Đúng lúc này, cửa phòng thẩm vấn được mở ra. Trì Vĩnh Siêu bước vào, đưa cho Trần Quả Ninh một xấp ảnh.
“Nè, vừa mới rửa xong đấy, vì chuyện này mà pháp y Chử suýt nữa đã bức chết lão Vu rồi.”
Trần Quả Ninh nhận lấy xấp ảnh rồi nói lời cảm ơn anh, sau đó cô đứng dậy bước đến trước mặt Chiến Đông Phong, giơ từng bức ảnh ra cho ông ta xem.
“Xem đi. Đây là Phương Kế Hồng, người đầu ấp tay gối sinh con đẻ cái cho ông, giờ lại bị heo gặm nhấm thê thảm thế này đây. Nếu ông còn chút lương tri nào thì đã chẳng làm ra cái chuyện này!”
Chiến Đông Phong dùng hết sức bình sinh ngoảnh mặt đi không nhìn vào bức ảnh: “Cô bớt dọa dẫm tôi đi! Hết chiêu rồi thì mau thả tôi ra.”
Ngờ đâu cô lại nói: “Ồ, thật ra chuyện này chẳng quan trọng mấy. Quan trọng là chuyện khác kìa.”
Vừa nói cô vừa giơ hai bức ảnh lên.
Một bức là ảnh phần đầu bị xuất huyết sau khi cưa hộp sọ.
Một bức là ảnh sau khi bóc tách phần cơ ở đốt sống cổ.
Trần Quả Ninh đưa ảnh cho Tôn Anh Vũ: “Nếu ông không xem thì bọn tôi xem trước vậy. Đội trưởng Tôn, anh xem đi. Bức ảnh thứ nhất này chứng minh sau khi Phương Kế Hồng bị thương ở đầu, do rạn nứt hộp sọ nên bên trong từng xảy ra tình trạng xuất huyết một thời gian dài.”
“Còn ảnh bức thứ hai lại chứng minh sau khi đốt sống cổ của bà ấy bị gãy, vùng lân cận vết thương không có lượng lớn máu chảy ra.”
Tôn Anh Vũ nhận lấy bức ảnh rồi cùng Mục Tùng Lâm xem xét. Là một trinh sát viên đã leo lên đến chức đội trưởng trung đội, đương nhiên anh cũng chẳng phải kẻ bất tài.
Quan sát vài phút, đột nhiên anh kích động thốt lên: “Ý cô là, tổn thương ở đốt sống cổ của Phương Kế Hồng được tạo thành sau khi chết!”
Ngay khi Tôn Anh Vũ vừa dứt lời, Mục Tùng Lâm liền thấy sắc mặt Chiến Đông Phong thoắt cái đã trắng bệch.
Anh ta thầm nghĩ, xem ra đội trưởng nhà mình nói đúng rồi!
Trần Quả Ninh quay lại nhìn Chiến Đông Phong mặt mày xám ngoét: “Sao nào, đội trưởng của bọn tôi nói đúng chứ? Người như ông đi học được vài năm, tự cho rằng mình biết mặt chữ, xem dăm ba bộ phim phá án liền ngỡ mình cái gì cũng thấu tỏ hả?”
“Vừa nghe thấy pháp y kết luận khám nghiệm tử thi sơ bộ liền mừng rỡ lầm tưởng mình có thể dựa vào đó để thoát tội sao? Nói cho ông biết, pháp y của bọn tôi hôm nay mới chính thức giải phẫu, mà phương pháp khám nghiệm tử thi này cực kỳ khoa học và vô cùng nghiêm ngặt!”
“Thi thể của Phương Kế Hồng sẽ kể lại toàn bộ những gì ông đã làm với bà ấy cho bọn tôi nghe!”
Trần Quả Ninh đưa mắt ra hiệu cho Tôn Anh Vũ, nhường lại thời khắc tỏa sáng ép nghi phạm phải cúi đầu nhận tội cho anh.
Tôn Anh Vũ nhìn Trần Quả Ninh với ánh mắt biết ơn, vỗ bàn nói: “Hay cho cái tên Chiến Đông Phong, nhiều trò lừa lọc gớm nhỉ, suýt nữa đã bị ông lừa rồi. Chưa đến tám giờ sáng ông đã đánh đầu Phương Kế Hồng bị thương, sau đó mặc kệ ra ngoài đánh bài.”
“Chiều đến mượn cớ đi vệ sinh để tạt về nhà, phát hiện vợ đã chết. Lúc đó ông sợ hãi, việc đầu tiên ông nghĩ đến là ném bà ấy vào chuồng heo, tạo ra hiện trường giả heo ăn thịt người! Ông tưởng mình may mắn, không ai nhìn thấy ông. Nhưng ông không ngờ lưới trời lồng lộng!”
“Đúng lúc bọn tôi đi tuần nắm tình hình, khiến âm mưu của ông không thể thực hiện! Tôi cho ông biết, từ khoảnh khắc Phương Kế Hồng quyết tâm rời bỏ ông, vận may của ông đã cạn kiệt rồi!”
Chiến Đông Phong nghe Tôn Anh Vũ vạch trần toàn bộ hành vi của mình, cố nén nỗi khiếp sợ tột cùng mà vẫn cứng miệng.
“Hừ, các người nói thế nào thì là thế đó chắc? Dựa vào đâu mà nói là tôi đánh chết, là tôi ném, các người có bằng chứng không?”
“Dấu chân gần chuồng heo chính là bằng chứng!”
“Hừ, vẫn là câu nói đó, đó là nhà tôi! Có dấu chân của tôi thì có gì lạ đâu!”
Tôn Anh Vũ thầm nghĩ bằng chứng này đúng là không đủ đô, thật sự không được thì tẩn cho một trận cho xong.
Sau đó anh lại nhìn Trần Quả Ninh: “Cô có suy nghĩ gì không?”
Trần Quả Ninh cũng chẳng hề hoảng loạn, cô lại lấy vài tấm ảnh đưa cho Tôn Anh Vũ xem.
Sau đó lại đưa ảnh cho Chiến Đông Phong: “Tôi biết ngay cái loại ích kỷ cực đoan như ông sẽ chẳng vì áy náy mà nhận tội đâu. Ông xem đi, mấy chỗ này có phải do ông dùng dao phay cắt không?”
“Ông sợ heo không ăn thịt Phương Kế Hồng, nên đã cố ý rạch những đường rãnh máu trên bụng, đùi bà ấy để thu hút con heo đến gặm. Chắc hẳn ông đã dùng con dao phay trong nhà nhỉ. Bây giờ bọn tôi sẽ đi xét nghiệm, chắc chắn sẽ thu thập được vết máu và vân tay của ông trên con dao đó.”
Chiến Đông Phong vẫn ngoảnh mặt đi: “Dao phay nhà tôi có vân tay của tôi thì có gì lạ! Chứng minh được điều gì!”
Thế nhưng cô chẳng hề tỏ ra sốt ruột, dường như đã sớm đoán được ông ta sẽ nói vậy.
“Thật ra dao phay chỉ là một chứng cứ phụ, cần phải đưa ra cùng với một nhóm bằng chứng khác. Ông tự xem vạt áo của mình trước đi.”
Vì hai tay đang bị còng, ông ta cúi đầu nhìn vạt áo của mình: “Chẳng có gì cả!”
Mục Tùng Lâm lại đứng dậy bước đến cạnh ông ta, lật ngược vạt áo ông ta lên.
Một mảng vết máu màu nâu đã khô cứng hiện ra trước mắt mọi người.
Khoảnh khắc nhìn thấy vết máu đó, Chiến Đông Phong cứ như bị đóng đinh tại chỗ.
Ông ta còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào, Mục Tùng Lâm chợt lùi mạnh về sau vài bước lớn, chỉ vào mảng máu đó rồi hét lên.
“Mặt! Khuôn mặt!”
Tiếng hít khí lạnh vang lên!
Mấy người nhìn kỹ theo hướng anh ta chỉ, gần như đồng loạt kinh hãi.
Trong mảng vết máu màu nâu đó, thế mà mọi người lại thực sự nhìn ra cả ngũ quan đường nét!
Một khuôn mặt được in bằng máu, trong những đường nét mờ ảo, thế mà vẫn có thể lờ mờ nhìn ra biểu cảm đau đớn của người chết lúc bấy giờ!