấm.
Anh thấy không tìm được nấm, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có thể đã ăn hết rồi, đợi lúc pháp y Chử khám nghiệm tử thi nhớ bảo anh ấy để ý tình trạng trong dạ dày người chết. Đúng rồi, vợ anh ta đâu? Cô ta không trúng độc à?”
Cao Hữu Chí đứng bên cạnh trả lời ngay: “Cô ta không sao. Nếu không tại sao người ta lại nghi ngờ cô ta hạ độc chứ.”
Tôn Anh Vũ gật đầu: “Vậy họ nghi ngờ cũng có lý, đi thôi.”
Dứt lời anh liền dẫn đội ra khỏi cổng.
Trần Quả Ninh ra khỏi cổng, ánh mắt đảo qua chiếc thùng rác trống không bẩn thỉu được làm từ thùng sơn cũ ngoài cổng nhà Xa Chí Cường, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
Sau đó Tôn Anh Vũ bảo Mục Tùng Lâm dán niêm phong hiện trường, cấm người không liên quan ra vào, đồng thời bảo anh ta và Trì Vĩnh Siêu ở lại đây lấy lời khai của hàng xóm láng giềng, còn mình thì dẫn Trần Quả Ninh đi về phía ủy ban thôn.