Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.158 Chữ Cài Đặt

Lúc Trần Quả Ninh nhìn thấy khuôn mặt máu đó, trong lòng cô cũng chấn động mạnh!

Cô hít sâu vài hơi để suy nghĩ thông suốt xem chuyện gì đã xảy ra, cố gắng bình tĩnh lại rồi chỉ vào vết tích đó hỏi: “Vết tích này, Chiến Đông Phong, ông thấy quen mắt không?”

Lúc này Chiến Đông Phong cứ nhìn chằm chằm vào vệt máu trên áo mình, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu răng rắc.

Ông ta run rẩy lên tiếng hỏi: “Đây là… đây là cái gì? Các người đã làm gì trên người tôi vậy!”

Trần Quả Ninh cười với ông ta, quay về chỗ ngồi của mình: “Bọn tôi đã làm gì ư? Câu này ông phải tự hỏi chính mình chứ. Đây chẳng phải chính là khuôn mặt của vợ ông, Phương Kế Hồng à? Đừng bảo người vừa mới chết mà ông đã vội quên mặt rồi nhé.”

“Gì chứ! Không, không thể nào!”

Chiến Đông Phong mặc kệ việc hai tay mình vẫn đang bị còng, điên cuồng vò xé vạt áo, muốn chà sát để xóa sạch khuôn mặt kia đi.
Mục Tùng Lâm lập tức ấn chặt tay ông ta lại: “Ông ngồi im đó cho tôi!”

“Ông thế này là… đang sợ rồi à?”

Trần Quả Ninh nhìn ông ta, lạnh lùng nói tiếp: “Khuôn mặt này, thật ra hôm qua lúc tôi đá ông ngã lăn ra đất thì tôi đã nhìn thấy rồi. Nếu không tại sao tôi lại nằng nặc đòi bắt giữ ông chứ! Tưởng tôi điên thật rồi cứ thế bắt người bừa bãi chắc?”

“Còn lý do tôi đặt cái chậu đó trước cửa phòng tạm giam của ông, cũng chẳng phải để hù dọa ông đâu. Chẳng qua tôi sợ cả đêm đó ông vô tình nhìn thấy chứng cứ này rồi tiêu hủy nó mà thôi. Không ngoài dự đoán, ông chỉ mải lo sợ nên chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn đông ngó tây nữa.”

Nhìn khuôn mặt xám ngoét của Chiến Đông Phong, Tôn Anh Vũ cũng đã hiểu ra vấn đề.

Anh đập bàn, hét lớn: “Chiến Đông Phong, khai mau, từ lúc xảy ra vụ án đến giờ, ông vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc với thi thể Phương Kế Hồng, cũng không có cơ hội bước vào nhà.”
“Mặt ngoài quần áo ông có vết máu thì còn có thể ngụy biện là do hai vợ chồng đánh nhau lúc trước để lại. Nhưng khuôn mặt ở mặt trong vạt áo này, từ đâu mà có chứ?”

Chiến Đông Phong nghe anh nói xong, trợn trừng mắt suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên ông ta liền gào khóc thảm thiết.

Trần Quả Ninh đợi ông ta khóc chán chê rồi mới lên tiếng: “Nhìn bộ dạng này của ông, chắc là nhớ ra khuôn mặt này từ đâu mà có rồi nhỉ. Tôi đoán xem nào, chắc hẳn trong lúc ông khiêng thi thể Phương Kế Hồng, áo khoác ngoài bị cơ thể bà ấy cọ xát đến mức lật ngược, bất cẩn để khuôn mặt bà ấy in hằn lên mặt trong của vạt áo đúng không?”

“Chiến Đông Phong, sau khi người vợ của ông chết thảm, đã dùng cách của riêng mình để chỉ đích danh ông đấy!”

“Phương Kế Hồng, bà đúng là ác quỷ! Chết rồi mà cũng không chịu buông tha cho tôi! Còn cô nữa! Sao hôm qua cô lại đến thôn chúng tôi chứ!”
“Kế hoạch đó của tôi vốn kín kẽ không tì vết! Chỉ cần tôi kéo bọn họ chơi đến nửa đêm là con heo sẽ ăn sạch sành sanh cái xác rồi! Cô, cô từ xó nào chui ra vậy hả!”

Trần Quả Ninh nghe ông ta gào thét như vậy liền quay sang nhìn Tôn Anh Vũ: “Xem ra chúng ta lại giải đáp được thêm một nghi vấn nữa rồi, ông ta vốn định kéo dài đến tận nửa đêm mới kết thúc đánh bài kìa.”

Tôn Anh Vũ thầm nghĩ mấy chuyện này chẳng còn quan trọng nữa.

Biết rõ phòng tuyến tinh thần của nghi phạm trước mắt đã hoàn toàn sụp đổ, anh liền quát lên: “Tại sao cái gì mà tại sao, bởi vì lưới trời lồng lộng chứ sao nữa! Số ông phải bị bắt! Bây giờ, thành thật khai báo tội ác của ông đi!”

Khóc lóc chán chê xong, Chiến Đông Phong mới ngập ngừng đứt quãng khai nhận quá trình gây án của mình. Về cơ bản mọi chuyện đều diễn ra đúng như những gì Trần Quả Ninh đã suy đoán.

Tôn Anh Vũ lại tiếp tục nghiêm giọng tra hỏi: “Ông lau sạch vết máu trong nhà vào lúc nào?”

Chiến Đông Phong cười khổ đáp: “Không phải tôi dọn đâu, là Kế Hồng dọn đấy. Mỗi lần hai vợ chồng đánh nhau xong, bà ấy đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bảo là không làm vậy lỡ hàng xóm qua chơi lại chê cười.”

“Tôi đoán chắc bà ấy lau xong đã ném luôn cái khăn vào lò đốt, lần này bà ấy thật sự hạ quyết tâm không thèm sống với tôi nữa rồi. Ai ngờ tôi lỡ tay đánh nặng quá, bà ấy liền chết thật!”

“Lúc tôi về đến nhà đã thấy bà ấy ngã gục trước mép giường sưởi, người cứng đơ, mắt cũng không nhắm… nhìn là biết đã tắt thở từ lâu rồi.”

Ba người Trần Quả Ninh đưa mắt nhìn nhau. Ai nấy đều không ngờ sự tình lại là như vậy, trong lòng bất giác dâng lên niềm xót xa cho người phụ nữ bạc mệnh kia.

Trần Quả Ninh hỏi ông ta: “Vậy sao ông lại nghĩ ra trò bẻ gãy đốt sống cổ của bà ấy để đánh lạc hướng bọn tôi vậy?”

“Tôi không có! Vốn dĩ tôi định nhét xác vào chiếc rương gỗ long não của hồi môn nhà bà ấy mang sang để giấu đi trước. Thế nhưng người bà ấy đã cứng đờ ra rồi.”

“Tôi cố sức ấn gập đầu bà ấy xuống, ngờ đâu lại làm gãy cổ. Tôi… tôi sợ quá. Chợt nhớ đến vụ việc trước đây trong thôn, tôi liền ném bà ấy vào chuồng heo luôn.”

Mục Tùng Lâm thở dài, khẽ mở miệng cảm thán: “Nếu không đụng phải Tiểu Trần đi tuần tra nắm tình hình, biết đâu cái kế hoạch ma xui quỷ khiến này của ông lại trót lọt cũng nên!”

Sau khi nghe lời này, Trần Quả Ninh gật đầu đồng tình: “Chuyện này thì đúng thật. Thử đợi đến hôm nay xem, con heo đó đã sớm ăn sạch máu thịt người rồi.”

“Nếu chỉ dựa vào đống xương cốt thì thật sự rất khó để tra ra chi tiết vết thương của nạn nhân. Cũng coi như ông xui xẻo đi, đụng ngay phải tôi.”

Lúc này Chiến Đông Phong cũng chẳng buồn bận tâm đến bọn họ nữa, chỉ biết cắm mặt gào khóc nức nở.